Đồng Nai: Truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ đặc công Rừng Sác

HUỲNH HIỀN - HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 27.4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ đặc công Rừng Sác.

 
Trước khi thực hiện nghi thức truy điệu các hài cốt liệt sĩ, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai và các địa phương đã dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện Nhơn Trạch và dâng hương viếng các hài cốt liệt sĩ tại Công viên nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhơn Trạch.
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ huyện Nhơn Trạch.
 
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ cách mạng các thời kỳ cũng đến dâng hương.
 
Thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, ông Lê Thành Mỹ, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch đọc điếu văn tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
 
Điếu văn khẳng định: Tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước và quê hương Nhơn Trạch. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Nhơn Trạch đã nỗ lực vượt khó, đoàn kết vươn lên xây dựng huyện đạt nhiều thành tựu về kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là trong 2 năm 2020-2021 dù ảnh hưởng đại dịch nhưng Nhơn Trạch vẫn đoàn kết hoàn thành “nhiệm vụ kép”…
 
Trước đó, vào sáng 12.3, trong lúc cải tạo ao nuôi tôm ở khu Gò Cát, thuộc ấp Bàu Bông, xã Phước An, H.Nhơn Trạch (Đồng Nai), ông Dương Văn Tẩu phát hiện 2 bọc vải dù (cách nhau 10m) bên trong có răng người, nghi ngờ là hài cốt liệt sĩ nên ông Tẩu báo với chính quyền địa phương.
 
Từ tin báo này, chính quyền Đồng Nai phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tiến hành đào bới, mở rộng khu vực tìm kiếm để quy tập hài cốt. Qua 8 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã cất bốc được 28 hộ hài cốt.
 
Phát biểu tại lễ Truy điệu và an táng, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ, cho biết từ các mẩu xương, di vật tìm thấy cùng với lời kể của các nhân chứng nguyên là chiến sĩ, cán bộ Đoàn 10 đặc công Rừng Sác đã xác định 28 hài cốt này là của Đoàn 10 đặc công Rừng Sác. Cũng theo ông Lê Thành Mỹ, H.Nhơn Trạch đã tổ chức Hội nghị thu thập thông tin nhằm xác định danh tính của 28 hài cốt được quy tập, tuy nhiên đến nay các thông tin có được vẫn chưa đủ cơ sở để xác định.
 
Đoàn 10 đặc công Rừng Sác ra đời ngày 15.4.1966 với tên gọi Đặc khu quân sự Rừng Sác, địa bàn chiến đấu gồm Nhơn Trạch của Đồng Nai và Cần Giờ, Nhà Bè thuộc TPHCM.
 
Trong gần 10 năm chiến đấu (từ 1966 đến 30.41975), Đoàn 10 đặc công Rừng Sác đã đánh tổng cộng 595 trận, trong đó có những trận đánh vang dội như kho bom Thành Tuy Hạ, kho xăng dầu Nhà Bè… trong quá trình chiến đấu nhiều chiến sĩ, cán bộ Đoàn 10 đặc công Rừng Sác đã hy sinh, nhiều trong số đó đến nay vẫn chưa tìm thấy.
HUỲNH HIỀN - HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Theo chân đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Giữa trời nắng gắt, xung quanh vuông tôm việc di chuyển khó khăn nhưng các lực lượng chức năng vẫn miệt mài tìm kiếm những hài cốt đồng đội đã ngã xuống tại nơi từng được xem là địa điểm đóng quân của các anh hùng đặc công Rừng Sác năm xưa.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại nơi đóng quân của đặc công Rừng Sác

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 13.3, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan huyện Nhơn Trạch đã tìm thấy nhiều bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Phước An. Theo thông tin từ người dân, nơi đây trước là khu vực đóng quân của một đơn vị đặc công Rừng Sác.

Chủ tịch nước dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Phong Quang |

Hà Giang - Sáng nay (8.12), trước giờ dự Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hà Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Theo chân đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Giữa trời nắng gắt, xung quanh vuông tôm việc di chuyển khó khăn nhưng các lực lượng chức năng vẫn miệt mài tìm kiếm những hài cốt đồng đội đã ngã xuống tại nơi từng được xem là địa điểm đóng quân của các anh hùng đặc công Rừng Sác năm xưa.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ tại nơi đóng quân của đặc công Rừng Sác

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 13.3, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan huyện Nhơn Trạch đã tìm thấy nhiều bộ hài cốt liệt sĩ tại xã Phước An. Theo thông tin từ người dân, nơi đây trước là khu vực đóng quân của một đơn vị đặc công Rừng Sác.

Chủ tịch nước dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên

Phong Quang |

Hà Giang - Sáng nay (8.12), trước giờ dự Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ về thăm tỉnh Hà Giang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.