Đồng Nai: Nhộn nhịp ngày hội hiến máu tình nguyện

Huỳnh Hiền |

Ngày 8.4, nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2022) và ngày Quốc tế Lao Động 1.5, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đoàn Thanh niên huyện Nhơn Trạch đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với rất nhiều ban ngành, đoàn thể và người dân cùng tham gia hưởng ứng.

 
Ngày hội hiến máu tình nguyện được diễn ra tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Nhơn Trạch. Chương trình hiến máu bắt đầu vào 8 giờ sáng, cùng lúc đó đã có rất đông các ban ngành, đoàn thể đến tham gia như các Cán bộ Chiến sĩ, Công an, Đoàn Thanh niên . Ngoài ra, còn có các em học sinh, công nhân, viên chức, người dân cũng tham gia hưởng ứng.
 
Gần về trưa thì cũng là lúc ngày hội hiến máu trở nên nhộn nhịp. Sau khi điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký, người hiến máu sẽ được các cán bộ Y tế khám và tư vấn sức khỏe kỹ càng trước khi xét nghiệm máu.
 
Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TT. Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch cho biết: "Đây là sự kiện thường xuyên, được tổ chức nhiều đợt trong năm của Hội Chữ thập đỏ huyện Nhơn Trạch phát động. Rất vui khi đợt nào cũng nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ các cô chú và anh chị Đoàn viên Thanh niên trên địa bàn thị trấn, dự kiến đợt này sẽ thu được khoảng trên 250 đơn vị máu".
 
Khu vực hiến máu được bố trí rất nhiều giường nằm, được thực hiện bởi các nhân viên Y tế của Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy nên quá trình hiến máu cũng diễn ra rất nhanh chóng và an toàn.
 
 
Mỗi một cá nhân sẽ hiến tặng 350ml máu, Bà Đỗ Thị Phước (Đoàn Thanh Niên) cho biết: "Đây là lần thứ 2 tôi tham gia hiến máu, rất vui vì có thể đóng góp một đơn vị máu  ít ỏi của mình cho những ai cần đến. Hy vọng ngày hội sẽ ngày càng phát triển, lan tỏa rộng rãi hơn để có thể giúp được nhiều bệnh nhân hơn".  
 
Ngoài sự tham gia đông đảo của các ban ngành, đoàn thể thì còn có rất đông người dân, công nhân, viên chức cùng tham gia hướng ứng. Nhiều cá nhân còn phải xin tạm nghỉ để đến hiến tặng máu.
 
Mặc dù còn đang trong giờ học nhưng cũng có rất đông các em học sinh khối  12 đã xin phép thầy, cô để cùng tham gia. Em Trần Tuấn Phát (Học sinh lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) chia sẻ, "Trên tinh thần tự nguyện em rất muốn giúp đỡ mọi người vì Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại".
 
Sau quá trình hiến máu và nghỉ ngơi, người hiến tặng sẽ được cấp giấy chứng nhận hiến máu, được tặng quà nhằm tri ân những hành động, nghĩa cử cao đẹp.
Huỳnh Hiền
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Hơn 1.200 đơn vị máu nhận được trong Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện

Vương Tuấn |

Hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4), Hội hiến máu do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức đã thu hút hàng trăm người dân huyện Việt Yên đến tham gia hiến máu.

Ngày hội hiến máu tình nguyện, thu về hơn 240 đơn vị máu

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng 6.4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Can Lộc tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 1 năm 2022.

Ninh Bình: Hơn 600 đoàn viên, CNLĐ tham gia hiến máu tình nguyện

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 3.4, hưởng ứng Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện (7.4), hơn 600 đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Hà Nội chốt ba môn thi vào lớp 10 năm học 2023-2024

Vân Trang |

Năm nay, Hà Nội sẽ thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Phú Thọ: Dân khốn khổ vì dự án đường cao hơn nền nhà cả mét

Tô Công - Minh Nguyễn |

Người dân sống tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao bức xúc vì dự án đường nâng nền lên quá cao, gây phiền toái thậm chí là thiệt hại cho nhiều hộ gia đình.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Bắc Giang: Hơn 1.200 đơn vị máu nhận được trong Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện

Vương Tuấn |

Hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4), Hội hiến máu do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức đã thu hút hàng trăm người dân huyện Việt Yên đến tham gia hiến máu.

Ngày hội hiến máu tình nguyện, thu về hơn 240 đơn vị máu

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng 6.4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Can Lộc tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 1 năm 2022.

Ninh Bình: Hơn 600 đoàn viên, CNLĐ tham gia hiến máu tình nguyện

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 3.4, hưởng ứng Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện (7.4), hơn 600 đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tham gia hiến máu tình nguyện.