Đồng bào Khmer rực rỡ trang phục truyền thống đi bầu cử

TRẦN LƯU |

Với tỉ lệ khoảng 32%, Trà Vinh là một trong những địa phương có số lượng đồng bào Khmer lớn nhất nước. Trong ngày 23.5, các cử tri đồng bào Khmer trong trang phục truyền thống rực rỡ và đặc sắc đã nô nức đi bầu cử...
Tại Trà Vinh, các cử tri tập trung đông nhất vào thời điểm từ 7 giờ đến 9 giờ sáng khiến các thành viên tổ bầu cử hoạt động hết công suất. Đến 13 giờ số cử tri đi bầu đạt trên 98,42% so với cử tri trong danh sách niêm yết. Trong đó, đã có 791 tổ bầu cử có cử tri đi bầu đạt 100%, trong đó huyện Tiểu Cần hoàn thành sớm nhất tỉnh.
Tại Trà Vinh, các cử tri tập trung đông nhất vào thời điểm từ 7 giờ đến 9 giờ sáng khiến các thành viên tổ bầu cử hoạt động hết công suất.
Trà Vinh có tỉ lệ đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 32%. Trong sáng 23.5, bà con cử tri Khmer nô nức đi bầu cử trong trang phục truyefn thống, tạo nên những sắc thái và gam màu độc đáo trong “ngày hội non sông“.
Trà Vinh có tỉ lệ đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 32%. Trong sáng 23.5, bà con cử tri Khmer nô nức đi bầu cử trong trang phục truyền thống, tạo nên những sắc thái và gam màu độc đáo trong “ngày hội non sông“.
Những cô gái Khmer trong trang phục truyền thống.
Những cô gái Khmer trong trang phục truyền thống.
Đợt bầu cử lần này, tỉnh Trà Vinh có 10 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH để bầu chọn 6 đại biểu; giới thiệu 83 ứng cử viên để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh. Toàn tỉnh có 815 Ban bầu cử xã, phường, thị trấn, với 1.021 tổ bầu cử, tổng số cử tri toàn tỉnh 796.894 người. Ảnh: Công tác y tế đảm bảo an toàn trước dịch bệnh COVID-19 được kiểm tra nghiêm ngặt.
Đợt bầu cử lần này, tỉnh Trà Vinh có 10 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH để bầu chọn 6 đại biểu; giới thiệu 83 ứng cử viên để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh. Toàn tỉnh có 815 Ban bầu cử xã, phường, thị trấn, với 1.021 tổ bầu cử, tổng số cử tri toàn tỉnh 796.894 người. Ảnh: Công tác y tế đảm bảo an toàn trước dịch bệnh COVID-19 được kiểm tra nghiêm ngặt.
Trà Vinh có khoảng 143 ngôi chùa Khmer với hàng nghìn các vị chư tăng, sư sãi. Trong ngày 23.5 đã cùng với các cử tri phật tử Khmer đi bầu để chọn ra những hiền tài cho đất nước.
Trà Vinh có khoảng 143 ngôi chùa Khmer với hàng nghìn các vị chư tăng, sư sãi. Trong ngày 23.5 đã cùng với các cử tri phật tử Khmer đi bầu để chọn ra những hiền tài cho đất nước.
Ông Thạch Cân, Tổ trưởng tổ bầu cử số 1, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, một trong những điểm hoàn thành bầu cử từ 10 giờ sáng nay cho biết: Do đẩy mạnh tuyên truyền trong dân, nên bà con đến bỏ phiếu rất sớm, và chấp thành nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Đến giờ này việc bỏ phiếu đã hoành thành. Ảnh: Các vị sư Khmer thực hiện công tác kiểm tra y tế trước khi bầu cử.
Ông Thạch Cân, Tổ trưởng tổ bầu cử số 1, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, một trong những điểm hoàn thành bầu cử từ 10 giờ sáng nay cho biết: Do đẩy mạnh tuyên truyền trong dân, nên bà con đến bỏ phiếu rất sớm, và chấp thành nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Đến giờ này việc bỏ phiếu đã hoành thành. Ảnh: Các vị sư Khmer thực hiện công tác kiểm tra y tế trước khi bầu cử.
Các vị sư Khmer bỏ phiếu bầu cử.
Các vị sư Khmer bỏ phiếu bầu cử.
Đến trưa ngày 23.5, số cử tri đi bầu đạt trên 98,42% so với cử tri trong danh sách niêm yết. Trong đó, đã có 791 tổ bầu cử có cử tri đi bầu đạt 100%, trong đó huyện Tiểu Cần hoàn thành sớm nhất tỉnh.
Đến trưa ngày 23.5, số cử tri đi bầu đạt trên 98,42% so với cử tri trong danh sách niêm yết. Trong đó, đã có 791 tổ bầu cử có cử tri đi bầu đạt 100%, trong đó huyện Tiểu Cần hoàn thành sớm nhất tỉnh.
TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Đồng bào người Mông ở Hòa Bình rộn ràng ngày bầu cử

Minh Nguyễn |

Cử tri xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình vui mừng, phấn khởi bỏ phiếu bầu cử HĐND các cấp.

Đồng bào dân tộc ở Đắk Lắk tạm dừng việc nương rẫy để đi bỏ phiếu sớm

BẢO TRUNG |

Ngay từ sáng sớm nay (23.5), đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk tạm dừng việc nương, rẫy để tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên nhằm bầu ra đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương nhiệm kỳ tới.

Đồng bào vùng cao hân hoan đón chờ ngày bầu cử

A Lù |

Cùng với cử tri cả nước, ngày 23.5 này, 36.977 cử tri huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đồng bào người Mông ở Hòa Bình rộn ràng ngày bầu cử

Minh Nguyễn |

Cử tri xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình vui mừng, phấn khởi bỏ phiếu bầu cử HĐND các cấp.

Đồng bào dân tộc ở Đắk Lắk tạm dừng việc nương rẫy để đi bỏ phiếu sớm

BẢO TRUNG |

Ngay từ sáng sớm nay (23.5), đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk tạm dừng việc nương, rẫy để tiến hành bỏ những lá phiếu đầu tiên nhằm bầu ra đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ở địa phương nhiệm kỳ tới.

Đồng bào vùng cao hân hoan đón chờ ngày bầu cử

A Lù |

Cùng với cử tri cả nước, ngày 23.5 này, 36.977 cử tri huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.