Dọn đường hoa Phú Mỹ Hưng: Người tới chụp ảnh, người tới xin chậu hoa

KHÁNH LINH |

Sau hơn 1 tuần trang hoàng phục vụ người dân chụp hình du xuân, ngày 17.2 (mùng 6 tết), đội ngũ công nhân đã bắt đầu công cuộc dọn dẹp hoa, tháo gỡ các tiểu cảnh tại đường hoa Phú Mỹ Hưng (Quận 7, TPHCM) trả lại mặt bằng cho con đường Tôn Dật Tiên bao quanh hồ Bán Nguyệt.

Sau hơn một tuần hoạt động chào đón người dân TPHCM đến tham quan chụp hình, ngày 17.2 (tức mùng 6 Tết) tại đường hoa Phú Mỹ Hưng, các công nhân đang nhanh chóng thực hiện việc tháo dỡ dọn dẹp đường hoa.
Sau hơn một tuần hoạt động chào đón người dân TPHCM đến tham quan chụp hình, ngày 17.2 (tức mùng 6 Tết) tại đường hoa Phú Mỹ Hưng, các công nhân đang nhanh chóng thực hiện việc tháo dỡ dọn dẹp đường hoa.
Từ 17h chiều qua 16.2, đường hoa đã được thông báo dừng đón khách để đóng cửa. Tuy nhiên đến tận hôm nay khi công nhân đang dọn dẹp thì nhiều người dân vẫn luyến tiếc đến đây chụp những bức hình cuối cùng.
Từ 17h chiều qua 16.2, đường hoa đã được thông báo dừng đón khách để đóng cửa. Tuy nhiên đến tận hôm nay khi công nhân đang dọn dẹp thì nhiều người dân vẫn luyến tiếc đến đây chụp những bức hình cuối cùng.
Từ 17h chiều qua 16.2, đường hoa đã được thông báo dừng đón khách để đóng cửa. Tuy nhiên, đến tận hôm nay khi công nhân đang dọn dẹp thì nhiều người dân vẫn luyến tiếc đến đây chụp những bức ảnh cuối cùng.
Các công đoạn được kết hợp với nhau ăn ý, chỗ nào hoa đã được dẹp đi thì đội công nhân quét dọn sẽ di chuyển tới đó.
Các công đoạn được kết hợp với nhau ăn ý, chỗ nào hoa đã được dẹp đi thì đội công nhân quét dọn sẽ di chuyển tới đó.
Phần đèn điện gần như đã được thu dọn xong xuôi.
Phần đèn điện gần như đã được thu dọn xong.
Các công trình trong đường hoa được các triển khai tháo dỡ theo từng nhóm một cách nhanh chóng.
Các công trình trong đường hoa được các triển khai tháo dỡ theo từng nhóm một cách nhanh chóng.
Các công trình trong đường hoa được triển khai tháo dỡ theo từng nhóm một cách nhanh chóng.
Các công nhân đang thu gom các chậu hoa.
Các công nhân thu gom các chậu hoa dù còn nhiều chậu hoa vẫn rất tươi đẹp.
Do đường hoa có 1 số lượng hoa lớn nên dù đã bắt đầu công cuộc dọn dẹp và chuyển đi từ sáng nay nhưng cho tới chiều lượng hoa còn lại ở đường hoa vẫn rất nhiều.
Do đường hoa có 1 số lượng hoa lớn nên dù đã bắt đầu công cuộc dọn dẹp và chuyển đi từ sáng nay nhưng cho tới chiều, lượng hoa còn lại ở đường hoa vẫn rất nhiều.
Rất nhiều chậu hoa sau một tuần trang hoàng vẫn còn đang nở đẹp những đều được đưa vào xe rác để mang đi vứt.
Rất nhiều chậu hoa sau một tuần trang hoàng vẫn còn đang nở đẹp nhưng đều được đưa vào xe rác để mang đi vứt.
Một số người dân biết tin đường hoa dọn dẹp và số hoa sẽ bị bỏ đi nên đã đến chọn những giỏ hoa còn đẹp để mang về nhà chăm sóc tiếp.
Một số người dân biết tin đường hoa dọn dẹp và số hoa sẽ bị bỏ đi nên đã đến chọn những giỏ hoa còn đẹp để mang về nhà chăm sóc tiếp.
Song song với việc di dời các chậu hoa đi, các tiểu cảnh, đại cảnh cũng được tháo gỡ. “Việc dọn dẹp từng hạng mục được giao cho các đội ngũ khác nhau, cùng kết hợp để làm việc cuốn chiếu sao cho hoàn thành hết công việc trong ngày hôm nay” - Anh Vũ một công nhân dọn dẹp cho biết.
Song song với việc di dời các chậu hoa, các tiểu cảnh, đại cảnh cũng được tháo gỡ. “Việc dọn dẹp từng hạng mục được giao cho các đội ngũ khác nhau, cùng kết hợp để làm việc cuốn chiếu sao cho hoàn thành hết công việc trong ngày hôm nay” - Anh Vũ một công nhân dọn dẹp cho biết.
Dự kiến công tác tháo dỡ sẽ được thực hiện hoàn tất ngay trong đêm nay 17.2.2021.
Dự kiến công tác tháo dỡ sẽ được thực hiện hoàn tất ngay trong đêm nay 17.2.2021.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Mùng 5 tết, công nhân tất bật dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ Tân Sửu 2021

Vũ Tú |

Sau một tuần trưng bày phục vụ người dân du xuân, chiều 16.2 (mùng 5 tết), Ban quản lý đường hoa tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ Tân Sửu 2021 đã dọn dẹp hoa, tiểu cảnh trả lại mặt phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Dừng hoạt động đường hoa tại trung tâm Thành phố Bắc Ninh

Phan Loan - Trần Tuấn |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu dừng hoạt động đường hoa tại TP.Bắc Ninh từ ngày 16.2.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm 1 ngày đón khách tham quan

Tú Vũ |

Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 quyết định mở cửa thêm 1 ngày để phục vụ nhu cầu tham quan của người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mùng 5 tết, công nhân tất bật dọn dẹp đường hoa Nguyễn Huệ Tân Sửu 2021

Vũ Tú |

Sau một tuần trưng bày phục vụ người dân du xuân, chiều 16.2 (mùng 5 tết), Ban quản lý đường hoa tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ Tân Sửu 2021 đã dọn dẹp hoa, tiểu cảnh trả lại mặt phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Dừng hoạt động đường hoa tại trung tâm Thành phố Bắc Ninh

Phan Loan - Trần Tuấn |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu dừng hoạt động đường hoa tại TP.Bắc Ninh từ ngày 16.2.

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa thêm 1 ngày đón khách tham quan

Tú Vũ |

Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 quyết định mở cửa thêm 1 ngày để phục vụ nhu cầu tham quan của người dân.