Đối tượng quay đầu bỏ chạy, lao lên dải phân cách khi gặp tổ công tác 140

Tùng Giang - Phạm Đông - Tạ Quang |

Không ít trường hợp khi bắt gặp của tổ công tác đặc biệt 140 đã quay đầu bỏ chạy. Cá biệt có trường hợp sẵn sàng tăng ga, lao lên hàng cây trồng giữa dải phân cách trên đường Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) để thoát thân.

Theo ghi nhận của Lao Động tối 12.6, quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ. Các lực lượng chức năng đã dừng các phương tiện, kiểm tra hành chính, không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, không mang theo giấy tờ…
Theo ghi nhận của Lao Động tối 12.6, quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, công cụ hỗ trợ. Các lực lượng chức năng sẽ tiến hành dừng các phương tiện, kiểm tra hành chính, không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, không mang theo giấy tờ…
 
Bên cạnh đó, tổ công tác đặc biệt còn kiểm tra kỹ lưỡng những đối tượng có nghi vấn vi phạm về tệ nạn xã hội tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội.
Thông qua công tác kiểm tra, xử lý của tổ công tác 140 đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Thông qua công tác kiểm tra, xử lý của tổ công tác 140 đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Lực lượng 140 được thành lập từ ngày 28/5/2020, hiện đang được thí điểm trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Được biết, lực lượng 140 được thành lập từ ngày 28.5.2020, hiện đang được thí điểm trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Trong quá trình kiểm tra, bên cạnh những người chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác, một số trường hợp đã quay xe bỏ chạy, tăng ga thông chốt khi gặp tổ công tác 140.
Trong quá trình kiểm tra, bên cạnh những người chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh dừng xe của tổ công tác, một số trường hợp đã quay xe bỏ chạy, tăng ga thông chốt khi gặp tổ công tác 140.
Một trường hợp cá biệt sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã tăng ga, lao xe lên vỉa hè bỏ chạy cũng bị lực lượng chức năng xử trí khéo léo bằng các biện pháp nghiệp vụ.
Một trường hợp cá biệt sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã tăng ga, lao xe lên hàng cây trồng giữa dải phân cách trên đường Trung Kính để cố thoát thân. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế được đối tượng.
 
Mắc lỗi không đội mũ, anh Nguyễn Văn Thủy (sinh năm 1991, quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đã bị lực lượng chức năng bị xử phạt 250.000 đồng.
 
Các chiến sĩ tổ công tác 140 kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu vi phạm.
Các chiến sĩ tổ công tác 140 kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu vi phạm.
Đồng thời lập biên bản xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giao thông.
Đồng thời lập biên bản xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm giao thông.
Thời gian đầu ra quân, tổ 140 tập trung xử lý các trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn, xe 3 gác tự chế giả danh thương binh.
Thời gian đầu ra quân, tổ 140 tập trung xử lý các trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn, xe 3 gác tự chế giả danh thương binh.
Đặc biệt, tổ còn kiểm soát chặt việc mang vũ khí, chất kích thích, ma túy, hàng lậu khi tham gia giao thông.
Đặc biệt, tổ còn kiểm soát chặt việc mang vũ khí, chất kích thích, ma túy, hàng lậu khi tham gia giao thông.

Tùng Giang - Phạm Đông - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Tổng kiểm soát giao thông: Hà Nội có thêm 2 tổ công tác đặc biệt

Việt Dũng |

Ngoài lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), Hà Nội có thêm hai tổ công tác đặc biệt để kiểm tra các dấu hiệu tội phạm khác bên cạnh kiểm soát trật tự an toàn giao thông đối với các phương tiện, tài xế.

Tổng kiểm soát các phương tiện giao thông: Hành khách cũng bị kiểm tra

Anh Linh |

Tại cuộc tổng kiểm soát các phương tiện giao thông diễn ra từ 15.5 đến 14.6, một điểm đáng chú ý là ngoài việc dừng xe kiểm tra với người điều khiển phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) cũng có thể kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, hàng hoá đối với người ngồi, đi cùng trên phương tiện…

Cục Cảnh sát giao thông nói gì về tổng kiểm soát phương tiện giao thông?

Việt Dũng |

Người điều khiển các phương tiện giao thông và cả người ngồi trên xe có thể bị lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra trong tháng tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng kiểm soát giao thông: Hà Nội có thêm 2 tổ công tác đặc biệt

Việt Dũng |

Ngoài lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), Hà Nội có thêm hai tổ công tác đặc biệt để kiểm tra các dấu hiệu tội phạm khác bên cạnh kiểm soát trật tự an toàn giao thông đối với các phương tiện, tài xế.

Tổng kiểm soát các phương tiện giao thông: Hành khách cũng bị kiểm tra

Anh Linh |

Tại cuộc tổng kiểm soát các phương tiện giao thông diễn ra từ 15.5 đến 14.6, một điểm đáng chú ý là ngoài việc dừng xe kiểm tra với người điều khiển phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) cũng có thể kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, hàng hoá đối với người ngồi, đi cùng trên phương tiện…

Cục Cảnh sát giao thông nói gì về tổng kiểm soát phương tiện giao thông?

Việt Dũng |

Người điều khiển các phương tiện giao thông và cả người ngồi trên xe có thể bị lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra trong tháng tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội.