Đội nắng cướp cù cầu mong may mắn

PHÚC ĐẠT |

Từ lâu, hội ném cù truyền thống ở huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã trở thành một nét đẹp truyền thống, thu hút hàng trăm thanh niên trai tráng trong làng cùng đông đảo du khách đến tham gia, cổ vũ.

Hằng năm, cứ đến đúng Ngọ (12 giờ trưa) ngày mùng 5 và 7 tết âm lịch, các bô lão, chức sắc trong hai làng An Mỹ và Cẩm Phổ (xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, Quảng Trị) tổ chức lễ cúng và khai mạc hội cù truyền thống.
Hằng năm, cứ đến đúng Ngọ (12 giờ trưa) ngày mùng 5 và 7 tết âm lịch, các bô lão, chức sắc trong hai làng An Mỹ và Cẩm Phổ (xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, Quảng Trị) tổ chức lễ cúng và khai mạc hội cù truyền thống.
Trưởng làng thực hiện nghi lễ cúng trước khi bắt đầu Hội ném cù.
Trưởng làng thực hiện nghi lễ cúng trước khi bắt đầu Hội ném cù. Quả cù được làm trước khoảng ba tuần, từ củ của cây chuối, gọt thành hình tròn, có đường kính 20cm, nặng khoảng 3kg, được nướng đều để tạo độ bền, chắc.
Trưởng làng thực hiện nghi lễ rước cù ra sân chuẩn bị cho hội ném cù.
Trưởng làng thực hiện nghi lễ rước cù ra sân chuẩn bị cho hội ném cù.
Theo thể lệ, hội thi diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 30 phút. Mỗi hiệp cù sẽ có 2 đội tham gia, một đội được gọi là “ao vô“, đội còn lại gọi là “ao ra“. Mỗi “ao” sẽ có 1 sọt được treo trên cây tre cao khoảng 3,8 mét. “Ao” nào ném được cù vào sọt của mình sẽ giành chiến thắng và hội cù kết thúc.
Theo thể lệ, hội thi diễn ra trong 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 30 phút. Mỗi hiệp cù sẽ có 2 đội tham gia, một đội được gọi là “ao vô“, đội còn lại gọi là “ao ra“. Mỗi “ao” sẽ có 1 sọt được treo trên cây tre cao khoảng 3,8 mét. “Ao” nào ném được cù vào sọt của mình sẽ giành chiến thắng và hội cù kết thúc.
Mặc dù được chia làm 5 đội (thuộc 5 thôn) và chơi trong 3 hiệp nhưng nếu trong hiệp 1 mà quả cù được ném vào sọt thì hội ném cù sẽ kết thúc.
Mặc dù được chia làm 5 đội (thuộc 5 thôn) và chơi trong 3 hiệp nhưng nếu trong hiệp 1 mà quả cù được ném vào sọt thì hội ném cù sẽ kết thúc. Ngoài con em trong làng, du khách gần xa đến với hội cù đều có thể tham gia ném cù.
Người dân quan niệm nếu chạm được vào quả cù thì cả năm sẽ được may mắn.
Người dân quan niệm nếu chạm được vào quả cù thì cả năm sẽ được may mắn.
Tuy rất mệt nhưng các vận động viên vẫn rất hào hứng, vui vẻ.
Tuy rất mệt nhưng các vận động viên vẫn rất hào hứng, vui vẻ.
Tuy năm nay Hội ném cù diễn ra trong thời tiết rất nắng nhưng vẫn có rất đông người dân cũng như du khách đến tham gia, cổ vũ.
Tuy năm nay Hội ném cù diễn ra trong thời tiết rất nắng nhưng vẫn có rất đông người dân cũng như du khách đến tham gia, cổ vũ.
Năm nay, Hội ném cù diễn ra trong thời tiết nắng nhưng vẫn có rất đông người dân cũng như du khách đến tham gia, cổ vũ.
Ai cũng vui vẻ trong ngày hội của quê nhà.
Ai cũng vui vẻ trong ngày hội của quê hương mình.
Theo ông Trương Công Thành (Trưởng làng An Mỹ),  Hội ném cù được tổ chức nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con dân trong làng có sức khoẻ tốt, cả năm thắng lợi, ấm no và hạnh phúc.
Theo ông Trương Công Thành - Trưởng làng An Mỹ, Hội ném cù được tổ chức nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, con dân trong làng có sức khoẻ tốt, cả năm thắng lợi, ấm no và hạnh phúc.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Cầu Bông ở làng rau trên 500 năm tuổi

HOÀNG VINH |

Ngày 11.2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), làng rau Trà Quế, UBND xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ hội cầu Bông - nghi lễ mở mùa cho một năm mới.

Chùm ảnh Lễ hội tịch điền ở Hà Nam

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng 11.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã lội ruộng đi cày trong Lễ hội Tịch điền trên cánh đồng xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam.

Kỳ lạ cuộc thi chẻ đá bằng tay mà hay như máy cắt

PHÚC ĐẠT |

Từ những tảng đá nguyên khối nặng hàng tạ, qua bàn tay của những người thợ, chẻ thành những viên nhỏ vuông vức như máy cắt.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Lễ hội Cầu Bông ở làng rau trên 500 năm tuổi

HOÀNG VINH |

Ngày 11.2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), làng rau Trà Quế, UBND xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ hội cầu Bông - nghi lễ mở mùa cho một năm mới.

Chùm ảnh Lễ hội tịch điền ở Hà Nam

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng 11.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã lội ruộng đi cày trong Lễ hội Tịch điền trên cánh đồng xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam.

Kỳ lạ cuộc thi chẻ đá bằng tay mà hay như máy cắt

PHÚC ĐẠT |

Từ những tảng đá nguyên khối nặng hàng tạ, qua bàn tay của những người thợ, chẻ thành những viên nhỏ vuông vức như máy cắt.