Đồi hoa ngọc thảo, dạ yến thảo đẹp như tranh tại Hà Nội bung nở trước tết

Thế Kỷ |

Đồi hoa ngọc thảo, dạ yến thảo rộng gần 2 hecta tại Long Biên bắt đầu nở rộ tạo nên một không gian rực rỡ đầy màu sắc. Thời điểm trước Tết, nhiều bạn trẻ và các gia đình đã tới đây để ghi lại những bức hình đẹp.

Sau 4 tháng chăm sóc, cánh đồng hoa ngọc thảo, dạ yến thảo tại Thảo Nguyên Hoa (Long Biên, Hà Nội) đã bung nở rực rỡ, trải rộng gần 2 hecta.
Chỉ mới xuất hiện nhưng đã có nhiều bạn trẻ tìm đến check-in. Hoa ngọc thảo sẽ ra liên tục và luôn rực rỡ khoảng 4 - 5 tháng mới tàn.
"Chúng tôi đã thuê khoảng 30 công nhân chăm sóc liên tục trong 4 tháng qua. Đồng thời phải thuê thêm đội ngũ họa sĩ để thiết kế nhiều concept, tiểu cảnh phục vụ việc ngắm cảnh, cũng như để du khách có những bức ảnh đẹp chơi tết", anh Trương Thế Hùng - chủ đồi hoa cho hay.
Du khách có nhiều không gian để lưu lại những bức hình đẹp.
Thời gian nở rộ và tàn của hoa ngọc thảo, dạ yến thảo vào khoảng 6 tháng. Hoa dạ yến thảo được trồng tại Thảo Nguyên hoa có nhiều màu như hồng, đỏ, tím.
Nhiều tiểu cảnh được dựng lên giữa cánh đồng hoa để phục vụ du khách. Vé vào cửa tại đây là 70 nghìn đồng/người.
Nhiều gia đình lựa chọn đến địa điểm này để vui chơi, chụp ảnh lưu niệm. Cánh đồng hoa này hứa hẹn sẽ là điểm đến của nhiều du khách trong thời gian tới, đặc biệt vào dịp trước tết.
Công nhân luôn túc trực chăm sóc hoa. Hiện tại cánh đồng hoa này có 150 nghìn cây hoa ngọc thảo hồng và 1500 bụi dạ yến thảo rủ.
Để có những bức ảnh đẹp và độc đáo, đồi hoa được trồng làm 2 tầng, tầng 1 là hoa dạ yến thảo, tầng 2 là hoa ngọc thảo và trồng theo kiểu triền đồi để tạo độ sâu cho bức ảnh của du khách.
Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Làng Tây Tựu đã vào mùa hoa Tết

Thanh hà - hồng cường |

Hoa Tết là vụ lớn nhất trong năm của người dân trồng hoa Tây Tựu bởi theo phong tục truyền thống của người Việt, nhu cầu dùng hoa trong ngày Tết là rất lớn. Thực tế việc chuẩn bị hoa cho dịp Tết đã được bắt đầu từ khoảng giữa tháng 8 âm lịch hoặc muộn nhất cũng chỉ đầu tháng 9 âm.

Làng hoa Sa Đéc tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán

NHÓM PV |

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng ở các điểm du lịch đón khách tại Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã bắt đầu nhộn nhịp các hoạt động trang trí tiểu cảnh, khánh tiết, sẵn sàng phục vụ cho khách tham quan.

Công bố loài hoa lan mới ''xấu xí nhất thế giới''

Phương Linh |

Các nhà khoa học Australia đã công bố một loài hoa lan mới - mệnh danh là ''loài lan xấu xí nhất thế giới''.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Làng Tây Tựu đã vào mùa hoa Tết

Thanh hà - hồng cường |

Hoa Tết là vụ lớn nhất trong năm của người dân trồng hoa Tây Tựu bởi theo phong tục truyền thống của người Việt, nhu cầu dùng hoa trong ngày Tết là rất lớn. Thực tế việc chuẩn bị hoa cho dịp Tết đã được bắt đầu từ khoảng giữa tháng 8 âm lịch hoặc muộn nhất cũng chỉ đầu tháng 9 âm.

Làng hoa Sa Đéc tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán

NHÓM PV |

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng ở các điểm du lịch đón khách tại Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã bắt đầu nhộn nhịp các hoạt động trang trí tiểu cảnh, khánh tiết, sẵn sàng phục vụ cho khách tham quan.

Công bố loài hoa lan mới ''xấu xí nhất thế giới''

Phương Linh |

Các nhà khoa học Australia đã công bố một loài hoa lan mới - mệnh danh là ''loài lan xấu xí nhất thế giới''.