Đội đá vá kè đón bão số 6 Nakri

NGUYỄN TRI |

Bờ kè biển xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị bão số 5 đánh sập. Hiện người dân xã này đang hối hả sửa chữa lại bờ kè để ứng phó với cơn bão số 6 Nakri.
Ghi nhận vào ngày 8.11, tại xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định không khí ứng phó với bão số 6 diễn ra khẩn trương. Người dân dùng cát cho vào bao để chằng lên mái nhà, tránh tốc mái khi có gió lớn. Ảnh: N.T
Ghi nhận vào ngày 8.11, tại xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định không khí ứng phó với bão số 6 diễn ra khẩn trương. Người dân hối hả sửa chữa lại đoạn kè biển bị sóng biển làm hư hỏng trước đó. Nhóm khác dùng cát cho vào bao để chằng néo lên mái nhà, tránh tốc mái khi có gió lớn. Ảnh: N.T
Gia đình ông Nguyễn Văn Khanh (65 tuổi, xã Nhơn Hải) hối hả gia cố bờ kè để ứng phó với cơn bão số 6. Nhà ông Khanh đã bị thiệt hại do cơn bão số 5; vì vậy, ông cùng bà con hàng xóm dùng rọ đá gia cố bờ kè bảo vệ căn nhà trước sóng lớn.
Gia đình ông Nguyễn Văn Khanh (65 tuổi, xã Nhơn Hải) hối hả sửa chữa lại đoạn kè bị hư hỏng để ứng phó với cơn bão số 6. Nhà ông Khanh bị thiệt hại do cơn bão số 5. Vì vậy, ông cùng bà con hàng xóm dùng rọ đá gia cố bờ kè bảo vệ căn nhà trước sóng lớn. Ảnh: N.T
“Nghe tin cơn bão này có sức gió mạnh hơn cơn bão số 5 khiến gia đình vô cùng lo lắng, nên tôi cùng bà con sống dọc kè biển tranh thủ gia cố càng sớm càng tốt” – ông Khanh cho hay.
“Nghe tin cơn bão này có sức gió mạnh hơn cơn bão số 5 khiến gia đình vô cùng lo lắng, tôi cùng bà con sống dọc kè biển khẩn trương sửa chữa lại bờ kè càng sớm càng tốt” - ông Khanh cho hay. Ảnh: N.T
Tuy không bị sóng đánh sập nhà, nhưng khi nghe tin bão số 6 ảnh hưởng trực tiếp đến Bình Định, ông Nguyễn Văn Đông (60 tuổi) cũng tất bật sửa chữa lại một số chỗ bị hư do cơn bão số 5 gây ra.
Không bị sóng đánh sập nhà, nhưng khi nghe tin bão số 6 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Văn Đông (60 tuổi) cũng tất bật sửa chữa lại một số chỗ bị hư do cơn bão số 5 gây ra. Ảnh: N.T
“Gia đình tôi không ở sát bờ kè mà khi bão số 5 vào đã làm tốc mái tôn, lo lắng con bão này mạnh hơn cơn bão trước nên từ chiều qua, gia đình tôi đã lấy cát từ biển vào chằng nhà, đồng thời dùng xi măng sửa lại một số chỗ bị hư từ cơn bão trước” – ông Đông nói thêm.
“Gia đình tôi không ở sát bờ kè nhưng khi bão số 5 vào đã làm tốc mái tôn, lo lắng con bão này mạnh hơn cơn bão trước nên từ chiều qua, gia đình tôi đã lấy cát từ biển vào chằng néo nhà, đồng thời dùng xi-măng sửa lại một số chỗ bị hư từ cơn bão trước” - ông Đông nói thêm. Ảnh: N.T
Qua trao đổi, ông Lê Công Trình - Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải cho biết, công tác ứng phó bão được chỉ đạo tiến hành khẩn trương. Những người dân sống dọc bờ kè sẽ được vận động để chuyển đến nơi khác. Một ngày trước khi bão tới phải đảm bảo di dời tất cả những hộ dân trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ bị đe dọa đến nơi an toàn.
Ông Lê Công Trình - Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải cho biết, công tác ứng phó bão được chỉ đạo tiến hành khẩn trương. Những người dân sống dọc bờ kè sẽ được vận động để chuyển đến nơi khác. Một ngày trước khi bão tới phải đảm bảo di dời tất cả những hộ dân trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ bị đe dọa đến nơi an toàn. Ảnh: N.T
Còn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - Trần Châu cho biết, để ứng phó với bão số 6 được dự báo sắp đổ bộ vào đất liền, tỉnh Bình Định đã lên phương án di dời hơn 1.000 hộ dân ven biển đến nơi an toàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho biết, để ứng phó với bão số 6 được dự báo sắp đổ bộ vào đất liền, tỉnh Bình Định đã lên phương án di dời hơn 1.000 hộ dân ven biển đến nơi an toàn. Ảnh: N.T
Còn ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định cho hay: “Những hộ dân nằm dọc tuyến kè biển Nhơn Hải bị sóng đánh sập trong đợt bão số 5 vừa rồi, tỉnh cũng đã chỉ đạo chèn chống nhà, di dời tất cả người dân ra khỏi vùng nguy hiểm”.
Ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bình Định cho hay: “Những hộ dân nằm dọc tuyến kè biển Nhơn Hải bị sóng đánh sập trong đợt bão số 5 vừa rồi, tỉnh cũng đã chỉ đạo chèn chống nhà, di dời tất cả người dân ra khỏi vùng nguy hiểm”. Ảnh: N.T
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Bão số 6 Nakri chịu ảnh hưởng từ siêu bão "quái vật" mạnh tương đương Haiyan

Phương Linh - Hoàng Long |

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo chủ động ứng phó bão số 6 Nakri có diễn biến phức tạp khó lường.

Chuyên gia chỉ rõ hai kịch bản nguy hiểm của bão số 6 Nakri

Thảo Anh - Tô Thế |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 7.11 bão số 6 có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Tây và có khả năng mạnh thêm. Dự báo khi bão đổ bộ vào đất liền sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu và thậm chí là khu vực Đông Nam Bộ.

Bình Định: Di dời 1.000 hộ dân, cấm biển để ứng phó với bão số 6

NGUYỄN TRI |

Tỉnh Bình Định đã lên phương án di dời hơn 1.000 hộ dân ven biển đến nơi an toàn, đồng thời kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn do ảnh hưởng của bão số 6.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bão số 6 Nakri chịu ảnh hưởng từ siêu bão "quái vật" mạnh tương đương Haiyan

Phương Linh - Hoàng Long |

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo chủ động ứng phó bão số 6 Nakri có diễn biến phức tạp khó lường.

Chuyên gia chỉ rõ hai kịch bản nguy hiểm của bão số 6 Nakri

Thảo Anh - Tô Thế |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 7.11 bão số 6 có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Tây và có khả năng mạnh thêm. Dự báo khi bão đổ bộ vào đất liền sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu và thậm chí là khu vực Đông Nam Bộ.

Bình Định: Di dời 1.000 hộ dân, cấm biển để ứng phó với bão số 6

NGUYỄN TRI |

Tỉnh Bình Định đã lên phương án di dời hơn 1.000 hộ dân ven biển đến nơi an toàn, đồng thời kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn do ảnh hưởng của bão số 6.