Độc đáo những chú chuột bước ra từ bàn tay của nghệ nhân thủ công mỹ nghệ

LAN NGÔ |

Để đón chào xuân Canh Tý 2020, nhiều địa phương đã tạo hình những chú chuột ngộ nghĩnh với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Riêng ở Đồng Tháp những chú chuột này lại được tạo ra từ sản phẩm đan lục bình với bàn tay khéo léo của các nghệ nhân mỹ nghệ trong vùng.

Gia đình chuột được trang trí trong đường hoa TP Cao Lãnh. Ảnh: LN
Năm nay, TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) trang trí đường hoa Xuân chiều dài gần 300m với các cụm tiểu cảnh được thiết kế, trang trí đẹp mắt dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố tự nhiên, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường. Nổi bật là hình ảnh gia đình chuột được tạo hình từ sản phẩm đan lục bình, một làng nghề tiêu biểu của địa phương.
Vẻ mặt thân thiện của chuột được đan bằng lục bình. Ảnh: LN
Cận cảnh vẻ mặt thân thiện của chú chuột được đan bằng lục bình. Đơn vị thực hiện tạo hình và đan những chú chuột này là Cơ sở mỹ nghệ Sen Việt ở TP Cao Lãnh. Để tạo ra gia đình chuột gồm 4 thành viên cơ sở này đã sử dụng khoảng 500kg lục bình phơi khô, huy động 10 nhân công có tay nghề cao và thực hiện trong thời gian nửa tháng.
Cận cảnh những sợi lục bình được đan chắc chắn và đẹp mắt bởi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân. Ảnh: LN
Cận cảnh những sợi lục bình được đan chắc chắn và đẹp mắt bởi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân.
Các nghệ nhân tạo hình chuột ở mọi góc độ. Ảnh: N Nhi
Các nghệ nhân tạo hình cho những chú chuột. Những thợ đan phải là người có tay nghề cao và phải có sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả thành viên, nếu sai một phần nhỏ thì buộc phải tháo ra làm lại từ đầu.
 
Chị Trần Thị Ngọc Nhi – chủ cơ sở này chia sẻ: Trước đây cơ sở của chị từng đan những tiểu cảnh loại lớn để trang trí đường phố nhưng tạo hình con vật thì đây là lần đầu tiên cơ sở làm. Cái khó ở đây là phải tạo hình sao cho con vật có hồn như chuột thật, bởi bên trong có nhiều chi tiết cầu kì nhất là tạo hình cho phần mặt, mắt, miệng.
Lục bình khô là nguyên liệu chính trong tạo hình chuột. Ảnh: LN
Lục bình khô là nguyên liệu chính trong tạo hình chuột. Để chuột có màu sắc tươi sáng tự nhiên, đơn vị phải lựa chọn những sợi lục bình được phơi khô từ thiên nhiên, không sử dụng hóa chất và phải đều màu, đẹp, không quá to cũng không quá nhỏ.
 
Với màu sắc tươi sáng cùng chất liệu thân thiện với môi trường, cách tạo hình tròn trịa, đầy đặn, những chú chuột từ lục bình này không chỉ tạo cho khách tham quan với vẻ thân thiện mà còn mang ý nghĩa cầu chúc một năm no ấm, đầy đủ, sung túc. Vừa được ra mắt, những chú chuột từ lục bình này đã nhận được nhiều lời khen ngợi của người dân cũng như từ cộng đồng mạng.
LAN NGÔ
TIN LIÊN QUAN

Đến phố ông đồ được tặng chữ thư pháp để may mắn cả năm

SỞ HẠ |

Tết Canh Tý 2020 những con đường tại trung tâm TP Cần Thơ nhộn nhịp bởi các hoạt động của ngày Tết. Phố ông đồ nằm giữa đoạn đường Trần Quốc Toản và Đại lộ Hòa Bình luôn tấp nập người đến tận mắt chiêm ngường nghệ thuật thư pháp.

Độc đáo cây mai "vũ nữ chân dài" lần đầu xuất hiện tại chợ hoa Tết

Phương Thảo |

Xuân Canh Tý năm nay là lần đầu tiên anh Võ Văn Xô đem cây mai có hình dáng tự như một thiếu nữ, được anh gọi vui là "vũ nữ chân dài" trưng bày tại chợ hoa Tết. Ngoài ra anh còn trình làng thêm 2 siêu phẩm mai Tết của mình là quái thú và mai xù đều có hình dáng vô cùng độc lạ và hiếm thấy.

Sắc hoa ngập tràn khắp phố phường Miền Tây

TRẦN LƯU - SỞ HẠ |

Cùng với cả nước, những ngày qua, không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp các tỉnh miền Tây. Từ trên phố đến ngõ hẻm, trăm hoa khoe sắc rực rỡ, báo hiệu một mùa xuân rộn rã sắp về...

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đến phố ông đồ được tặng chữ thư pháp để may mắn cả năm

SỞ HẠ |

Tết Canh Tý 2020 những con đường tại trung tâm TP Cần Thơ nhộn nhịp bởi các hoạt động của ngày Tết. Phố ông đồ nằm giữa đoạn đường Trần Quốc Toản và Đại lộ Hòa Bình luôn tấp nập người đến tận mắt chiêm ngường nghệ thuật thư pháp.

Độc đáo cây mai "vũ nữ chân dài" lần đầu xuất hiện tại chợ hoa Tết

Phương Thảo |

Xuân Canh Tý năm nay là lần đầu tiên anh Võ Văn Xô đem cây mai có hình dáng tự như một thiếu nữ, được anh gọi vui là "vũ nữ chân dài" trưng bày tại chợ hoa Tết. Ngoài ra anh còn trình làng thêm 2 siêu phẩm mai Tết của mình là quái thú và mai xù đều có hình dáng vô cùng độc lạ và hiếm thấy.

Sắc hoa ngập tràn khắp phố phường Miền Tây

TRẦN LƯU - SỞ HẠ |

Cùng với cả nước, những ngày qua, không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp các tỉnh miền Tây. Từ trên phố đến ngõ hẻm, trăm hoa khoe sắc rực rỡ, báo hiệu một mùa xuân rộn rã sắp về...