Độc đáo lễ rước nước trong ngày khai xuân chùa Tam Chúc

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Sáng 12.2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) tổ chức lễ khai xuân, song hành với đó là nghi lễ rước nước linh thiêng thu hút hàng vạn người tham gia.

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, xây dựng trên nền ngôi Tam Chúc cổ tự với niên đại hơn 1.000 năm. Vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, nơi đây là địa điểm thu hút nhiều người dân từ mọi miền tới du xuân và đi lễ đầu năm.
Chùa Tam Chúc (Hà Nam) được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, xây dựng trên nền ngôi Tam Chúc cổ tự với niên đại hơn 1.000 năm. Vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, nơi đây là địa điểm thu hút nhiều người dân từ mọi miền tới du xuân và đi lễ đầu năm.
Sáng 12.2 (Ngày 12 tháng Giêng), Giáo hội Phật Giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam, Ban quản lý chùa Tam Chúc tổ chức Lễ hội Xuân Tam Chúc năm 2022.
Sáng 12.2 (Ngày 12 tháng Giêng), Giáo hội Phật Giáo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam, Ban quản lý chùa Tam Chúc tổ chức Lễ hội Xuân Tam Chúc năm 2022.
Sau lễ khai mạc là nghi thức rước nước. Đoàn rước nước sẽ đi thuyền rồng ra giữa hồ, nơi có cắm một cây nêu, đi quanh cây nêu 3 vòng và mang nước từ đó lên chùa Ngọc. Nước được lấy ở nơi sâu nhất trong lòng hồ và là nguồn nước sạch nhất.
Sau lễ khai mạc là nghi thức rước nước. Đoàn rước nước sẽ đi thuyền rồng ra giữa hồ, nơi có cắm một cây nêu, đi quanh cây nêu 3 vòng và mang nước từ đó lên chùa Ngọc. Nước được lấy ở nơi sâu nhất trong lòng hồ và là nguồn nước sạch nhất.
Nghi lễ rước nước linh thiêng được thực hiện tại hồ Tam Chúc thuộc khuôn viên chùa Tam Chúc thu hút hàng vạn người tham gia.
Nghi lễ rước nước linh thiêng được thực hiện tại hồ Tam Chúc thuộc khuôn viên chùa Tam Chúc thu hút hàng vạn người tham gia.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc tại lễ rước nước ngày khai hội chùa Tam Chúc.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tam Chúc tại lễ rước nước ngày khai xuân chùa Tam Chúc.
Trao đổi với Lao Động, Thượng toạ Thích Minh Quang, Uỷ viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trụ trì Thường trực chùa Tam Chúc cho biết, lễ hội rước nước chùa Tam Chúc là lễ hội truyền thống có từ lâu đời. Nước là nguồn sống của nhân loại.
Trao đổi với Lao Động, Thượng toạ Thích Minh Quang, Uỷ viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trụ trì Thường trực chùa Tam Chúc cho biết, lễ rước nước chùa Tam Chúc là lễ hội truyền thống có từ lâu đời. Nước là nguồn sống của nhân loại.
Văn hoá Việt Nam là nền văn minh lúa nước nên các lễ hội đầu xuân trên cả nước nói chung và chùa Tam Chúc nói riêng thường xuyên tổ chức rước nước dâng lên cũng Phật, cúng Thánh để cầu nguyện cho năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mọi người được bình an, năm mới hạnh phúc.
Văn hoá Việt Nam là nền văn minh lúa nước nên các lễ hội đầu xuân trên cả nước nói chung và chùa Tam Chúc nói riêng thường xuyên tổ chức rước nước dâng lên cũng Phật, cúng Thánh để cầu nguyện cho năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, mọi người được bình an, năm mới hạnh phúc.
 
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao nước cho thanh đồng tại bến thuyền Tam Chúc.
Nước sau khi được lấy cho vào bình, sẽ được cả vạn người cùng rước lên chùa Ngọc - Đây là ngôi chùa nhỏ trên đỉnh núi Thất tinh và được xây dựng lại bởi những người thợ từ Ấn Độ.
Nước sau khi được lấy cho vào bình, sẽ được cả vạn người cùng rước lên chùa Ngọc - Đây là ngôi chùa nhỏ trên đỉnh núi Thất tinh và được xây dựng lại bởi những người thợ từ Ấn Độ.
Nước để thực hiện nghi lễ được lấy từ hồ rộng trên 600ha trước chùa. Đây cũng là nơi được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn.
Nước để thực hiện nghi lễ được lấy từ hồ rộng trên 600ha trước chùa. Đây cũng là nơi được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn.
Hải Nguyễn - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Khoảng 1,5 vạn du khách đến thăm quan chùa Tam Chúc dịp nghỉ Tết

TRUNG DU |

Theo đại diện Ban quản lý Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, có khoảng trên 1,5 vạn du khách, người dân từ nhiều nơi đã đến tham quan, vãn cảnh du xuân tại đây. Con số này ước tính chỉ bằng khoảng gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Nam: 1 nhân viên khu du lịch Tam Chúc dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Chiều 7.5, ông Nguyễn Thanh Dương - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nam xác nhận vừa nhận được thông tin từ CDC Hà Nội về trường hợp là nhân viên khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, Hà Nam) đã dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nam: Đóng cửa chùa Tam Chúc, các cơ sở tôn giáo, dừng lễ hội

TRUNG DU |

UBND tỉnh Hà Nam quyết định tạm thời dừng hoạt động tại khu du lịch chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng) và dừng các lễ hội trên địa bàn để phòng, chống, ngăn chặn dịch CIVID-19 lây lan ra cộng đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảng 1,5 vạn du khách đến thăm quan chùa Tam Chúc dịp nghỉ Tết

TRUNG DU |

Theo đại diện Ban quản lý Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, có khoảng trên 1,5 vạn du khách, người dân từ nhiều nơi đã đến tham quan, vãn cảnh du xuân tại đây. Con số này ước tính chỉ bằng khoảng gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Nam: 1 nhân viên khu du lịch Tam Chúc dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Chiều 7.5, ông Nguyễn Thanh Dương - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nam xác nhận vừa nhận được thông tin từ CDC Hà Nội về trường hợp là nhân viên khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, Hà Nam) đã dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nam: Đóng cửa chùa Tam Chúc, các cơ sở tôn giáo, dừng lễ hội

TRUNG DU |

UBND tỉnh Hà Nam quyết định tạm thời dừng hoạt động tại khu du lịch chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng) và dừng các lễ hội trên địa bàn để phòng, chống, ngăn chặn dịch CIVID-19 lây lan ra cộng đồng.