Độc đáo lễ hội Cù ở Quảng Bình

PHI LONG - HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Đến hẹn lại lên, lễ hội Cù phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới) diễn ra vào ngày 26.4 là một trong những hoạt động độc đáo và đặc sắc nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Văn hóa - Du lịch TP. Đồng Hới năm 2022.

Video về lễ hội Cù độc đáo tại Quảng Bình. Thực hiện: H.L
Sau khi tiến hành lễ tại miếu Thành Hoàng của làng, đoàn diễu hành sẽ đi từ miếu đến sân vận động, nơi diễn ra buổi thi đấu Cù. Ảnh: H.L
Sau khi tiến hành lễ tại miếu Thành Hoàng của làng, đoàn diễu hành sẽ đi từ miếu đến sân vận động, nơi diễn ra buổi thi đấu Cù. Ảnh: H.L
Buổi khai mạc lễ hội Cù phường Đồng Phú. Ảnh: H.L
Buổi khai mạc lễ hội Cù phường Đồng Phú. Ảnh: H.L
Quả Cù (quả cầu) được kết bằng tre thành một quả bóng nhỏ, bên ngoài cuốn vải màu đỏ, được đặt trang nghiêm thờ ở Thành hoàng làng. Sau khi làm lễ tế tại đền thờ Thành hoàng làng xong, quả cù được vị tiên chỉ của làng trịnh trọng bưng đến sân tổ chức thi đấu. Ảnh: H.L
Quả Cù (quả cầu) được kết bằng tre thành một quả bóng nhỏ, bên ngoài cuốn vải màu đỏ, được đặt trang nghiêm thờ ở Thành hoàng làng. Sau khi làm lễ tế tại đền thờ Thành hoàng làng xong, quả cù được vị tiên chỉ của làng trịnh trọng bưng đến sân tổ chức thi đấu. Ảnh: H.L
Theo sử sách, Lễ hội cướp cù phường Đồng Phú kế thừa và nối tiếp lễ hội cướp cù ở làng Trấn Ninh xưa, xuất xứ dưới thời nhà Trần do Tướng quân Phạm Ngũ Lão sáng tạo ra cho binh sỹ vui chơi, giải trí kết hợp với rèn luyện sức khỏe. Ảnh: H.L
Theo sử sách, Lễ hội cướp cù phường Đồng Phú kế thừa và nối tiếp lễ hội cướp cù ở làng Trấn Ninh xưa, xuất xứ dưới thời nhà Trần do Tướng quân Phạm Ngũ Lão sáng tạo ra cho binh sỹ vui chơi, giải trí kết hợp với rèn luyện sức khỏe. Ảnh: H.L
Lễ hội Cù Đồng Phú được tổ chức vào các dịp lễ, hội làng hoặc các dịp chào mừng kỷ niệm các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Ảnh: H.L
Lễ hội Cù Đồng Phú được tổ chức vào các dịp lễ, hội làng hoặc các dịp chào mừng kỷ niệm các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước. Ảnh: H.L
Mỗi đội Cù bao gồm 25 người (trong đó có 20 người chính và 5 người dự bị) được gọi là các Cù thủ. Ảnh: H.L
Mỗi đội Cù bao gồm 25 người (trong đó có 20 người chính và 5 người dự bị) được gọi là các Cù thủ. Ảnh: H.L
Trận cướp Cù được chia làm 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 45 phút. Đội nào ném được Cù vào rọ của đội kia sẽ được tính là một điểm. Trường hợp không ai thắng thì mỗi bên được tung Cù vào rọ mình 10 lần. Phe nào có số lần Cù trúng vào rọ nhiều hơn, phe đó thắng. Ảnh: H.L
Trận cướp Cù được chia làm 2 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 45 phút. Đội nào ném được Cù vào rọ của đội kia sẽ được tính là một điểm. Trường hợp không ai thắng thì mỗi bên được tung Cù vào rọ mình 10 lần. Phe nào có số lần Cù trúng vào rọ nhiều hơn, phe đó thắng. Ảnh: H.L
Rất đông khán giả đến xem và cổ vũ trận cướp cù giữa 2 đội Đông và Tây. Ảnh: H.L
Rất đông khán giả đến xem và cổ vũ trận cướp cù giữa 2 đội Đông và Tây. Ảnh: H.L
Vì là môn thể thao đối kháng giữa 2 đội, nên hội cướp cù diễn ra rất náo nhiệt và quyết liệt. Ảnh: H.L
Vì là môn thể thao đối kháng giữa 2 đội, nên hội cướp cù diễn ra rất náo nhiệt và quyết liệt. Ảnh: H.L
Bà Lê Thị Thu Cúc, Chủ tịch UBND phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới) cho biết, việc tổ chức Lễ hội Cù nhằm tăng cường sức khỏe cho trai tráng, là dịp để các cụ bô lão và nhân dân trong vùng thể hiện ước nguyện cầu mùa màng bội thu, cầu cho con cháu học hành đỗ đạt, may mắn hạnh phúc trong cuộc sống, cầu cho quê hương, đất nước ngày càng thịnh vượng, phát triển. Ảnh: H.L
Bà Lê Thị Thu Cúc, Chủ tịch UBND phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới) cho biết, việc tổ chức Lễ hội Cù nhằm tăng cường sức khỏe cho trai tráng, là dịp để các cụ bô lão và nhân dân trong vùng thể hiện ước nguyện cầu mùa màng bội thu, cầu cho con cháu học hành đỗ đạt, may mắn hạnh phúc trong cuộc sống, cầu cho quê hương, đất nước ngày càng thịnh vượng, phát triển. Ảnh: H.L
PHI LONG - HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Tưng bừng lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022

Xuân Hùng - Quách Du |

Với khát vọng đưa du lịch biển Sầm Sơn "Bay cao, vươn xa", tối 23.4, UBND tỉnh Thanh Hoá đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022. Chương trình với sự tham dự của nhiều ca sĩ nổi tiếng và kết thúc với màn pháo hoa mãn nhãn.

Nhiều sự kiện độc đáo thu hút khách du lịch tại Lễ hội mùa hè Sa Pa 2022

Đức Trọng |

Lào Cai - Ngày 23.4, thị xã Sa Pa tổ chức lễ khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa và Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022 hứa hẹn những điều bất ngờ đối với khách du lịch.

Độc đáo Lễ hội Đức thánh Quý Minh Đại Vương ở Ninh Bình

Trường Huy |

Ngày 18.3 âm lịch hàng năm, Lễ hội truyền thống Đức thánh Quý Minh Đại Vương lại được tổ chức tại đền Trần (đền Nội Lâm, một trong tứ trấn của Kinh đô Hoa Lư và nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình ngày nay).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tưng bừng lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022

Xuân Hùng - Quách Du |

Với khát vọng đưa du lịch biển Sầm Sơn "Bay cao, vươn xa", tối 23.4, UBND tỉnh Thanh Hoá đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022. Chương trình với sự tham dự của nhiều ca sĩ nổi tiếng và kết thúc với màn pháo hoa mãn nhãn.

Nhiều sự kiện độc đáo thu hút khách du lịch tại Lễ hội mùa hè Sa Pa 2022

Đức Trọng |

Lào Cai - Ngày 23.4, thị xã Sa Pa tổ chức lễ khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa và Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022 hứa hẹn những điều bất ngờ đối với khách du lịch.

Độc đáo Lễ hội Đức thánh Quý Minh Đại Vương ở Ninh Bình

Trường Huy |

Ngày 18.3 âm lịch hàng năm, Lễ hội truyền thống Đức thánh Quý Minh Đại Vương lại được tổ chức tại đền Trần (đền Nội Lâm, một trong tứ trấn của Kinh đô Hoa Lư và nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình ngày nay).