Độc đáo lễ cấp sắc then 12 đèn của người Nùng Lòi tại Cao Bằng

Bài, ảnh: Văn Tiệp |

Cấp sắc là nghi lễ quan trọng trong hoạt động tín ngưỡng tâm linh của các dân tộc thiểu số ở nhiều tỉnh thành miền núi phía Bắc nước ta.

Trong đời sống tâm linh của dân tộc Nùng Lòi ở Cao Bằng, những người hành nghề thầy Tào (nam), làm then, bụt (nữ) là những người có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tâm linh.

Họ được cho là người có năng lực giao tiếp với người âm hay có thể làm lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu...

Lễ cấp sắc then của người Nùng Lòi được chia làm nhiều lần khác nhau tương ứng với mỗi cấp bậc. Trong buổi lễ được giới thiệu sau đây là Lễ cấp sắc then mười hai đèn, là cấp bậc cao nhất của then.

Lễ cấp sắc cho then của người Nùng Lòi tỉnh Cao Bằng là một nét văn hóa độc đáo, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc.

Chùm ảnh dưới đây được PV Báo Lao Động ghi tại buổi cấp sắc cho bà Lương Thị Mặn ở xóm Háng Chấu, Bản Vươn, xã Cai Bộ, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Theo phong tục, 5 ngày trước khi làm lễ, bà Mặn không được ăn đồ có mỡ và đường, chỉ được ăn cơm trắng với gừng.
Theo quan niệm của những người làm nghề phải là những người trong sạch vì thế họ cũng kiêng sát sinh và làm những điều trái với đạo đức xã hội để đảm bảo thanh khiết
Theo quan niệm của những người làm nghề phải là những người trong sạch vì thế họ cũng kiêng sát sinh và làm những điều trái với đạo đức xã hội để đảm bảo thanh khiết
Trong lễ cấp sắc then thường có 2 bộ phận cùng tham dự là thầy tào và thầy then, bụt cùng thực hiện.
Trong lễ cấp sắc then thường có 2 bộ phận cùng tham dự là thầy tào và thầy then, bụt cùng thực hiện.
Việc tiến hành nghi lễ này được chuẩn bị kĩ lưỡng, xem ngày cẩn thận, chuẩn bị đồ dùng, lễ vật cho thầy làm lễ và thực phẩm đãi khách cũng như anh em họ hàng từ xa đến chúc mừng cho người được cấp sắc.
Lễ vật cho thầy làm lễ và thực phẩm đãi khách cũng như anh em họ hàng từ xa đến chúc mừng cho người được cấp sắc.
Việc tiến hành nghi lễ này được chuẩn bị kĩ lưỡng, xem ngày cẩn thận, chuẩn bị đồ dùng, lễ vật cho thầy làm lễ và thực phẩm đãi khách cũng như anh em họ hàng từ xa đến chúc mừng cho người được cấp sắc.
Các thầy được lựa chọn phải có chức sắc cao nhất trong huyện, trong xã, đã được nhận làm sư phụ từ trước.
Các thầy được lựa chọn phải có chức sắc cao nhất trong huyện, trong xã, đã được nhận làm sư phụ từ trước.
Điều hành buổi lễ có một thầy tào chính và hai đệ tử, ngoài ra có ba thầy then bụt là nữ. Những chàng trai phụ lễ sẽ đi kèm hai người phụ nữ then bụt trong quá trình đưa người được cấp sắc đi báo cáo thổ công.
Điều hành buổi lễ có một thầy tào chính và hai đệ tử, ngoài ra có ba thầy then bụt là nữ.
Những chàng trai phụ lễ sẽ đi kèm hai người phụ nữ then bụt trong quá trình đưa người được cấp sắc đi báo cáo thổ công.
Những chàng trai phụ lễ sẽ đi kèm hai người phụ nữ then bụt trong quá trình đưa người được cấp sắc đi báo cáo thổ công.
Các công đoạn chuẩn bị buổi lễ được tiến hành công phu, tỉ mỉ.
Các công đoạn chuẩn bị buổi lễ được tiến hành công phu, tỉ mỉ.
Và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định.
Và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định.
Thầy tào cấp ấn cho đệ tử được cấp sắc chứng nhận đủ khả năng tiến hành nghi lễ cúng bái, cầu an, đi cứu nhân độ thế.
Thầy tào cấp ấn cho đệ tử được cấp sắc chứng nhận đủ khả năng tiến hành nghi lễ cúng bái, cầu an, đi cứu nhân độ thế.
Lễ cấp sắc gần như hoàn thiện khi thầy tào bắt đầu với các thủ tục như lần lượt cấp trang phục là áo tổ sư, đai lưng...
Nghi lễ gần như hoàn thiện là lúc thầy tào bắt đầu với các thủ tục như lần lượt cấp trang phục là áo tổ sư, đai lưng...
Đặc biệt là khi trao biểu tượng con chim được người trụ trì buổi lễ gắn lên đỉnh mũ đê tử quyết định thăng bậc cho người được cấp sắc.
Đặc biệt là khi trao biểu tượng con chim được người trụ trì buổi lễ gắn lên đỉnh mũ đệ tử quyết định thăng bậc cho người được cấp sắc.
Sau nghi lễ này, từ đây người đệ tử được cấp bằng và cấp chức sắc, cấp quan.
Từ đây người đệ tử được cấp bằng và cấp chức sắc, cấp quan.
Lúc này, đoàn lễ sẽ được thầy tào và thầy bụt dẫn đệ tử làm lễ xuống đồng, đi trình diện các thần linh, thổ công.
Lúc này, đoàn lễ sẽ được thầy tào và thầy bụt dẫn đệ tử làm lễ xuống đồng, đi trình diện các thần linh, thổ công.
Người cầm ô phục vụ cả đoàn đều phải là người đã được lựa chọn từ trước và có quấn vải đỏ.
Người cầm ô phục vụ cả đoàn đều phải là người đã được lựa chọn từ trước và có quấn vải đỏ.
Bài, ảnh: Văn Tiệp
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng sẽ trao 600 suất quà Tết cho đoàn viên

Trần Sơn |

Nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 với chủ đề “Tết sum vầy - kết nối yêu thương”, đồng chí Đỗ Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cao Bằng: Trao 150 suất quà Tết cho đoàn viên khó khăn

Trần Sơn |

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup tổ chức tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho 150 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cao Bằng: Thay đổi hình thức tổ chức Chương trình Tết sum vầy

Hoàng Lam |

Ngày 29.1, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cao Bằng: Cách lấy sáp ong khoái giữa rừng già của người Dao Tiền

Văn Tiệp - Phạm Đông |

Người Dao Tiền (Cao Bằng) không bao giờ tranh mật với những đàn ong khoái mà chỉ chờ ong bay đi mới lấy sáp dùng. Đây là sự chung sống hòa hợp giữa con người và ong khoái của người dân nơi đây.

Cao Bằng: Phối hợp chăm lo sức khoẻ công nhân viên chức lao động

Bàn Thương |

Nhằm tăng cường công tác phối hợp, cùng hành động vì sức khỏe công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), Sở Y tế và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng đã xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho CNVCLĐ giai đoạn năm 2020 - 2025.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng sẽ trao 600 suất quà Tết cho đoàn viên

Trần Sơn |

Nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 với chủ đề “Tết sum vầy - kết nối yêu thương”, đồng chí Đỗ Văn Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cao Bằng: Trao 150 suất quà Tết cho đoàn viên khó khăn

Trần Sơn |

LĐLĐ tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup tổ chức tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho 150 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cao Bằng: Thay đổi hình thức tổ chức Chương trình Tết sum vầy

Hoàng Lam |

Ngày 29.1, LĐLĐ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Cao Bằng: Cách lấy sáp ong khoái giữa rừng già của người Dao Tiền

Văn Tiệp - Phạm Đông |

Người Dao Tiền (Cao Bằng) không bao giờ tranh mật với những đàn ong khoái mà chỉ chờ ong bay đi mới lấy sáp dùng. Đây là sự chung sống hòa hợp giữa con người và ong khoái của người dân nơi đây.

Cao Bằng: Phối hợp chăm lo sức khoẻ công nhân viên chức lao động

Bàn Thương |

Nhằm tăng cường công tác phối hợp, cùng hành động vì sức khỏe công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), Sở Y tế và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng đã xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho CNVCLĐ giai đoạn năm 2020 - 2025.