Đoàn y, bác sĩ gấp rút lên đường nhận nhiệm vụ ở Bệnh viện dã chiến số 12

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Chiều 19.7, đoàn y, bác sĩ của Bệnh viện Da Liễu TPHCM gấp rút lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 với quy mô khoảng 5.000 giường (đặt tại Khu R5, Khu tái định cư Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức).

Đoàn công tác của Bệnh viện Da Liễu TPHCM khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ để nhanh chóng đưa Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.
Công tác chuẩn bị được gấp rút hoàn thành. Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 đặt tại khu R5 thuộc khu tái định cư Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.Thủ Đức). Khu R5 gồm 6 block và có thể tiếp nhận khoảng 5.000 bệnh nhân.
Bác sĩ Lê Thị Thùy Trang chia sẻ: "Nhận lệnh gấp nhưng vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng, quyết tâm đẩy lùi dịch COVID-19. Lần đầu trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19, tôi cũng không lo lắng nhiều bởi có sự hỗ trợ của mọi người và đây cũng là trách nhiệm của một nhân viên y tế".
Y, bác sĩ khẩn trương vận chuyển hành lý đến phòng. Lần đầu giữ vai trò điều hành một bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 - ông Phạm Đăng Trọng Tường - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu cho biết: "Khi nhận chỉ đạo từ Sở Y tế TPHCM, Bệnh viện Da Liễu nhanh chóng triển khai. Do thời gian chuẩn bị gấp, đơn vị gặp một số khó khăn trong việc phân bổ nhân sự, vật tư thiết bị cũng như là cơ sở vật chất. Tuy nhiên, mọi người vẫn luôn trong tinh thần sẵn sàng tham gia phòng chống dịch. Khó chỗ nào, vướng mắc ở đâu sẽ giải quyết ngay".
Đoàn công tác lần này tại bệnh viện dã chiến gồm 3 người thuộc Ban giám đốc, 4 người điều hành các phòng chức năng cùng 19 bác sĩ, 41 điều dưỡng.
Nhân viên y tế sắp xếp lại chỗ ở, chuẩn bị cho những ngày điều trị cho bệnh nhân F0 tới.
Để tiện mặc bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch COVID-19 cũng như phục vụ công tác điều trị bệnh nhân, bác sĩ Lê Minh Dũng đã nhờ bác sĩ Nguyễn Duy Sơn cắt đi mái tóc đã dài do dịch COVID-19, dịch vụ cắt tóc tạm ngưng suốt thời gian dài.
"Sơn cắt vừa vừa thôi, đừng ngắn quá, không là về nhà cháu anh nhận không ra. May mà trước khi đi, anh đã kịp ôm hôn cháu" - bác sĩ Dũng nói.
Hiện, các bệnh viện tại TPHCM được phân công tiếp nhận điều trị COVID-9 được xếp thành 4 nhóm theo mô hình "tháp 4 tầng". Trong đó, tầng 1 gồm các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Thanh Chân - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Nỗi nhớ con đến nghẹn lời của nữ y, bác sĩ nơi Bệnh viện dã chiến ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

"Đúng là mình nhớ, nhưng vì công việc mình phải bỏ hết để mình đi", "Xa con là điều không ai muốn, nhưng với cương vị là một bác sĩ, Tổ Quốc cần là mình đi thôi.." - Quyết tâm và không hề lo lắng trước nguy cơ phơi nhiễm khi lựa chọn tham gia tuyến đầu chống dịch tại các Bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Nhưng, những nữ y, bác sĩ và điều dưỡng - những người mẹ, không thể không nghẹn ngào khi nhắc về nỗi nhớ con.

Toàn cảnh "đại công trình" xây dựng bệnh viện dã chiến ở TPHCM

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Hàng trăm công nhân đang cấp tốc thi công hai bệnh viện dã chiến tại huyện Bình Chánh (TPHCM) để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng.

Gấp rút chuẩn bị Bệnh viện hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường ở TPHCM

Thanh Chân |

Ngày 15.7, thêm 6 bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục lên đường đến hỗ trợ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 1.000 giường (đặt tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, TP.Thủ Đức).


Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Nỗi nhớ con đến nghẹn lời của nữ y, bác sĩ nơi Bệnh viện dã chiến ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

"Đúng là mình nhớ, nhưng vì công việc mình phải bỏ hết để mình đi", "Xa con là điều không ai muốn, nhưng với cương vị là một bác sĩ, Tổ Quốc cần là mình đi thôi.." - Quyết tâm và không hề lo lắng trước nguy cơ phơi nhiễm khi lựa chọn tham gia tuyến đầu chống dịch tại các Bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Nhưng, những nữ y, bác sĩ và điều dưỡng - những người mẹ, không thể không nghẹn ngào khi nhắc về nỗi nhớ con.

Toàn cảnh "đại công trình" xây dựng bệnh viện dã chiến ở TPHCM

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Hàng trăm công nhân đang cấp tốc thi công hai bệnh viện dã chiến tại huyện Bình Chánh (TPHCM) để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng.

Gấp rút chuẩn bị Bệnh viện hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường ở TPHCM

Thanh Chân |

Ngày 15.7, thêm 6 bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục lên đường đến hỗ trợ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 1.000 giường (đặt tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, TP.Thủ Đức).