Đoàn tàu Metro của Hà Nội tại ga Nhổn và giây phút lăn bánh đầu tiên

Tô Thế |

Đoàn tàu Metro đầu tiên của tuyến Nhổn - ga Hà Nội đã được vận chuyển từ cảng Nam Hải Đình Vũ tới khu Depot Nhổn (Hà Nội), sáng nay (20.10). Đoàn tàu sau đó đã được lắp đặt lên ray để vận hành thử nghiệm trước khi đưa vào khai thác chính thức.
VIDEO: Đoàn tàu Metro đầu tiên tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội lăn bánh tại khu Depot Nhổn.
Hơn 2h sáng 20.10, 4 toa tàu của tuyến Nhổn - ga Hà Nội đã được chuyên chở về tới Hà Nội.
Hơn 2h sáng 20.10, 4 toa tàu của tuyến Nhổn - ga Hà Nội đã được chuyên chở về tới Hà Nội.
4 toa tàu được đặt trên 4 xe siêu trường siêu trọng. Bên cạnh đó, để các xe chuyên dụng di chuyển an toàn, các lực lượng chức năng đã phải phân làn, phân luồng giao thông trong suốt hành trình di chuyển.
4 toa tàu được đặt trên 4 xe siêu trường siêu trọng. Bên cạnh đó, để các xe chuyên dụng di chuyển an toàn, các lực lượng chức năng đã phải phân làn, phân luồng giao thông trong suốt hành trình di chuyển.
Sau gần 190km di chuyển, 4 toa tàu đã về tới Hà Nội lúc 2h sáng nay. Ngay sau đó các toa tàu sẽ được đưa về Depot Nhổn (Hà Nội).
Sau gần 190km di chuyển, 4 toa tàu đã về tới Hà Nội lúc 2h sáng nay. Ngay sau đó các toa tàu được đưa về Depot Nhổn (Hà Nội).
Ghi nhận lúc gần 3h tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, xe chở toa tàu tuyến Nhổn - Ga Hà Nội đi phía dưới đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.
Ghi nhận lúc gần 3h tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, xe chở toa tàu tuyến Nhổn - Ga Hà Nội đi phía dưới đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.
Sau khi di chuyển về Depot Nhổn, đến khoảng 8h30 cùng ngày các toa tàu được cẩu lên ray đưa về khu vực tập kết để tiến hành công tác lắp ráp và thử nghiệm.
Sau khi di chuyển về Depot Nhổn, đến khoảng 8h30 cùng ngày các toa tàu được cẩu lên ray đưa về khu vực tập kết để tiến hành công tác lắp ráp và thử nghiệm.
Được biết, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ đưa tàu lên nhà ga trên cao S1 để quản lý, trưng bày cho người dân tham quan vào tháng 11.2020.
Được biết, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội sẽ đưa tàu lên nhà ga trên cao S1 để quản lý, trưng bày cho người dân tham quan vào tháng 11.2020.
Đoàn tàu Nhổn - Ga Hà Nội được thiết kế mới nhất và sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu bởi Tập đoàn Alstom thuộc Cộng hòa Pháp. 1 đoàn tàu có 4 toa.
Đoàn tàu Nhổn - Ga Hà Nội được thiết kế mới nhất và sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu bởi Tập đoàn Alstom thuộc Cộng hòa Pháp. 1 đoàn tàu có 4 toa.
Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội sử dụng tổng cộng 10 đoàn tàu để vận hành liên tục trên đường sắt khổ tiêu chuẩn (1435 mm), thân xe làm từ vật liệu hợp kim nhôm có trọng lượng nhẹ, tuổi thọ cao.
Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội sử dụng tổng cộng 10 đoàn tàu để vận hành liên tục trên đường sắt khổ tiêu chuẩn (1435 mm), thân xe làm từ vật liệu hợp kim nhôm có trọng lượng nhẹ, tuổi thọ cao.
Sau khi lắp đặt lên đường ray, đoàn tàu đầu tiên này sẽ sớm tiến hành chạy thử nghiệm. 9 đoàn tàu còn lại của tuyến số 3, đang được sản xuất tại Pháp, dự kiến sẽ đưa về Hà Nội bắt đầu từ đầu năm 2021.
Sau khi lắp đặt lên đường ray, đoàn tàu Metro đầu tiên này sẽ sớm tiến hành chạy thử nghiệm. 9 đoàn tàu còn lại của tuyến số 3, đang được sản xuất tại Pháp, dự kiến sẽ đưa về Hà Nội bắt đầu từ đầu năm 2021.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Tuyến metro số 3 đoạn Nhổn – Ga Hà Nội: Sau Tết Tân Sửu 2021 sẽ chạy thử

đặng tiến |

1h30 ngày 18.10.2020, tàu thủy chở đoàn tàu metro tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội đã cập cảng Hải Phòng của Việt Nam. Theo đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, đoàn tàu đã cập bến sớm hơn một tuần so với dự kiến trước đó, sau khi hoàn tất các thủ tục, tháng 11.2020 đoàn tàu sẽ được trưng bày cho nhân dân thủ đô chiêm ngưỡng trước khi đưa vào lắp đặt.

Hình ảnh đoàn tàu đầu tiên tuyến Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hải Phòng

Mai Dung - Mai Chi |

Sáng nay (18.10), đoàn tàu đầu tiên Dự án xây dựng tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng).

Tàu metro số 1 sẵn sàng đưa vào vận hành thử vào năm 2021

Tú Minh |

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được chạy thử nghiệm ở depot Long Bình đầu năm 2021 để kiểm tra kỹ thuật trước khi chạy thử ở các đoạn trên cao từ tháng 6 năm sau.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Tuyến metro số 3 đoạn Nhổn – Ga Hà Nội: Sau Tết Tân Sửu 2021 sẽ chạy thử

đặng tiến |

1h30 ngày 18.10.2020, tàu thủy chở đoàn tàu metro tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội đã cập cảng Hải Phòng của Việt Nam. Theo đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, đoàn tàu đã cập bến sớm hơn một tuần so với dự kiến trước đó, sau khi hoàn tất các thủ tục, tháng 11.2020 đoàn tàu sẽ được trưng bày cho nhân dân thủ đô chiêm ngưỡng trước khi đưa vào lắp đặt.

Hình ảnh đoàn tàu đầu tiên tuyến Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hải Phòng

Mai Dung - Mai Chi |

Sáng nay (18.10), đoàn tàu đầu tiên Dự án xây dựng tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Nam Hải Đình Vũ (Hải Phòng).

Tàu metro số 1 sẵn sàng đưa vào vận hành thử vào năm 2021

Tú Minh |

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được chạy thử nghiệm ở depot Long Bình đầu năm 2021 để kiểm tra kỹ thuật trước khi chạy thử ở các đoạn trên cao từ tháng 6 năm sau.