Đoàn tàu khách đầu tiên đưa người dân trở lại TPHCM làm việc

Trường Nguyên |

Chuyến tàu khách SE5 vào ga Sài Gòn lúc gần 6h sáng nay 15.10 đưa hàng trăm người dân, người lao động các tỉnh miền Bắc, miền Trung trở lại TPHCM làm việc sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

 
6h sáng 15.10, tiếng còi tàu vang động trong sân ga Sài Gòn. Đây là chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ Hà Nội vào TPHCM sau gần 2 tháng ngành đường sắt ngưng hoạt động vì dịch COVID-19.
Tổng cộng có 252 hành khách từ Hà Nội và các các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào TPHCM đoàn tụ với người thân, đi làm việc, công tác.
Tổng cộng có 252 hành khách từ Hà Nội và các các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào TPHCM đoàn tụ với người thân, đi làm việc, công tác.
Hành khách lên xuống tàu tại tất cả các ga đều phải tuân thủ 5K và các yêu cầu của ngành đường sắt để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.
Hành khách lên xuống tàu tại tất cả các ga đều phải tuân thủ 5K và các yêu cầu của ngành đường sắt để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.
Theo chân những hành khách đầu tiên vào TPHCM làm việc bằng tàu khách là những đặc sản từ nhiều miền quê.
Theo chân những hành khách đầu tiên vào TPHCM làm việc bằng tàu khách là những đặc sản từ nhiều miền quê. Tàu SE5 đón/trả khách tại 23 ga trên dọc tuyến gồm: Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định, Nình Bình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Yên Trung, Hương Phố, Đồng Hới, Đồng Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Tuy Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Biên Hòa, Dĩ An và Sài Gòn.
Nhóm anh Hùng (Quảng Ngãi) cho biết đã về quê trước khi dịch bùng phát. Ở quê cũng khó khăn, kinh tế gia đình eo hẹp nên đã mua vé tàu vào TPHCM tìm việc làm. “TPHCM đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 nên chúng tôi vào đây đi làm, mong có tiền trang trải cho gia đình khi dịp Tết nguyên đán chỉ còn vài tháng“, anh Hùng chia sẻ.
Nhóm anh Hùng (Quảng Ngãi) cho biết đã về quê trước khi dịch bùng phát. Ở quê cũng khó khăn, kinh tế gia đình eo hẹp nên đã mua vé tàu vào TPHCM tìm việc làm. “TPHCM đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 nên chúng tôi vào đây đi làm, mong có tiền trang trải cho gia đình khi dịp Tết nguyên đán chỉ còn vài tháng“, anh Hùng chia sẻ.
Rất nhiều hành khách xuống tàu cẩn thận khử khuẩn cơ thể và hàng lý mang theo trước khi về nơi ở.
Rất nhiều hành khách xuống tàu cẩn thận khử khuẩn cơ thể và hàng lý mang theo trước khi về nơi ở.
Khách rời bãi đổ vào nhà ga sẽ bắt buộc đi qua máy đo thân nhiệt do một nhân viên y tế kiểm soát
Khách rời bãi đỗ vào nhà ga sẽ bắt buộc đi qua máy đo thân nhiệt do một nhân viên y tế kiểm soát
Khi phát hiện khách có dấu hiệu nghi vấn, thân nhiệt cao sẽ tiến hành kiểm tra kĩ lưỡng, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch,
Khi phát hiện khách có dấu hiệu nghi vấn, thân nhiệt cao sẽ tiến hành kiểm tra kĩ lưỡng, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch,
Trong suốt quá trình tại nhà ga, khách đều phải luôn thực hiện 5K.
Trong suốt quá trình tại nhà ga, khách đều phải luôn thực hiện 5K. "Thấy tình hình dịch ở TPHCM đã được kiểm soát tốt, công ty cũng đã hoạt động trở lại nên mừng lắm, lập tức mua vé vào đây đi làm chứ mấy tháng dịch khó khăn quá", chị Ngọc Hương, quê TP Vinh, tỉnh Nghệ An nói.
Không chỉ có những người dân vào TPHCM làm việc, chuyến tàu Bắc - Nam còn đưa những hành khách trở về nhà với người thân. Ở trong sảnh đón, anh Khoa (ngụ quận Phú Nhuận) bồn chồn trông ngóng con mình từ chuyến tàu khách. “Cháu đi miền Trung thăm ông bà vào dịp hè nhưng dịch bùng phát không trở lại thành phố được mấy tháng nay. Giờ đón con về cho đi học được thì mừng lắm“, anh Khoa chia sẻ.
Không chỉ có những người dân vào TPHCM làm việc, chuyến tàu Bắc - Nam còn đưa những hành khách trở về nhà với người thân. Ở trong sảnh đón, anh Khoa (ngụ quận Phú Nhuận) bồn chồn trông ngóng con mình từ chuyến tàu khách. “Cháu đi miền Trung thăm ông bà vào dịp hè nhưng dịch bùng phát không trở lại thành phố được mấy tháng nay. Giờ đón con về cho đi học được thì mừng lắm“, anh Khoa chia sẻ.
Nhóm thanh niên đi làm công trường ở miền Trung nhưng vì dịch không trở lại Sài Gòn được. Hôm nay, họ là những vị khách trên chuyến tàu từ miền Bắc vào TPHCM thăm nhà và đi làm bình thường trở lại.
Nhóm thanh niên đi làm công trường ở miền Trung nhưng vì dịch không trở lại TPHCM được. Hôm nay, họ là những vị khách trên chuyến tàu từ miền Bắc vào TPHCM thăm nhà và đi làm bình thường trở lại.
Hàng lý của họ, ngoài dụng cụ làm việc tại công trường là những gói mì mang theo. “Bị kẹt lại không có việc làm, không có người thân buồn lắm. Giờ về tới thành phố rồi mừng lắm, sắp được đi làm trở lại“, một người trong nhóm bộc bạch.
Hàng lý của họ, ngoài dụng cụ làm việc tại công trường là những gói mì mang theo. “Bị kẹt lại không có việc làm, không có người thân buồn lắm. Giờ về tới thành phố rồi mừng lắm, sắp được đi làm trở lại“, một người trong nhóm bộc bạch.
“Nghỉ ngơi ít ngày rồi đi làm lại thôi. Mong cuộc sống mau chóng trở lại bình thường như trước“, chị Hạnh Lan nói trong lúc chờ lên xe về nhà ở TP Thủ Đức.
“Nghỉ ngơi ít ngày rồi đi làm lại thôi. Mong cuộc sống mau chóng trở lại bình thường như trước“, chị Hạnh Lan nói trong lúc chờ lên xe về nhà ở TP Thủ Đức.
Trường Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tàu khách Bắc - Nam hoạt động trở lại, việc đi lại thông suốt

Trường Nguyên |

Sau gần 2 tháng tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19, sáng nay tại ga Sài Gòn, chuyến tàu khách Bắc - Nam SE8 hoạt động trở lại, góp phần tạo việc đi lại thông suốt cho người dân khi nhịp sống tại TPHCM dần trở lại bình thường.

Vừa mở bán, vé tàu khách Bắc - Nam đã được mua gần hết

Trường Nguyên |

Sau gần 2 tháng tạm ngưng hoạt động vì dịch COVID-19, vé đôi tàu khách Bắc - Nam SE7/SE8 đã bán hơn 80% số vé theo số lượng chỗ giãn cách.

Chính thức chạy lại tàu khách đường sắt từ 13.10

Minh Hạnh |

Tối 11.10, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tàu khách Bắc - Nam hoạt động trở lại, việc đi lại thông suốt

Trường Nguyên |

Sau gần 2 tháng tạm dừng hoạt động do dịch COVID-19, sáng nay tại ga Sài Gòn, chuyến tàu khách Bắc - Nam SE8 hoạt động trở lại, góp phần tạo việc đi lại thông suốt cho người dân khi nhịp sống tại TPHCM dần trở lại bình thường.

Vừa mở bán, vé tàu khách Bắc - Nam đã được mua gần hết

Trường Nguyên |

Sau gần 2 tháng tạm ngưng hoạt động vì dịch COVID-19, vé đôi tàu khách Bắc - Nam SE7/SE8 đã bán hơn 80% số vé theo số lượng chỗ giãn cách.

Chính thức chạy lại tàu khách đường sắt từ 13.10

Minh Hạnh |

Tối 11.10, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.