Đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội bất ngờ lăn bánh

Tô Thế |

Hơn 3 tháng sau khi về Depot, sáng nay (ngày 22.1), đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội chính thức chạy thử trên tuyến đường ray dài 5km.
Khoảng 11h30 sáng nay (22.1), đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đã chạy thử nghiệm trên tuyến đường ray trên cao.
Khoảng 11h30 sáng nay (22.1), đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đã chạy thử nghiệm trên tuyến đường ray trên cao.
Theo đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã cho vận hành thử nghiệm đoàn tàu chạy từ ga S1 đến ga S5 với chiều dài quãng đường 5km.
Theo đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đã cho vận hành thử nghiệm đoàn tàu chạy từ ga S1 đến ga S5 với chiều dài quãng đường 5km.
Đoàn tàu metro Nhổn-ga Hà Nội được thiết kế mới nhất theo tiêu chuẩn châu Âu, sản xuất bởi công ty Alstom tại Pháp với thân tàu bằng hợp kim nhôm có trọng lượng nhẹ, tuổi thọ cao và được nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu của người Việt Nam.
Đoàn tàu metro Nhổn - ga Hà Nội được thiết kế mới nhất theo tiêu chuẩn châu Âu, sản xuất bởi công ty Alstom tại Pháp với thân tàu bằng hợp kim nhôm có trọng lượng nhẹ, tuổi thọ cao và được nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu của người Việt Nam.
Tàu được sơn ba màu xanh lá mạ, hồng đỏ và trắng với biểu tượng Khuê Văn Các tạo nên một dấu ấn riêng của Hà Nội.
Tàu được sơn ba màu xanh lá mạ, hồng đỏ và trắng với biểu tượng Khuê Văn Các tạo nên một dấu ấn riêng của Hà Nội.
Cấu hình mỗi đoàn tàu gồm 4 toa (2 toa động cơ có cabin, 1 toa động cơ và 1 toa kéo theo) có khả năng chuyên chở 944 - 1.124 người/đoàn tàu, với mật độ khoảng 6,6 - 8 người/m2 và khai thác với tốc độ thương mại 37km/giờ, tốc độ thiết kế 80km/giờ.
Cấu hình mỗi đoàn tàu gồm 4 toa (2 toa động cơ có cabin, 1 toa động cơ và 1 toa kéo theo) có khả năng chuyên chở 944 - 1.124 người/đoàn tàu, với mật độ khoảng 6,6 - 8 người/m2 và khai thác với tốc độ thương mại 37km/giờ, tốc độ thiết kế 80km/giờ.
Đoàn tàu chạy từ Depot Nhổn đến ga S5 (khu vực Nhà hát Quân đội), sau đó quay về đỗ ở ga S1 (trước cổng Đại học Công nghiệp Hà Nội).
Đoàn tàu sau khi chạy từ Depot Nhổn đến ga S5 (khu vực Nhà hát Quân đội) đã quay về đỗ ở ga S1 (trước cổng Đại học Công nghiệp Hà Nội).
Người dân sẽ được lên tham quan từ 9 - 15h các ngày 23 và 24.1. Tại đây người dân sẽ tham quan thiết kế và các tiện ích của nhà ga S1 và thiết kế, nội thất đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.
Người dân sẽ được lên tham quan đoàn tàu tại ga S1 từ 9 - 15h các ngày 23 và 24.1. Tại đây người dân sẽ tham quan thiết kế và các tiện ích của nhà ga S1 và thiết kế, nội thất đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.
Theo kế hoạch của MRB, sau khi người dân tham quan, đoàn tàu sẽ tiếp tục chạy thử từ depot Nhổn đến các ga S1, S2, S3, S4, trước S5. Ảnh: MRB
Theo kế hoạch của MRB, sau khi người dân tham quan, đoàn tàu sẽ tiếp tục chạy thử từ Depot Nhổn đến các ga S1, S2, S3, S4, trước S5. Ảnh: MRB
Dự kiến tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội sẽ khai thác thương mại trước đoạn trên cao dài 8,5km từ Nhổn đến ĐH Giao thông vận tải vào nửa cuối năm 2021. Còn 4km đi ngầm từ đây đến ga Hà Nội đang được thi công.
Dự kiến tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội sẽ khai thác thương mại trước đoạn trên cao dài 8,5km từ Nhổn đến ĐH Giao thông vận tải vào nửa cuối năm 2021. Còn 4km đi ngầm đang được thi công.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Người dân được vào tham quan đoàn tàu metro Nhổn - ga Hà Nội

Hà Vi |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Nhiều người đăng kí tiêm vaccine COVID-19 thứ 2 Việt Nam; Người dân được vào tham quan đoàn tàu metro Nhổn - ga Hà Nội...

Người dân có thể tham quan đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Minh Hạnh |

Ngày 21.1.2021, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết sẽ mở cửa cho người dân tham quan đoàn tàu và thiết kế của dự án tuyến đường sắtđô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Rô bốt đào hầm cuối cùng của dự án Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hải Phòng

Mai Dung |

12h ngày 11.1, tàu JOSEF chở các bộ phận của robot đào hầm thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng). Đây là robot thứ 2 của dự án được vận chuyển qua Cảng Hoàng Diệu.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Nóng nhất 24h: Người dân được vào tham quan đoàn tàu metro Nhổn - ga Hà Nội

Hà Vi |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Nhiều người đăng kí tiêm vaccine COVID-19 thứ 2 Việt Nam; Người dân được vào tham quan đoàn tàu metro Nhổn - ga Hà Nội...

Người dân có thể tham quan đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Minh Hạnh |

Ngày 21.1.2021, đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết sẽ mở cửa cho người dân tham quan đoàn tàu và thiết kế của dự án tuyến đường sắtđô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Rô bốt đào hầm cuối cùng của dự án Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hải Phòng

Mai Dung |

12h ngày 11.1, tàu JOSEF chở các bộ phận của robot đào hầm thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội cập cảng Hoàng Diệu (Hải Phòng). Đây là robot thứ 2 của dự án được vận chuyển qua Cảng Hoàng Diệu.