Đoàn công tác BV Da Liễu TPHCM lên đường chống dịch COVID-19 ngay trong đêm

Thanh Vũ - Thanh Chân |

Ngay trong đêm 9.6, Đoàn công tác Bệnh viện Da Liễu TPHCM khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở khu cách ly tập trung tại ký túc xá Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức).

20h ngày 9.6, chuyến xe chở 8 người gồm 3 bác sĩ và 5 điều dưỡng Bệnh viện Da liễu TPHCM (đoàn công tác 8 người từ trái qua phải) đến khu cách ly tập trung tại ký túc xá Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức) thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.
Vừa là lãnh đạo bệnh viện, vừa là thành viên của đoàn công tác lần này, ông Phạm Đăng Trọng Tường - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu đã trao đổi các công tác để đảm bảo an toàn phòng chống dịch ngay khi vừa đến nơi.
"Phòng chống dịch bệnh cần đến sự chung tay không chỉ của người dân mà còn là của toàn bộ nhân viên y tế" - ông Phạm Đăng Trọng Tường - Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu chia sẻ.
Ngoài 8 nhân viên y tế, các chiến sĩ cũng tham gia công tác phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung ở ký túc xá Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông.
Dự kiến, khu cách ly tập trung này sẽ tiếp nhận khoảng từ 200 đến 250 người thuộc đối tượng F1 và bắt đầu tiếp nhận từ ngày 10.6.
Nơi ở của nhân viên y tế.
Nhân viên y tế sắp xếp hành lý, chuẩn bị sẵn sàng cho các công tác phòng chống dịch tiếp theo.
Được biết, đến khi hoàn thành xong nhiệm vụ tại đây, mọi người mới lại trở về với gia đình, trở về với công việc chuyên môn hằng ngày.
Là 1 trong những thành viên của đoàn công tác lần này, chị Nguyễn Ngọc Sen - Điều dưỡng tại Bệnh viện Da liễu chia sẻ: "Tôi rất ngưỡng mộ khi thấy một số đồng nghiệp đi hỗ trợ ở Bắc Giang. Tôi cứ nôn nao danh sách tham gia phòng chống dịch tiếp theo sẽ có tên mình. Chuyến công tác lần này là cơ hội để mình cống hiến, tiếp sức cho các đồng nghiệp đang ngày đêm xông pha vào mặt trận chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho người dân".
Thanh Vũ - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Cty PouYuen tan ca đông nghẹt giữa lúc có ca nghi mắc COVID-19

Chân Phúc - Anh Tú |

Hàng nghìn công nhân sau ca làm tại Công ty PouYuen Việt Nam, quận Bình Tân, TPHCM cùng đổ ra đường để về nhà tạo ra cảnh đông nghẹt người, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch COVID-19.

TPHCM: Chủ động khai báo y tế, không để virus lây qua chu kỳ tiếp theo

Thanh Chân |

Ngày 9.6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, nếu có nguy cơ tiếp xúc, đến từ khu vực nguy cơ hãy nhanh chóng chủ động và trung thực trong khai báo y tế. Không nên vì bất cứ lý do nào mà chậm khai báo.

TPHCM: Phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan chung cư Ehome 3

Thanh Vũ |

TPHCM vừa ghi nhận chuỗi lây nhiễm COVID-19 khá phức tạp tại chung cư Ehome 3 (quận Bình Tân).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân Cty PouYuen tan ca đông nghẹt giữa lúc có ca nghi mắc COVID-19

Chân Phúc - Anh Tú |

Hàng nghìn công nhân sau ca làm tại Công ty PouYuen Việt Nam, quận Bình Tân, TPHCM cùng đổ ra đường để về nhà tạo ra cảnh đông nghẹt người, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch COVID-19.

TPHCM: Chủ động khai báo y tế, không để virus lây qua chu kỳ tiếp theo

Thanh Chân |

Ngày 9.6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, nếu có nguy cơ tiếp xúc, đến từ khu vực nguy cơ hãy nhanh chóng chủ động và trung thực trong khai báo y tế. Không nên vì bất cứ lý do nào mà chậm khai báo.

TPHCM: Phát hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 liên quan chung cư Ehome 3

Thanh Vũ |

TPHCM vừa ghi nhận chuỗi lây nhiễm COVID-19 khá phức tạp tại chung cư Ehome 3 (quận Bình Tân).