Đoàn cận vệ Triều Tiên rời Hà Nội từ 3h sáng để đón ông Kim Jong - un

Sơn Tùng-Đặng Chung |

3h sáng 26.2, Đoàn tuỳ tùng cùng với nhân viên an ninh của phía Triều Tiên đã gấp rút rời khách sạn Melia lên ga Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để đón Nhà lãnh đạo Kim Jong - un.
 
Những hình ảnh của phóng viên Lao Động ghi lại cho thấy, khoảng 3h sáng ngày 26.2, đoàn cận vệ của phía Triều Tiên nhanh chóng tập trung ở phía sảnh khách sạn Melia.
 
Sau đó, đoàn tùy tùng lên 2 chiếc xe Toyota Land Cruiser đặc chủng không đeo biển số.
 
Vài phút sau, đoàn xe chở nhân viên an ninh cùng đoàn tuỳ tùng của nhà lãnh đạo Kim Jong - un đã rời khách sạn Melia để đi lên Đồng Đăng.
 
Đoàn xe của cảnh sát Việt Nam làm nhiệm vụ dẫn đường. Hơn 3h sáng, đoàn xe đi đón ông Kim Jong Un nhanh chóng rời Hà Nội.
 
 
Cùng đi với đoàn tùy tùng lên ga Đồng Đăng đón nhà lãnh đạo Triều Tiên còn có đoàn báo chí của phía Triều Tiên. Trong quá trình di chuyển, các nhà báo Triều Tiên không ngừng tác nghiệp, ghi lại hình ảnh rời đi của đoàn xe.
 
Quốc lộ 1, nơi dự kiến có đoàn đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên đi qua cấm mọi phương tiện từ 6h sáng theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội.
 
Nhà ga giáp biên giới Việt - Trung là điểm đón chuyến tàu của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.
 
Theo lịch trình dự kiến trong buổi sáng, Nhà lãnh đạo Kim Jong - un tới Ga Đồng Đăng, Lạng Sơn để chuẩn bị tham dự Hội nghị thượng định Mỹ - Triều lần 2 và thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng.
Sơn Tùng-Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bích Hà - Nguyễn Quang |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai sẽ diễn ra tại TP.Hà Nội từ ngày 27-28.2. Trước sự kiện đặc biệt này, người dân Hà Nội không chỉ tự hào mà còn mong muốn truyền đi thông điệp, giá trị của hòa bình đến người dân trên toàn thế giới.

Hà Nội có thể là địa điểm tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên

Thanh Hà |

Nhà Xanh cho biết, Mỹ và Triều Tiên có thể đạt được một thỏa thuận tuyên bố kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cơ hội quảng bá cho du lịch Việt Nam

Nhóm PV |

Cả thế giới đang hướng về Hà Nội, hướng về Việt Nam, khi có tới hơn 3.000 phóng viên quốc tế đến Hà Nội tác nghiệp, liên tục truyền tin tức từ Việt Nam và đây là cơ hội quảng bá tại chỗ hiệu quả cho du lịch Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người Hà Nội gửi thông điệp hoà bình trước thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bích Hà - Nguyễn Quang |

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai sẽ diễn ra tại TP.Hà Nội từ ngày 27-28.2. Trước sự kiện đặc biệt này, người dân Hà Nội không chỉ tự hào mà còn mong muốn truyền đi thông điệp, giá trị của hòa bình đến người dân trên toàn thế giới.

Hà Nội có thể là địa điểm tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên

Thanh Hà |

Nhà Xanh cho biết, Mỹ và Triều Tiên có thể đạt được một thỏa thuận tuyên bố kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cơ hội quảng bá cho du lịch Việt Nam

Nhóm PV |

Cả thế giới đang hướng về Hà Nội, hướng về Việt Nam, khi có tới hơn 3.000 phóng viên quốc tế đến Hà Nội tác nghiệp, liên tục truyền tin tức từ Việt Nam và đây là cơ hội quảng bá tại chỗ hiệu quả cho du lịch Việt Nam.