Đổ xô check in “tuyệt phẩm” mèo Quý Mão Hoà Bình

Khánh Linh |

Hàng nghìn người dân đã đổ xô về Quảng trường Hoà Bình để chiêm ngưỡng "tuyệt phẩm" mèo Quý Mão sau khi được khai trương vào lúc chiều tối ngày 23 tháng Chạp.
 
Linh vật mèo Hòa Bình chính thức được khai trương vào chiều tối 23 tháng Chạp (14.1).
Có mặt tại Quảng trường Hòa Bình, theo ghi nhận của PV, ngay sau khi mô hình linh vật được hoàn thiện và khai trương, hàng nghìn người dân đã đổ xô đến đây để chiêm ngưỡng và chụp ảnh với biểu tượng năm Quý Mão 2023.
Có mặt tại Quảng trường Hòa Bình, theo ghi nhận của PV, ngay sau khi mô hình linh vật được hoàn thiện và khai trương, hàng nghìn người dân đã đổ xô đến đây để chiêm ngưỡng và chụp ảnh với biểu tượng năm Quý Mão 2023.
 
Người dân thích thú mặc những bộ quần áo đẹp, tạo dáng bên những tiểu cảnh và lưu lại những bức ảnh đẹp.
Ở tất cả các góc đều khiến người dân thích thú.
Ở tất cả các góc đều khiến người dân thích thú.
Ai cũng muốn lưu lại cho mình và người thân những hình ảnh, thước phim ý nghĩa với linh vật xuân Quý Mão.
Ai cũng muốn lưu lại những hình ảnh, thước phim ý nghĩa với linh vật xuân Quý Mão.
 
Không chỉ giới trẻ, rất nhiều người cao tuổi cũng có mặt tại đây và thích thú với "tuyệt phẩm" mèo Quý Mão tại Hòa Bình.
 
Không ít cặp đôi cũng đến đây để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc trước thềm xuân mới.
Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cũng đến chiêm ngưỡng những hình ảnh thú vị tại đây.
Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cũng đến chiêm ngưỡng những hình ảnh thú vị tại đây.
Thích thú với những hình ảnh sống động, đẹp mắt, anh Bùi Văn Như (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) cho biết: “Có lẽ lần đầu tiên tỉnh Hòa Bình có không gian Tết tuyệt vời như thế này, đẹp cả ban ngày lẫn buổi tối. Kể từ khi không gian này được lắp đặt, gia đình tôi cứ vài ba ngày lại ra xem một lần, các con rất thích thú“.
Thích thú với những hình ảnh sống động, đẹp mắt, anh Bùi Văn Như (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) cho biết: “Có lẽ lần đầu tiên tỉnh Hòa Bình có không gian Tết tuyệt vời như thế này, đẹp cả ban ngày lẫn buổi tối. Kể từ khi không gian này được lắp đặt, gia đình tôi cứ vài ba ngày lại ra xem một lần, các con rất thích thú“.
Trao đổi với PV, bà Bùi Thị Niềm - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hòa Bình cho biết: “Công trình nghệ thuật được Sở VH-TT&DL Hòa Bình phối hợp với UBND thành phố và Công ty TNHH Mỹ Thuật Đức Nhân triển khai tổ chức theo hình thức xã hội hóa và được triển khai lắp đặt cách đây hơn 2 tuần“.
Trao đổi với PV, bà Bùi Thị Niềm - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hòa Bình cho biết: “Công trình nghệ thuật được Sở VH-TT&DL Hòa Bình phối hợp với UBND thành phố và Công ty TNHH Mỹ Thuật Đức Nhân triển khai tổ chức theo hình thức xã hội hóa và được triển khai lắp đặt cách đây hơn 2 tuần“.
Theo đại diện Sở VH_TT&DL tỉnh Hòa Bình, hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết cổ truyền dân tộc. Thông qua công trình nghệ thuật sắp đặt này, tạo điểm nhấn tại thành phố Hòa Bình, thu hút du khách gần xa trong dịp xuân Quý Mão 2023“.
Theo đại diện Sở VH_TT&DL tỉnh Hòa Bình, hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết cổ truyền dân tộc. Thông qua công trình nghệ thuật sắp đặt này, tạo điểm nhấn tại thành phố Hòa Bình, thu hút du khách gần xa trong dịp xuân Quý Mão 2023“.
Được biết, ý tưởng biểu tượng linh vật năm Quý Mão 2023 với cụm biểu tượng chính mặt chính diện: Gia đình Mèo sum vầy đón Xuân gồm 9 con mèo: mèo bố, mèo mẹ và 7 mèo con được tạo hình sinh động, vui đùa hạnh phúc bên nhau.
Được biết, ý tưởng biểu tượng linh vật năm Quý Mão 2023 là Gia đình Mèo sum vầy đón Xuân gồm 9 con mèo được tạo hình sinh động, vui đùa hạnh phúc bên nhau.
 
Hai bên và mặt sau là các cụm biểu tượng phụ, thể hiện nét văn hóa của quê hương Hòa Bình như: Biểu tượng Rượu Cần Hòa Bình, Cơm Lam Hòa Bình và các cụm biểu tượng Tài Lộc đón Xuân, Mèo Vàng, Mèo trang trí cách điệu đặt trên bệ với nền hoa lá xanh tươi, nhiều màu sắc.
Phần chính phía trước là Cổng chào, các cụm Hoa Xuân và 02 bên cánh là các cụm mô hình Mèo cách điệu, tạo hình vui tươi đón Tết với 02 bộ chữ tạo hình “Tết Sum Vầy - Xuân Quý Mão” Bên cạnh đó là Triển lãm ảnh với chủ đề: “Quê hương Hòa Bình”. Tất cả các cụm linh vật đều được sắp
Phần chính phía trước là Cổng chào, các cụm Hoa Xuân và 2 bên cánh là các cụm mô hình Mèo cách điệu, tạo hình vui tươi đón Tết với 2 bộ chữ tạo hình “Tết Sum Vầy - Xuân Quý Mão”.
 
Cùng với đó, triển lãm ảnh với chủ đề “Quê hương Hòa Bình” đã thu hút đông đảo du khách tham quan.
 
Càng tối muộn, người dân kéo đến khu vực Quảng trường Hòa Bình càng đông, ai cũng muốn được chiêm ngưỡng công trình nghệ thuật đẹp và ước mong một năm mới vạn sự tốt lành.
Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Thích thú "tuyệt phẩm" mèo Quý Mão ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Hàng nghìn người dân bị thu hút bởi không gian trưng bày linh vật năm Quý Mão.

Linh vật mèo tết Quý Mão cao hơn 3m chuẩn bị xuất xưởng tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Xưởng sản xuất tại Đà Nẵng đang dần hoàn thiện hàng chục linh vật mèo tết cao hơn 3m để kịp trưng bày tại công viên chào đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Mô hình mèo chào Xuân Quý Mão ở Công viên Thống Nhất gây tranh cãi

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Mô hình mèo có hình thù kỳ lạ được đặt ở khuôn viên Công viên Thống Nhất (đường Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng) những ngày qua nhận được nhiều ý kiến trái chiều của người dân.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thích thú "tuyệt phẩm" mèo Quý Mão ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Hàng nghìn người dân bị thu hút bởi không gian trưng bày linh vật năm Quý Mão.

Linh vật mèo tết Quý Mão cao hơn 3m chuẩn bị xuất xưởng tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Xưởng sản xuất tại Đà Nẵng đang dần hoàn thiện hàng chục linh vật mèo tết cao hơn 3m để kịp trưng bày tại công viên chào đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Mô hình mèo chào Xuân Quý Mão ở Công viên Thống Nhất gây tranh cãi

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Mô hình mèo có hình thù kỳ lạ được đặt ở khuôn viên Công viên Thống Nhất (đường Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng) những ngày qua nhận được nhiều ý kiến trái chiều của người dân.