Đổ vỡ tình cảm, bạn trẻ ở Hà Nội đến chùa Hà cầu duyên ngày Valentine 14.2

Hoàng Vũ |

Hà Nội - Ngày Valentine 14.2, nhiều bạn trẻ tại Hà Nội đã rủ nhau đến chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) dâng lễ cầu duyên với mong muốn sẽ tìm được một nửa phù hợp cho mình.
Sáng cùng ngày, theo ghi nhận của Lao Động, chùa Hà khá vắng vẻ trong ngày lễ tình nhân.
Sáng cùng ngày, theo ghi nhận của Lao Động, chùa Hà khá vắng vẻ trong ngày lễ tình nhân.
 
Chỉ lác đác vài người dân, phật tử đến địa điểm này.
 
 
Tất cả người dân vào dâng lễ đều phải rửa tay sát khuẩn, đo nhiệt độ để phòng dịch COVID-19.
 
Đa phần người dân tới chùa Hà đều là giới trẻ. Mỗi người đều gửi gắm mong ước được suôn sẻ trong chuyện tình cảm và tìm được một nửa phù hợp với mình.
 
Nhóm bạn trẻ đến từ Hà Nội hào hứng với việc “thử” đi cầu tình duyên ở ngôi chùa nổi tiếng nhất nhì Thủ đô này.
Nhiều năm cô đơn, bạn Nguyễn Thị Yến (Hà Nội) cho biết: “Em được biết chùa Hà là nơi cầu duyên rất linh nên hôm nay em rủ bạn cùng đến đây vừa là để cầu bình an, sức khỏe và vừa cầu duyên. Hi vọng năm mới em sẽ có người yêu”.
Nhiều năm cô đơn, bạn Nguyễn Thị Yến (Hà Nội) cho biết: “Em được biết chùa Hà là nơi cầu duyên rất linh nên hôm nay em rủ bạn cùng đến đây vừa là để cầu bình an, sức khỏe và vừa cầu duyên. Hi vọng năm mới em sẽ có người yêu”.
Cũng theo bạn Yến, bạn mong muốn trong tương lai gần mình sẽ gặp được người yêu thương mình thật lòng, biết chia sẻ và bao dung với những “tật xấu” của nhau.
Cũng theo bạn Yến, bạn mong muốn trong tương lai gần mình sẽ gặp được người yêu thương mình thật lòng, biết cách chia sẻ, bao dung với những “tật xấu” của nhau.
 
Không chỉ các cô gái, nhiều nam giới cũng rủ nhau mua lễ đến chùa Hà dâng hương với mong muốn tìm được mối duyên ưng ý. Bạn Hoàng Văn Sáng (bên phải, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) chia sẻ, năm nay bạn đi chùa Hà ngoài việc cầu mong may mắn cho năm mới bạn cũng tranh thủ cầu cho mình sớm được trở lại với nhịp sống bình thường, tâm lý thanh thản sau khi “đổ vỡ” chuyện tình cảm.
“Mình mới chia tay bạn gái nên khá buồn, muốn tâm thanh thản để tập trung vào việc học tập và mình cũng hi vọng một nửa từng thuộc về mình luôn yên vui và hạnh phúc”, bạn Sáng chia sẻ.
“Mình mới chia tay bạn gái nên khá buồn, muốn tâm thanh thản để tập trung vào việc học tập. Mình cũng hi vọng một nửa từng thuộc về mình luôn yên vui, hạnh phúc”, bạn Sáng chia sẻ. Khi được hỏi về việc có mong muốn hàn gắn lại tình cảm hay không, Sáng thừa nhận mong muốn nhưng theo bạn, điều này rất khó xảy ra nên chỉ cầu bình an và hạnh phúc sớm đến với cả hai người.
 
 
Càng về trưa, chùa Hà càng đông người dân đến đi lễ hơn. Không chỉ nam nữ “cô đơn lẻ bóng”, nhiều gia đình cũng tìm đến chùa Hà ngày này cầu bình an và hạnh phúc cho cả nhà.
Không chỉ là nơi cầu duyên, chùa Hà còn là địa điểm du xuân thu hút nhiều phật tử, du khách ghé thăm dịp đầu xuân năm mới.
Không chỉ là nơi cầu duyên, chùa Hà còn là địa điểm du xuân thu hút nhiều phật tử, du khách ghé thăm dịp đầu xuân năm mới.
Không chỉ là nơi cầu duyên, chùa Hà còn là địa điểm du xuân thu hút nhiều phật tử, du khách ghé thăm dịp đầu xuân năm mới.
Hoàng Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mưa rét triền miên, người lao động co ro trên vỉa hè đường phố Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Những đốm lửa sưởi ấm, cùng với chén trà nóng và chiếc lều mỏng manh dựng tạm ngay trên hè phố đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) đang là cách mà người lao động chống chọi với cái lạnh trong mưa rét “cắt da - cắt thịt”.

Hà Nội: Mặc mưa gió, người dân đổ về chùa Hương du xuân ngày cuối tuần

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Dù 4 ngày nữa quần thể di tích quốc gia Hương Sơn – Chùa Hương mới chính thức hoạt động trở lại (ngày 16.2) nhưng các tốp du khách đã bắt đầu đổ về địa điểm này.

Hà Nội: Nam thanh nữ tú dập dìu đi lễ chùa Hà cầu duyên ngày đầu năm

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều bạn trẻ cùng gia đình đã đổ về chùa Hà (Cầu Giấy) cầu tình duyên, tài lộc và bình an.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mưa rét triền miên, người lao động co ro trên vỉa hè đường phố Hà Nội

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội - Những đốm lửa sưởi ấm, cùng với chén trà nóng và chiếc lều mỏng manh dựng tạm ngay trên hè phố đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) đang là cách mà người lao động chống chọi với cái lạnh trong mưa rét “cắt da - cắt thịt”.

Hà Nội: Mặc mưa gió, người dân đổ về chùa Hương du xuân ngày cuối tuần

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Hà Nội – Dù 4 ngày nữa quần thể di tích quốc gia Hương Sơn – Chùa Hương mới chính thức hoạt động trở lại (ngày 16.2) nhưng các tốp du khách đã bắt đầu đổ về địa điểm này.

Hà Nội: Nam thanh nữ tú dập dìu đi lễ chùa Hà cầu duyên ngày đầu năm

Hoàng Vũ - Thiện Nhân |

Hà Nội - Trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều bạn trẻ cùng gia đình đã đổ về chùa Hà (Cầu Giấy) cầu tình duyên, tài lộc và bình an.