"Dở khóc dở cười" cảnh ăn ngủ với cây ở TPHCM

Hồ Dương |

Ngay giữa TPHCM, nơi tốc độ đô thị hoá đang diễn ra chóng mặt, không hiếm để bắt gặp những cảnh tượng "cây đâm xuyên nhà". Điều này dẫn đến những tính huống "dở khóc dở cười" trong sinh hoạt và cả những câu hỏi cho bài toán xây dựng, quy hoạch đô thị.

 
Nhiều năm nay, người dân Sài Gòn khi đi qua khu vực đường Trần Phú, quận 5, TPHCM, rất dễ dàng bắt gặp hàng chục cây xanh cổ thụ nằm lọt thỏm trong nhiều nhà dân. Mỗi ngày chúng phải "giành giật” từng khoảng đất để sinh trưởng phát triển khi  bị xâm hại bởi công trình xây dựng
 
Được biết, trước kia đường Trần Phú, quận 5 khá thông thoáng. Tuy nhiên, quá trình đô thị hoá nhiều nhà dân xây lấn ra khiến vỉa hè không còn, cây xanh buộc phải nằm bên trong khuôn viên nhà.
 
Một cây cổ thụ nằm gọn trong căn nhà số 15 Trần Phú, và được chủ nhà rào bằng lưới thép.
 
Trong khi đó, tại khu chung cư Lý Văn Phức (phường Tân Định, quận 1, TPHCM), PV cũng ghi nhận trường hợp tương tự, những thân cây cao lớn hàng trăm năm tuổi mọc xuyên qua mái nhà dân.
 
Theo những người sống ở đây lâu năm cho biết, thực ra hàng cây đã được trồng từ rất lâu khi nơi này còn là bãi đất trống. Cách đây khoảng 50 năm, nhiều dân nghèo về nơi đây sinh sống với những túp lều, mái nhà lụp xụp, dần dần nhà cứ xây rộng ra "ôm" luôn cả thân cây.
 
Đây là mái của căn nhà gia đình bà Nguyễn Thị Ba (70 tuổi) với hơn 10 thành viên cùng chung sống.
 

Căn nhà này rộng khoảng 80m2, hồi mới xây thì không lấn vào cây nhưng do nhân khẩu đông nên cơi nới cả vào thân cây. "Cả xóm ai cũng làm như vậy" - bà Ba cho biết.
 
Thân cây được bà Ba tận dụng làm cho treo xoong nồi và các vật dụng làm bếp
 
Bà Ba cho biết, thân cây ngày càng phát triển to hơn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết cấu ngôi nhà, xuất hiện nhiều vết nứt lớn.
 
Chung sống cùng những cây cổ thụ đâm xuyên nhà cũng khiến người dân gặp nhiều rắc rối. Đặc biệt vào mùa mưa bão, nước mưa thường xuyên chảy theo thân cây vào trong nhà, người dân buộc phải dùng bạt quấn chặt quanh gốc cây để ngăn mưa dột.
Hồ Dương
TIN LIÊN QUAN

Bưởi cảnh đón Tết giá 70 triệu đồng/cây "đổ bộ" TP.HCM

Hồ Dương |

Dù vẫn còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên Đán 2020 nhưng trên đường Mai Chí Thọ (quận 2, TPHCM) đã xuất hiện hàng loạt các điểm bán bưởi cảnh có giá mỗi cây lên tới vài chục triệu đồng.

Kỳ lạ cây chuối trổ buồng có đến 8 bắp ở Đồng Tháp

LAN NGÔ |

Thay vì trổ một bắp bình thường thì cây chuối kì lạ này lại đâm ra 8 bắp giống như chùm hoa khiến nhiều người dân tò mò, thích thú đến xem...

Vụ hàng nghìn gốc đào bỗng chết khô ở Hà Nội: ''Hỗ trợ dân 35 nghìn/1 cây''

Minh Hà |

Liên quan đến vụ việc hàng nghìn gốc đào của người dân phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ chết khô. Mới đây, chính quyền địa phương đã có kết luận về nguyên nhân gây nên tình trạng trên và đưa ra mức hỗ trợ 35 nghìn/1 cây. Tuy nhiên, người dân cho rằng mức hỗ trợ này không thỏa đáng so với thiệt hại họ phải gánh chịu.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bưởi cảnh đón Tết giá 70 triệu đồng/cây "đổ bộ" TP.HCM

Hồ Dương |

Dù vẫn còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên Đán 2020 nhưng trên đường Mai Chí Thọ (quận 2, TPHCM) đã xuất hiện hàng loạt các điểm bán bưởi cảnh có giá mỗi cây lên tới vài chục triệu đồng.

Kỳ lạ cây chuối trổ buồng có đến 8 bắp ở Đồng Tháp

LAN NGÔ |

Thay vì trổ một bắp bình thường thì cây chuối kì lạ này lại đâm ra 8 bắp giống như chùm hoa khiến nhiều người dân tò mò, thích thú đến xem...

Vụ hàng nghìn gốc đào bỗng chết khô ở Hà Nội: ''Hỗ trợ dân 35 nghìn/1 cây''

Minh Hà |

Liên quan đến vụ việc hàng nghìn gốc đào của người dân phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ chết khô. Mới đây, chính quyền địa phương đã có kết luận về nguyên nhân gây nên tình trạng trên và đưa ra mức hỗ trợ 35 nghìn/1 cây. Tuy nhiên, người dân cho rằng mức hỗ trợ này không thỏa đáng so với thiệt hại họ phải gánh chịu.