Đồ chơi truyền thống lấy lại "chỗ đứng" trên phố Hàng Mã mùa Trung thu

Sơn Tùng |

Còn gần 1 tuần nữa là đến Tết Trung thu, những ngày này con phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu bởi những món đồ chơi, trang trí.

 
Mỗi dịp Tết Trung thu, cả con phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) như khoác lên mình một bộ áo mới với đủ màu sắc rực rỡ bởi các mặt hàng như: Đèn ông sao, đèn lồng, mặt nạ, trống, dây kim tuyến trang trí…
 
Các mặt hàng đồ chơi, đồ hóa trang, xen lẫn giữa truyền thống và hiện đại.
 
Đèn lồng, trống cơm, trống bỏi... được bày bán nhiều. Theo du khách, năm nay, chợ có yếu tố cổ truyền hơn, đồ chơi thân thiện và không có hiện tượng tăng hoặc ép giá.
 
 
Những chiếc đèn lồng thủ công truyền thống vẫn là mặt hàng bán chạy nhất.
 
Tò he là món đồ chơi truyền thống được các bạn nhỏ thích thú. Các tò he con vật, đĩa trầu cau được bán với giá khoảng 20-30.000đ/bộ.
 
Các gia đình bắt đầu tất bật sắm sửa những món đồ để trang trí trong nhà khi chỉ gần 1 tuần nữa là đến tết Trung thu.
 
Những em nhỏ thích thú với các món đồ chơi truyền thống.
 
 
Năm nay, các mẫu trống và đèn ông sao cầm tay trẻ em được bán với giá không chênh lệch nhiều so với năm ngoái. Giá bán sản phẩm từ 20.000 - 25.000 đồng.
 
 
Bên cạnh sự đa dạng của đồ chơi hiện đại, nhiều mặt hàng đồ chơi truyền thống đang dần lấy lại được chỗ đứng của mình.
Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Ai không nên ăn bánh Trung thu?

Theo Gia đình&Xã hội |

Bánh Trung thu rất ngọt và béo ngậy, do vậy nó cung cấp nhiều năng lượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên thưởng thức thức quà đặc biệt vào dịp Rằm tháng Tám này.

Hội thi lồng đèn Trung thu cho con công nhân trong khu công nghiệp

Thành Nhân |

Hơn 15 triệu đồng để tổ chức trung thu cho con của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Đại sứ Mỹ đón Tết Trung thu sớm cùng trẻ em khuyết tật trí tuệ và tự kỷ

Sơn Tùng |

Chiều 4.9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng các em thiếu nhi khuyết tật trí tuệ và tự kỷ tại Hà Nội đón Tết Trung thu sớm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ai không nên ăn bánh Trung thu?

Theo Gia đình&Xã hội |

Bánh Trung thu rất ngọt và béo ngậy, do vậy nó cung cấp nhiều năng lượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên thưởng thức thức quà đặc biệt vào dịp Rằm tháng Tám này.

Hội thi lồng đèn Trung thu cho con công nhân trong khu công nghiệp

Thành Nhân |

Hơn 15 triệu đồng để tổ chức trung thu cho con của đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Đại sứ Mỹ đón Tết Trung thu sớm cùng trẻ em khuyết tật trí tuệ và tự kỷ

Sơn Tùng |

Chiều 4.9, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng các em thiếu nhi khuyết tật trí tuệ và tự kỷ tại Hà Nội đón Tết Trung thu sớm.