Diện mạo cây cầu 38 tỉ đồng, dài 36m vừa thông xe ở Hà Nội

Hà Đức |

Hà Nội - Cầu Yên Hòa mới bắc qua sông Tô Lịch nối 2 quận Cầu Giấy và Đống Đa dài 36m, rộng 21m (gấp 3 lần cầu cũ) có tổng mức đầu tư gần 38 tỉ đồng đã "thông xe".

 
Từ cuối tháng 2.2021, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông TP.Hà Nội làm chủ đầu tư bắt đầu rào chắn để thi công cầu Yên Hòa.
 
Sau 9 tháng thi công, cầu Yên Hòa mới được xây dựng tại vị trí cầu cũ với công nghệ bê tông cốt thép dự ứng lực.
 
Câu cầu nằm đối diện với ngõ 381 Nguyễn Khang. Ngõ này hiện có chiều dài khoảng 330m, kéo dài từ cầu Yên Hòa đến nút giao với ngõ 155 Cầu Giấy, con ngõ có lưu lượng người tham gia giao thông qua lại khá lớn, vào các khung giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.
 
Cây cầu này có vỉa hè rộng gần 2m dành cho người đi bộ đã hoàn thiện.
 
Sau 9 tháng thi công, cầu Yên Hòa mới đã được thông xe. Đến nay, một số hạng mục sơn kẻ vạch đường vẫn đang được nhà thầu tiếp tục thi công…
 
Ngoài ra, 2 thành cầu đã được lắp đặt lan can dành cho người đi bộ, đảm bảo an toàn giao thông.
 
Khu vực bên dưới cầu cũng được lắp đặt hệ thống chiếu sáng.
 
Tại 2 đầu cầu lắp hệ thống đèn tín hiệu dành cho các phương tiện và người đi bộ. Tuy nhiên, cả 5 cột đèn giao thông luôn báo hiệu đèn "vàng", cột đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chưa hoạt động.
 
 
Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải lắp dọc 2 bên vỉa hè.
 
Theo Ban QLDA Đầu tư các công trình giao thông Hà Nội, cầu Yên Hòa mới sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông trong khu vực và giảm tải ùn tắc giao thông cho người dân đi lại giữa quận Cầu Giấy và Đống Đa.
 
Hình ảnh cây cầu Yên Hoà có tổng mức đầu tư gần 38 tỉ đồng, dài 36m vừa thông xe ở Hà Nội. Ảnh: Chụp màn hình

Hà Đức
TIN LIÊN QUAN

Cầu 100 năm tuổi xuống cấp, Bộ GTVT đề xuất xây cầu mới 1.800 tỉ đồng

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Do cầu Đuống xuống cấp trầm trọng, Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) đề xuất xây dựng cầu Đuống mới thay thế cho cây cầu cũ có tuổi đời hơn trăm năm và đã xuống cấp trầm trọng.

Hiện trạng cầu Đuống trước đề xuất xây cầu mới trị giá gần 1.800 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Dù được bảo trì thường xuyên nhưng do thời gian sử dụng đã khá lâu nên cầu Đuống đã bị xuống cấp trầm trọng. Chính vì vậy, Ban QLDA 6 vừa trình Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng mới cầu Đuống có tổng mức đầu tư khoảng 1.793 tỉ đồng. 

Hà Nội: Chờ đợi 10 cây cầu mới bắc qua sông Hồng để giải quyết ùn tắc

Đặng Tiến - Văn Nguyễn |

Việc triển khai xây dựng 10 cây cầu mới bắc qua sông Hồng được đánh giá sẽ là giải pháp căn cơ và dài hạn giúp tăng kết nối giao thông liên vùng Thủ đô và giải bài toán ách tắc mà Hà Nội đang phải đối mặt. Sau nhiều năm nằm trong quy hoạch, dự án cầu bắc qua sông Hồng đầu tiên đang được triển khai với tiến độ thi công được đẩy nhanh hơn kế hoạch 2 tháng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cầu 100 năm tuổi xuống cấp, Bộ GTVT đề xuất xây cầu mới 1.800 tỉ đồng

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Do cầu Đuống xuống cấp trầm trọng, Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) đề xuất xây dựng cầu Đuống mới thay thế cho cây cầu cũ có tuổi đời hơn trăm năm và đã xuống cấp trầm trọng.

Hiện trạng cầu Đuống trước đề xuất xây cầu mới trị giá gần 1.800 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Dù được bảo trì thường xuyên nhưng do thời gian sử dụng đã khá lâu nên cầu Đuống đã bị xuống cấp trầm trọng. Chính vì vậy, Ban QLDA 6 vừa trình Bộ GTVT thẩm định và phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng mới cầu Đuống có tổng mức đầu tư khoảng 1.793 tỉ đồng. 

Hà Nội: Chờ đợi 10 cây cầu mới bắc qua sông Hồng để giải quyết ùn tắc

Đặng Tiến - Văn Nguyễn |

Việc triển khai xây dựng 10 cây cầu mới bắc qua sông Hồng được đánh giá sẽ là giải pháp căn cơ và dài hạn giúp tăng kết nối giao thông liên vùng Thủ đô và giải bài toán ách tắc mà Hà Nội đang phải đối mặt. Sau nhiều năm nằm trong quy hoạch, dự án cầu bắc qua sông Hồng đầu tiên đang được triển khai với tiến độ thi công được đẩy nhanh hơn kế hoạch 2 tháng.