Điện Biên: Ngang nhiên mang cưa máy chặt phá rừng

NHÓM PV |

Điện Biên - Lần theo tiếng cưa máy đang gầm rú gần quốc lộ 4H, PV đã chứng kiến cảnh người dân ngang nhiên chặt phá rừng, chế biến gỗ ngay tại hiện trường.

Trên đường từ TP Điện Biên Phủ đi huyện Mường Nhé, đến Km107 trên quốc lộ 4H, phóng viên đã phát hiện tiếng cưa máy gầm rú vang cả khu rừng.
Lần theo tiếng cưa máy, cách quốc lộ 4H chừng hơn 100m, PV đã đã tận mắt chứng kiến cảnh người dân đang ngang nhiên chặt phá rừng, chế biến gỗ ngay tại hiện trường.
Lần theo tiếng cưa máy, cách quốc lộ 4H chừng hơn 100m, PV đã đã tận mắt chứng kiến cảnh người dân đang ngang nhiên chặt phá rừng, chế biến gỗ ngay tại hiện trường.
Rất nhiều tấm ván đã được xẻ nằm ngổn ngang.
Rất nhiều tấm ván đã được xẻ nằm ngổn ngang.
Cưa máy và những can nhiên liệu để phục vụ việc đốn chặt cây và chế biến gỗ.
Cưa máy và những can nhiên liệu để phục vụ việc đốn chặt cây và chế biến gỗ.
Tại hiện trường có 1 người đàn ông và 1 phụ nữ, họ cho biết họ lấy gỗ về để làm nhà.
Tại hiện trường có 1 người đàn ông và 1 phụ nữ, họ cho biết họ lấy gỗ về để làm nhà.
Sau đó thêm 1 người đàn ông lớn tuổi xuất hiện. Ông này cho biết 2 người kia là con của ông, họ được ông nhờ chặt cây và xẻ gỗ để đem về dựng nhà.
Sau đó thêm 1 người đàn ông lớn tuổi xuất hiện. Ông này cho biết 2 người kia là con của ông, họ được ông nhờ chặt cây và xẻ gỗ để đem về dựng nhà.
Sau 1 lúc tiếp xúc với PV, những người này có ý định rời khỏi hiện trường.
Sau 1 lúc tiếp xúc với PV, những người này có ý định rời khỏi hiện trường.
PV Báo Lai Động đã thông tin về vụ việc cho lãnh đạo huyện Mường Nhé và lực lượng kiểm lâm.
PV Báo Lao Động đã thông tin về vụ việc cho lãnh đạo huyện Mường Nhé và lực lượng kiểm lâm.
Khoảng 30' sau, lực lượng kiểm lâm đã có mặt tại hiện trường, nhiều cây gỗ khác đã bị chặt hạ cũng đã được phát hiện.
Khoảng 30 phút, lực lượng kiểm lâm đã có mặt tại hiện trường, nhiều cây gỗ khác đã bị chặt hạ cũng đã được phát hiện.
Khu rừng này được xác định thuộc Tiểu khu 180B, Khoảnh 10, là rừng sản xuất theo Quyết định 1208 của UBND dân tỉnh Điện Biên về quy hoạch 3 loại rừng.
Khu rừng này được xác định thuộc Tiểu khu 180B, Khoảnh 10, là rừng sản xuất theo Quyết định 1208 của UBND dân tỉnh Điện Biên về quy hoạch 3 loại rừng.
Hiện toàn bộ tang vật đã được thu giữ, Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
Hiện toàn bộ tang vật đã được thu giữ, Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ 2 đối tượng chặt phá rừng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đang chặt phá cây rừng tại Tiểu khu 80 thuộc rừng phòng hộ Vườn Quốc gia Phú Quốc, 2 đối tượng bị kiểm lâm bắt quả tang và tạm giữ để xử lý theo quy định.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Bắt giám đốc doanh nghiệp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt tạm giam giám đốc một doanh nghiệp.

Sở NNPTNT Điện Biên liên đới gì trong vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, người dân và doanh nghiệp đều cho rằng, văn bản số 2249 của Sở NNPTNT là "cho phép" khai thác. Đáng chú ý là văn bản này huyện không biết, xã cũng không biết vì nó được gửi thẳng cho các hộ dân.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Tạm giữ 2 đối tượng chặt phá rừng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đang chặt phá cây rừng tại Tiểu khu 80 thuộc rừng phòng hộ Vườn Quốc gia Phú Quốc, 2 đối tượng bị kiểm lâm bắt quả tang và tạm giữ để xử lý theo quy định.

Vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin: Bắt giám đốc doanh nghiệp

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt tạm giam giám đốc một doanh nghiệp.

Sở NNPTNT Điện Biên liên đới gì trong vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trong vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin, người dân và doanh nghiệp đều cho rằng, văn bản số 2249 của Sở NNPTNT là "cho phép" khai thác. Đáng chú ý là văn bản này huyện không biết, xã cũng không biết vì nó được gửi thẳng cho các hộ dân.