Điện Biên: Công chức, viên chức gặt lúa thay các hộ bị cách ly vì COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hàng trăm thanh niên đến từ các tổ chức, đoàn thể, cơ quan... trên địa bàn Điện Biên đã xắn quần, lội ruộng để gặt lúa giúp các hộ dân có người đang phải cách ly vì COVID-19.

TX. Mường Lay, tỉnh Điện Biên là thị xã nhỏ nhất cả nước với 2 phường và 1 xã bỗng chốc mất đi sự thanh bình vì ngày 19.5 phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-Cov-2.
TX. Mường Lay, tỉnh Điện Biên là thị xã nhỏ nhất cả nước với 2 phường và 1 xã bỗng chốc mất đi sự thanh bình vì ngày 19.5, lần đầu tiên phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 khiến cho nhiều người lo lắng. Ảnh: Linh Nguyễn
Lực lượng chức năng đã truy vết được 31 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm. Sau đó tiếp tục truy vết nâng tổng số trường hợp F1 lên hơn 90 người.
Lực lượng chức năng đã truy vết được 31 trường hợp F1 và đưa đi cách ly tập trung ngay trong đêm. Sau đó tiếp tục truy vết nâng tổng số trường hợp F1 lên hơn 90 người.
Cùng với đó là hàng trăm trường hợp F2 cũng được yêu cầu cách ly tại nhà và được giám sát chặt chẽ. Đồng thời tiến hành phun khử khuẩn, lấy hơn 200 mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại bản Ho Luông 2.
Cùng với đó là hàng trăm trường hợp F2 cũng được yêu cầu cách ly tại nhà và được giám sát chặt chẽ. Đồng thời tiến hành phun khử khuẩn, lấy hơn 200 mẫu xét nghiệm trên diện rộng tại bản Ho Luông 2.
Một khu cách ly tập trung với 54 giường bệnh đã được kích hoạt và khoảng 120 giường bệnh tại các khu cách ly dự phòng cũng nhanh chóng được triển khai. Bên cạnh đó là phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ bản Ho Luông 2 với hơn 110 hộ, trên 400 nhân khẩu…
Một khu cách ly tập trung với 54 giường bệnh đã được kích hoạt và khoảng 120 giường bệnh tại các khu cách ly dự phòng cũng nhanh chóng được triển khai. Bên cạnh đó là phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ bản Ho Luông 2 với hơn 110 hộ, trên 400 nhân khẩu…
Sự việc xảy ra đột ngột giữa lúc đang vào vụ gặt nên nhiều gia đình “trở tay không kịp” trong khi lúa ngoài đồng đang chín rộ. Trước tình huống khó khăn đó, tuổi trẻ Thị đoàn Mường Lay đã phát động phong trào ra quân giúp nhân dân bản Ho Luông 2, xã Lay Nưa thu hoạch lúa.
Sự việc xảy ra đột ngột giữa lúc đang vào vụ gặt nên nhiều gia đình “trở tay không kịp” trong khi lúa ngoài đồng đang chín rộ.
Trước tình huống khó khăn đó, tuổi trẻ Thị đoàn Mường Lay đã phát động phong trào ra quân giúp nhân dân bản Ho Luông 2, xã Lay Nưa thu hoạch lúa.
Trước tình huống khó khăn đó, tuổi trẻ Thị đoàn Mường Lay đã phát động phong trào ra quân giúp nhân dân bản Ho Luông 2, xã Lay Nưa thu hoạch lúa.
Ngay lập phong trào đã thu hút được khoảng trên 250 người thuộc đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã và các tổ chức Đoàn thể xã Lay Nưa cùng tham gia.
Ngay lập phong trào đã thu hút được khoảng trên 250 người thuộc đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã và các tổ chức Đoàn thể xã Lay Nưa cùng tham gia.
Toàn bộ diện tích lúa đang chín của 35 hộ dân là đối tượng đang cách ly tập trung, gia đình neo đơn, gia đình có người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đã được gặt xong.
Chỉ trong 3 ngày (từ 25 - 27.5), toàn bộ diện tích lúa đang chín của 35 hộ dân là đối tượng đang cách ly tập trung, gia đình neo đơn, gia đình có người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đã được gặt xong.
Anh Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Thị Đoàn Mường Lay cho biết: Tất cả mọi người tham gia đều trên tinh thần vui vẻ, tự nguyện nên công việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả. Có người chưa hề biết công việc của nhà nông thì được phần công mảng hậu cần, lo các bữa ăn cho anh chị em.
Anh Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Thị Đoàn Mường Lay cho biết: Tất cả mọi người tham gia đều trên tinh thần vui vẻ, tự nguyện nên công việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả. Có người chưa hề biết công việc của nhà nông thì được phân công mảng hậu cần, lo các bữa ăn cho anh chị em.
Máy nổ, máy tuốt lúa cũng được huy động ra cánh đồng bằng đôi vai và trách nhiệm của tuổi trẻ.
Máy nổ, máy tuốt lúa cũng được huy động ra cánh đồng bằng đôi vai và trách nhiệm của tuổi trẻ.
Còn ông Lù Văn Ánh, Chủ tịch UBND xã Lay Nưa thì cho biết: Đến nay mọi hầu hết diện tích lúa của người dân đang thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19 đã được gặt xong. Sau khi gặt, lúa đã được tuốt và đóng bao tại ruộng rồi giao cho người nhà của các gia đình được giúp hoặc bàn giao cho trưởng bản để bảo quản và trao về cho các gia đình.
Còn ông Lù Văn Ánh, Bí thư Đảng uỷ xã Lay Nưa thì cho biết: Đến nay mọi hầu hết diện tích lúa của người dân đang thực hiện cách ly phòng chống dịch COVID-19 đã được gặt xong.
Sau khi gặt, lúa đã được tuốt và đóng bao tại ruộng rồi giao cho người nhà của các gia đình được giúp hoặc bàn giao cho trưởng bản để bảo quản và trao về cho các gia đình.
Sau khi gặt, lúa đã được tuốt và đóng bao tại ruộng rồi giao cho người nhà của các gia đình được giúp hoặc bàn giao cho trưởng bản để bảo quản và trao về cho các gia đình.
bbb
Hầu hết những cán bộ, công chức, người lao động tham gia gặt lúa đều không phải công việc sở trường của họ nhưng họ làm bằng cả tấm lòng và tinh thần trách nhiệm.
Trong những ngày tới, họ vẫn tiếp tục đem sức trẻ và trái tim nhân ái đi giúp các gia đình có người phải cách ly y tế hoặc có hoàn cảnh khó khăn tại 2 phường còn lại trên địa bàn thị xã.
Trong những ngày tới, họ vẫn tiếp tục đem sức trẻ và trái tim nhân ái đi giúp các gia đình có người phải cách ly y tế hoặc có hoàn cảnh khó khăn tại 2 phường còn lại trên địa bàn thị xã.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa có thông báo yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ 00h00 ngày 27.5.2021.

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tặng quà các đơn vị phòng chống dịch

Minh Hương |

Chiều ngày 21.5, ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cán bộ, đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Điện Biên: Trao quà hỗ trợ các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Minh Phương |

Công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên vừa tổ chức trao quà hỗ trợ LĐLĐ huyện Nậm Pồ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Nhà khách UBND tỉnh.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Điện Biên dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tỉnh Điện Biên vừa có thông báo yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ 00h00 ngày 27.5.2021.

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tặng quà các đơn vị phòng chống dịch

Minh Hương |

Chiều ngày 21.5, ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cán bộ, đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Điện Biên: Trao quà hỗ trợ các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Minh Phương |

Công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên vừa tổ chức trao quà hỗ trợ LĐLĐ huyện Nậm Pồ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Nhà khách UBND tỉnh.