Điểm tiêm vaccine COVID-19 ùn ứ, người dân bỏ về vì quá đông

Nhật Huy - Linh Chi |

Chiều 14.9, tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2- điểm tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm ưu tiên trên địa bàn quận Đống Đa đã xảy ra tình trạng tập trung đông đúc. Nhiều người già đành bỏ về vì quá đông.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 14h chiều, rất đông người tập trung tại điểm tiêm Bệnh viện mắt Hà Nội 2 (72 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội). Mặc dù rất nhiều người già tới tiêm nhưng điểm tiêm này không hề được bố trí giãn cách theo đúng quy định phòng chống dịch.
Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 14h chiều, rất đông người tập trung tại điểm tiêm vaccine COVID-19 Bệnh viện mắt Hà Nội 2 (72 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội). Mặc dù rất nhiều người già tới tiêm nhưng điểm tiêm này không hề được bố trí giãn cách theo đúng quy định phòng chống dịch.
Do đây là điểm tiêm dành cho đối tượng ưu tiên thuộc quận Đống Đa nên hầu hết đều là những người cao tuổi - nhóm người dễ bị ảnh hưởng bởi virus SARS- CoV-2.
Do đây là điểm tiêm dành cho đối tượng ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 thuộc quận Đống Đa nên hầu hết đều là những người cao tuổi - nhóm người dễ bị ảnh hưởng bởi virus SARS-CoV-2.
 
Việc bố trí chỗ ngồi giãn cách chỉ được bố trí ngay trước cửa điểm tiêm.
Còn lại khu vực xung quanh không hề có lực lượng, phân luồng đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch.
Còn lại khu vực xung quanh không hề có lực lượng, phân luồng đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch.
Ông Nguyễn Tiến Dũng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) cho biết: “Tôi chưa biết bên trong như thế nào nhưng bên ngoài, với những người cao tuổi như chúng tôi, tôi thấy là không đảm bảo. Người quá đông đúc, đứng sát nhau, phát giấy đăng ký tiêm cũng sát nhau không hề thấy giãn cách. Tôi cảm thấy không an toàn“.
Ông Nguyễn Tiến Dũng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa) cho biết: “Tôi chưa biết bên trong như thế nào nhưng bên ngoài, với những người cao tuổi như chúng tôi, tôi thấy là không đảm bảo. Người quá đông đúc, đứng sát nhau, phát giấy đăng ký tiêm cũng sát nhau không hề thấy giãn cách. Tôi cảm thấy không an toàn“.
Một số người cao tuổi do không chờ đợi được đành bất lực bỏ về và tỏ ra không hài lòng về công tác tổ chức tại điểm tiêm hôm nay.
Một số người cao tuổi do không chờ đợi được đành bất lực bỏ về và tỏ ra không hài lòng về công tác tổ chức tại điểm tiêm hôm nay.
Một người dân bỏ về vì không cảm thấy an toàn khi chờ đợi tại điểm tiêm.
Một người dân phải về vì không cảm thấy an toàn khi chờ đợi.
Người dân phải khai phiếu tiêm chủng ngoài đường.
Người dân phải khai phiếu tiêm chủng ngoài đường.
Người dân phải khai phiếu tiêm chủng ngoài đường.
Nhật Huy - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Người đã tiêm vaccine COVID-19 giảm nguy cơ tử vong hơn 32 lần

Phương Anh |

Ngay cả khi đã tiêm vaccine COVID-19 vẫn có thể nhiễm SARS-COV-2, song lợi ích của việc tiêm chủng mang lại rất quan trọng với cá nhân người tiêm và cộng đồng.

3 quận dẫn đầu Hà Nội chia sẻ bí quyết tiêm vaccine "thần tốc" trong 1 tuần

Tùng Giang |

Ngày 14.9, một số quận huyện tại Hà Nội đã đạt hoặc “áp sát” mục tiêu xét nghiệm và tiêm vaccine ngừa COVID-19 diện rộng trên địa bàn.

Uống thuốc chống dị ứng trước khi tiêm vaccine COVID-19: Nên hay không?

NHÓM PV |

Khi bạn tiêm vaccine COVID-19, hệ thống miễn dịch sẽ được kích hoạt để tạo ra phản ứng bảo vệ chống lại mầm bệnh. Nhiều người quan tâm liệu uống thuốc chống dị ứng trước tiêm có làm giảm tác dụng phụ?

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người đã tiêm vaccine COVID-19 giảm nguy cơ tử vong hơn 32 lần

Phương Anh |

Ngay cả khi đã tiêm vaccine COVID-19 vẫn có thể nhiễm SARS-COV-2, song lợi ích của việc tiêm chủng mang lại rất quan trọng với cá nhân người tiêm và cộng đồng.

3 quận dẫn đầu Hà Nội chia sẻ bí quyết tiêm vaccine "thần tốc" trong 1 tuần

Tùng Giang |

Ngày 14.9, một số quận huyện tại Hà Nội đã đạt hoặc “áp sát” mục tiêu xét nghiệm và tiêm vaccine ngừa COVID-19 diện rộng trên địa bàn.

Uống thuốc chống dị ứng trước khi tiêm vaccine COVID-19: Nên hay không?

NHÓM PV |

Khi bạn tiêm vaccine COVID-19, hệ thống miễn dịch sẽ được kích hoạt để tạo ra phản ứng bảo vệ chống lại mầm bệnh. Nhiều người quan tâm liệu uống thuốc chống dị ứng trước tiêm có làm giảm tác dụng phụ?