Dịch virus Corona: Phố đi bộ hồ Gươm dừng hoạt động, vắng người qua lại

NGỌC QUANG |

Không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận chính thức trở thành phố đi bộ từ ngày 1.1.2020 sau 3 năm triển khai thí điểm. Tuy nhiên, nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới gây ra, từ ngày 7.2, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định tạm dừng hoạt động không gian phố đi bộ.

Khu vực đoạn giao cắt giữa đường Hàng Khay, Tràng Tiền và Đinh Tiên Hoàng (Tràng Tiền Plaza) hôm nay người dân đi lại bình thường, không còn cảnh người dân tập giữa lòng đường để xem các tiết mục văn hóa.
Khu vực đoạn giao cắt giữa đường Hàng Khay, Tràng Tiền và Đinh Tiên Hoàng (Tràng Tiền Plaza) hôm nay người dân đi lại bình thường, không còn cảnh người dân tụ tập giữa lòng đường để xem các tiết mục văn hóa.
Các thanh chắn đường được xếp gọn gàng lên vỉa hè.
Các thanh chắn đường được xếp gọn gàng lên vỉa hè.
Các thanh chắn đường được xếp gọn gàng lên vỉa hè.
Người dân chấp hành hiệu lệnh giao thông.
Người dân chấp hành hiệu lệnh giao thông.
Do dịch virus Corona nên người khách đến thăm đền Ngọc Sơn khá vắng vẻ.
Do dịch virus Corona nên người khách đến thăm đền Ngọc Sơn khá vắng vẻ.
Do dịch virus Corona nên khách đến thăm đền Ngọc Sơn khá vắng vẻ.
Xe bus, xích lô,… hoạt động tại Quảng Trường Đông Kinh nghĩa Thục tại phố đi bộ.
Xe bus, xích lô,… hoạt động tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại phố đi bộ.
Trước đó, ngày 1.1.2020 không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận chính thức trở thành phố đi bộ sau 3 năm triển khai thí điểm. Tuy nhiên, nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới gây ra UBND Tp Hà Nội đã quyết định tạm dừng phố đi bộ từ ngày 7.2.
Trước đó, ngày 1.1.2020 không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận chính thức trở thành phố đi bộ sau 3 năm triển khai thí điểm. Tuy nhiên, nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới gây ra UBND Tp Hà Nội đã quyết định tạm dừng phố đi bộ từ ngày 7.2.
NGỌC QUANG
TIN LIÊN QUAN

Di tích Hà Nội mở cửa đón khách sau thời gian tạm đóng cửa do virus Corona

Quang Ngọc |

Sau 1 ngày đóng cửa phun khử trùng để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona loạt di tích lịch sử, văn hóa Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn… bắt đầu mở cửa phục vụ khách tham quan.

Người dân vái vọng vì Phủ Tây Hồ tạm đóng cửa do virus Corona

Quang Ngọc |

Phủ Tây Hồ tạm đóng cửa từ 15h chiều ngày 4.2 theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (virus Corona), người dân vái vọng khi đi lễ. Phóng viên báo Lao Động đã có ghi nhận vào hôm nay (5.2).

Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu, Hoàng Thành tạm dừng đón khách vì Coronavirus

Quang Ngọc |

Ngày 5.2, hàng loạt di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thủ đô như: Chùa Trấn Quốc, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn… đã có thông báo về việc tạm dừng phục vụ khách tham quan để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Di tích Hà Nội mở cửa đón khách sau thời gian tạm đóng cửa do virus Corona

Quang Ngọc |

Sau 1 ngày đóng cửa phun khử trùng để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona loạt di tích lịch sử, văn hóa Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn… bắt đầu mở cửa phục vụ khách tham quan.

Người dân vái vọng vì Phủ Tây Hồ tạm đóng cửa do virus Corona

Quang Ngọc |

Phủ Tây Hồ tạm đóng cửa từ 15h chiều ngày 4.2 theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (virus Corona), người dân vái vọng khi đi lễ. Phóng viên báo Lao Động đã có ghi nhận vào hôm nay (5.2).

Chùa Trấn Quốc, Văn Miếu, Hoàng Thành tạm dừng đón khách vì Coronavirus

Quang Ngọc |

Ngày 5.2, hàng loạt di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thủ đô như: Chùa Trấn Quốc, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn… đã có thông báo về việc tạm dừng phục vụ khách tham quan để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.