Dịch phức tạp, ra đường vẫn bắt gặp nhiều người lơ là không khẩu trang

Quách Du - Trần Vương |

Cho đến trưa 28.5, Bộ Y tế cho biết, có thêm 40 ca mắc mới COVID-19. Tại Hà Nội, bên cạnh nhiều người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, một số người khác vẫn có biểu hiện chủ quan, lơ là không đeo khẩu trang và thực hiện "5K" như đã khuyến cáo.

Người dân trên phố Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) vô tư trò chuyện trên đường trong tình trạng không đeo khẩu trang.
Nhiều người dân không tuân thủ việc đeo khẩu trang, ngồi bán hàng trên vỉa hè đường Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm.
Một số hộ kinh doanh chưa tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, ngồi bán hàng trên vỉa hè phố Lương Văn Can.
Tương tự, người dân tại phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm vô tư ngồi uống nước trên khu vỉa hè.
Nhiều vị khách vô tư ngồi uống nước trên hành lang, vỉa hè một quán cà phê dù cho dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.
Tương tự, ghi nhận tại nhiều tuyến phố cổ ở Hà Nội như; phố Hàng Buồm, Hàng Bồ, Hàng Da, Hàng Bông, Hàng Thiếc...rất dễ bắt gặp tình trạng người dân không đeo khẩu trang ngồi buôn bán, mua sắm trên vỉa hè.
Tương tự, ghi nhận tại nhiều tuyến phố cổ ở Hà Nội như; phố Hàng Buồm, Hàng Bồ, Hàng Da, Hàng Bông, Hàng Thiếc...rất dễ bắt gặp tình trạng người dân không đeo khẩu trang ngồi buôn bán, mua sắm trên vỉa hè.
Trên phố Nguyễn Thái Học không khó để bắt gặp hình ảnh người dân ra đường nhưng không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách. Chia sẻ về tình trạng nhiều người dân trên các tuyến phố không tuân thủ việc đeo khẩu trang, anh Nguyễn Minh Quyết (trú tại quận Nam Từ Liêm) cho biết: “Lực lượng chức năng các phường, quận nên tăng cường kiểm tra, giám sát hơn nữa việc này. Đồng thời, với những trường hợp cố tình không chấp hành có thể xử phạt vi phạm hành chính. Chỉ có như vậy thì việc chống dịch mới mang lại hiệu quả cao, hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh“.
Trên phố Nguyễn Thái Học không khó để bắt gặp hình ảnh người dân ra đường nhưng không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách. Chia sẻ về tình trạng nhiều người dân trên các tuyến phố không tuân thủ việc đeo khẩu trang, anh Nguyễn Minh Quyết (trú tại quận Nam Từ Liêm) cho biết: “Lực lượng chức năng các phường, quận nên tăng cường kiểm tra, giám sát hơn nữa việc này. Đồng thời, với những trường hợp cố tình không chấp hành có thể xử phạt vi phạm hành chính. Chỉ có như vậy thì việc chống dịch mới mang lại hiệu quả cao, hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh“.
Trên tuyến phố Nguyễn Thái Học, nhiều người vô tư không đeo khẩu trang, hút thuốc trên vỉa hè, nơi có nhiều người qua lại.
Trên tuyến phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình), nhiều người vô tư không đeo khẩu trang, hút thuốc trên vỉa hè, nơi có nhiều người qua lại.
Một người lái xe ôm đợi khách trên vỉa hè nhưng chưa thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang.
Một người lái xe ôm đợi khách trên vỉa hè nhưng chưa thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang.
Theo ông ...Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng của phường ngoài viếc thường xuyên nhắc nhở người dân trên địa bàn thường xuyên đeo khẩu trang, thì tại các hàng quán ăn uống, lực lượng chức năng cũng liên tục kiểm tra việc phòng, chống dịch của các hộ dân. Tuyên truyền nhắc nhở, thậm chí xử phạt nếu hộ nào cố tình vi phạm.
Trong một số ngõ phố, tình trạng này cũng tương tự xảy ra.
Theo ông Đinh Bá Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, những ngày qua, lực lượng chức năng của phường thường xuyên nhắc nhở người dân trên địa bàn đeo khẩu trang đồng thời kiểm tra, giám sát việc phòng dịch tại các hàng quán, cơ sở kinh doanh. Các tổ công tác liên tục tuyên truyền nhắc nhở, thậm chí xử phạt những trường hợp cố tình vi phạm.
Theo ông Đinh Bá Hưng - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, những ngày qua, lực lượng chức năng của phường thường xuyên nhắc nhở người dân trên địa bàn đeo khẩu trang đồng thời kiểm tra, giám sát việc phòng dịch tại các hàng quán, cơ sở kinh doanh. Các tổ công tác liên tục tuyên truyền nhắc nhở, thậm chí xử phạt những trường hợp cố tình vi phạm.
Không chỉ ở quận Hoàn Kiếm, tình trạng người dân không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách cũng xảy ra tại nhiều quận khác trên địa bàn.
Không chỉ ở quận Hoàn Kiếm, tình trạng người dân không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách cũng xảy ra tại nhiều quận khác trên địa bàn.
Nhiều người không đeo khẩu trang, vô tư ngồi nói chuyện tại khu vực hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.
Nhiều người không đeo khẩu trang, vô tư ngồi nói chuyện tại khu vực hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Quách Du - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Phạt hơn 700 triệu đồng với 605 trường hợp không đeo khẩu trang

LƯƠNG HẠNH |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh này.

Nhiều người tập thể dục quanh SVĐ Mỹ Đình "quên" đeo khẩu trang

Hương Giang |

Theo yêu cầu của UBND TP.Hà Nội, Thành phố hạn chế tập trung đông người phòng chống dịch COVID-19, các công viên, vườn hoa đóng cửa. Thế nhưng mỗi buổi chiều, hàng trăm người "nghiện" tập thể dục vẫn tập trung quanh sân vận động Mỹ Đình rèn luyện, vui chơi. Nhiều người trong số họ không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Xử phạt 4.104 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền hơn 6 tỉ

Tùng Giang - Hà Phương |

Tính từ đầu tháng 5 đến nay, thành phố Hà Nội đã xử lý 4.104 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng tiền phạt là 6 tỉ 344 triệu đồng; xử phạt hành chính 8 trường hợp trốn tránh cách ly y tế với tổng tiền phạt 60 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vĩnh Phúc: Phạt hơn 700 triệu đồng với 605 trường hợp không đeo khẩu trang

LƯƠNG HẠNH |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo về công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh này.

Nhiều người tập thể dục quanh SVĐ Mỹ Đình "quên" đeo khẩu trang

Hương Giang |

Theo yêu cầu của UBND TP.Hà Nội, Thành phố hạn chế tập trung đông người phòng chống dịch COVID-19, các công viên, vườn hoa đóng cửa. Thế nhưng mỗi buổi chiều, hàng trăm người "nghiện" tập thể dục vẫn tập trung quanh sân vận động Mỹ Đình rèn luyện, vui chơi. Nhiều người trong số họ không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Xử phạt 4.104 trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền hơn 6 tỉ

Tùng Giang - Hà Phương |

Tính từ đầu tháng 5 đến nay, thành phố Hà Nội đã xử lý 4.104 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng tiền phạt là 6 tỉ 344 triệu đồng; xử phạt hành chính 8 trường hợp trốn tránh cách ly y tế với tổng tiền phạt 60 triệu đồng.