Dịch COVID-19: Trận chiến phải thắng

Hà Thanh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều hoạ sĩ đã "tiếp lửa" cho cuộc chiến chống lại loại virus này qua những bức tranh.

 
COVID-19 không chỉ là kẻ địch của đội ngũ y bác sĩ, mà nó còn là kẻ địch của tất cả chúng ta. Trong bức hoạ của Li Min đã  truyền thông điệp "tất cả mọi người đều chung tay chống lại dịch bệnh". Ảnh: Chinadaily.
 
Đội ngũ y bác sĩ nỗ lực hết sức để điều trị cho những bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm COVID-19. Ảnh: Chinadaily.
 
Tiêu đề của bức tranh "Trận chiến phải thắng". Ảnh: Chinadaily.
 
Hiệp hội cho thuê bất động sản Quảng Châu kêu gọi tất cả các chủ sở hữu tài sản thương mại trong thành phố chủ động và giảm tiền thuê để giúp giảm bớt gánh nặng cho các công ty trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Ảnh: Chinadaily.
Với thông điệp ngành y tế sẽ chiến thắng được dịch COVID-19. Nguồn: Hao Yanpeng.
Bức tranh mang thông điệp ngành y tế sẽ chiến thắng được dịch COVID-19. Ảnh: Chinadaily.
 
Các bệnh viện nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng là cách tiếp sức, hỗ trợ lớn đối với đội ngũ y bác sĩ trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Ảnh: Chinadaily.
 
Mỗi khi có dịch bệnh, chính các bác sĩ, chuyên gia y tế và nhà nghiên cứu bảo vệ chúng ta. Nếu COVID-19 được mô tả là kẻ thù, thì các bác sĩ và y tá giống như những người lính ở tiền tuyến, người chịu gánh nặng của hỏa lực địch. Ảnh: Chinadaily.
 
Cuộc chiến chống lại COVID-19 là cuộc chiến minh bạch. Ảnh: Chinadaily.
 
Trước dịch bệnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, học sinh được thông báo nghỉ học để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Trong thời gian nghỉ, các em học sinh sẽ được tham gia các lớp học trực tuyến. Ảnh: Chinadaily.
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 10h00 ngày 29.2, đã có 85.177 ca mắc dịch COVID-19, trong đó Trung Quốc đại lục là 79.247 trường hợp. Đã có 2.920 tử vong (tăng 62 ca so với ngày 28.2).  Ảnh: Chinadaily.
Đội ngũ y bác sĩ, quân đội, nhóm tình nguyện... đang nỗ lực hết sức để chống lại dịch COVID-19. Ảnh: Chinadaily.
Hà Thanh
TIN LIÊN QUAN

Giữa dịch COVID-19: Hàn Quốc nơi đông đúc, nơi vắng vẻ đến lạ

Hà Thanh |

Vì lo sợ trước dịch COVID-19, những nơi công cộng, địa điểm du lịch và cả đường phố đều vắng vẻ. Tuy nhiên, những cửa hàng bán khẩu trang lại thu hút hàng trăm, hàng nghìn người xếp hàng, chờ đợi vài giờ đồng hồ.

Đường phố Hàn Quốc vắng tanh trước dịch COVID-19

Phan Anh - Phạm Thu - Út Hằng |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều trung tâm thương mại, khu du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc dần thưa khách du lịch. Nhiều người dân địa phương cũng hạn chế ra đường phòng dịch.

Dân Hàn Quốc xếp hàng dài hàng trăm mét đi mua khẩu trang phòng COVID-19

H.Phương |

Trong khi số ca mắc dịch COVID-19 ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu dừng. Người ở Daegu (Hàn Quốc) xếp hàng dài tới hàng trăm mét để mua khẩu trang vì lo sợ COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giữa dịch COVID-19: Hàn Quốc nơi đông đúc, nơi vắng vẻ đến lạ

Hà Thanh |

Vì lo sợ trước dịch COVID-19, những nơi công cộng, địa điểm du lịch và cả đường phố đều vắng vẻ. Tuy nhiên, những cửa hàng bán khẩu trang lại thu hút hàng trăm, hàng nghìn người xếp hàng, chờ đợi vài giờ đồng hồ.

Đường phố Hàn Quốc vắng tanh trước dịch COVID-19

Phan Anh - Phạm Thu - Út Hằng |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều trung tâm thương mại, khu du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc dần thưa khách du lịch. Nhiều người dân địa phương cũng hạn chế ra đường phòng dịch.

Dân Hàn Quốc xếp hàng dài hàng trăm mét đi mua khẩu trang phòng COVID-19

H.Phương |

Trong khi số ca mắc dịch COVID-19 ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu dừng. Người ở Daegu (Hàn Quốc) xếp hàng dài tới hàng trăm mét để mua khẩu trang vì lo sợ COVID-19.