Dịch COVID-19 thế giới phức tạp: Dân Hà Nội chăm đeo khẩu trang hơn

Ngọc Lê - Hà Phương |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước láng giềng; các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế.
Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới hiện đang rất phức tạp, tiếp tục gia tăng và bùng phát trở lại tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có nước láng giềng của Việt Nam.
Trước tình hình này, các hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại ở địa bàn Hà Nội đã đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang khi đến tham quan, mua sắm.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại Big C Thăng Long ( đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy), cho thấy phía bên ngoài, khách trước khi vào siêu thị đều được lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào bên trong.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại Big C Thăng Long (đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy), cho thấy phía bên ngoài, khách trước khi vào siêu thị đều được lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào bên trong.
Bên trong khu vực mua sắm, đa số người dân và nhân viên đều chấp hành việc đeo khẩu trang.
Bên trong khu vực mua sắm, đa số người dân và nhân viên đều chấp hành việc đeo khẩu trang.
Bên trong khu vực mua sắm, đa số người dân và nhân viên đều chấp hành việc đeo khẩu trang.
Chị Nguyễn Thị Loan sống tại quận Đống Đa cho biết: “Từ lâu đến nay bản thân tôi luôn chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi đến những nơi công cộng, nơi đông người. Khi tới mua sắm tại đây, tôi cũng được các bảo vệ nhắc nhở đeo khẩu trang, sát khuẩn nên cũng yên tâm hơn“.
“Từ lâu đến nay bản thân tôi luôn tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi đến những nơi công cộng, nơi đông người. Khi tới mua sắm tại đây, tôi cũng được các bảo vệ nhắc nhở đeo khẩu trang, sát khuẩn nên cũng yên tâm hơn“, chị Nguyễn Thị Loan sống tại quận Đống Đa cho biết.
Tương tự, tại hệ thống siêu thị Vinmart, lực lượng bảo vệ cũng liên tục nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khách hàng, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Tương tự, tại hệ thống siêu thị Vinmart, lực lượng bảo vệ cũng liên tục nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, đo thân nhiệt khách hàng, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Các nhân viên tại đây đều được yêu cầu đeo khẩu trang suốt quá trình làm việc.
Nước sát khuẩn cũng được trang bị ở các lối ra vào cho khách tiện sát khuẩn.
Nước sát khuẩn cũng được trang bị ở các lối ra vào cho khách tiện sát khuẩn.
Khách hàng khi tính tiền đều được yêu cầu giữ khoảng cách đúng theo quy định của Bộ Y tế.
Khách hàng khi tính tiền đều được yêu cầu giữ khoảng cách đúng theo quy định của Bộ Y tế. Anh Dương Văn Thảo sống tại quận Cầu Giấy cho hay: "Gần đây dịch tại một số nước bùng phát mạnh, tôi cũng thấy lo ngại hơn nên đã chủ động đeo khẩu trang liên tục khi đi ra ngoài. Đồng thời cũng nhắc nhở người thân luôn chấp hành quy định của Bộ Y tế để giữ an toàn cho mình và mọi người".
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân dân lơ là, chủ quan trong việc chấp hành đeo khẩu trang.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân dân lơ là, chủ quan trong việc chấp hành đeo khẩu trang.
Mặc dù TP. Hà Nội khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế song vẫn còn một số người dân vẫn rất chủ quan, mất cảnh giác trong phòng chống dịch COVID-19.
Tính đến 18h ngày 26.4, Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay là 910 ca.
Tính đến 18h ngày 26.4, Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 đến nay là 910 ca.
Ngọc Lê - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chỉ đạo khẩn hàng loạt giải pháp phòng, chống COVID-19

MINH QUÂN |

Xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng, là một trong các giải pháp quyết liệt của TPHCM nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TT- Huế triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công điện chỉ đạo triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

COVID-19 phức tạp, 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Long Nguyễn |

Ngày 26.4 qua thông tin được người dân cung cấp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn 7 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

TPHCM chỉ đạo khẩn hàng loạt giải pháp phòng, chống COVID-19

MINH QUÂN |

Xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng, là một trong các giải pháp quyết liệt của TPHCM nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

TT- Huế triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có công điện chỉ đạo triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

COVID-19 phức tạp, 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Long Nguyễn |

Ngày 26.4 qua thông tin được người dân cung cấp, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn 7 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.