Dịch COVID-19: Nhiều người cố tình không đeo khẩu trang ở phố đi bộ hồ Gươm

Quang Minh |

Bất chấp "báo động đỏ" về dịch COVID-19 tại Hà Nội, nhiều người dân Thủ đô vẫn chủ quan không đeo khẩu trang trên tuyến phố đi bộ hồ Gươm.
Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 31.1, tại một số địa điểm công cộng, tình hình chấp hành việc đeo khẩu trang vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, ngày 30.1, việc chấp hành đeo khẩu trang vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc tại phố đi bộ hồ Gươm
Nhiều người vẫn còn lơ là không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Nhiều người vẫn còn lơ là không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Trên phố Hàng Khay (Hà Nội), người dân “lãng quên”, không chấp hành các quy định.
Trên phố Hàng Khay (Hà Nội), người dân “lãng quên”, không chấp hành các quy định.
Ngay khu vực ở gần bờ hồ, biển khuyến cáo “Cảnh báo phòng chống dch COVID-19” được đặt tại nơi mọi người đi qua có thể dễ quan sát và nhận thấy nhất.
Ngay khu vực ở gần bờ hồ, biển khuyến cáo “Cảnh báo phòng chống dch COVID-19” được đặt tại nơi mọi người đi qua có thể dễ quan sát và nhận thấy nhất.

Tại đây có quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi đến không gian khu vực phố đi bộ, ghi rõ mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng với những cá nhân vi phạm. Phớt lờ với những biển khuyến cáo đó, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang.
Tại ngã 3 phố Đinh Tiên Hoàng - Đinh Lễ biển cảnh báo ghi rõ mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng với những cá nhân không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Tuy nhiên nhiều bạn trẻ vẫn hồn nhiên không đeo khẩu trang.
Tuy nhiên nhiều bạn trẻ vẫn hồn nhiên không đeo khẩu trang.
Nhiều xe điện nằm “bất động” do không có khách.
Do ảnh hưởng của dịch nhiều xe điện nằm “bất động” do không có khách.
Những gian hàng trên tuyến phố đi bộ thưa thớt khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Những gian hàng trên tuyến phố đi bộ thưa thớt không còn đông khách như mọi khi do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Tuyến phố Đinh Tiên Hoàng không một bóng người qua lại.
Trước đó, chiều 28.1, tại cuộc họp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu không chỉ Hải Dương, Quảng Ninh mà các tỉnh thành khác cũng phải giữ chặt hệ thống y tế. Đồng thời, nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm ngặt, đề nghị xử phạt đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt nghiêm.
Trước đó, chiều 28.1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội đã kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch ở mức cao, nâng lên "báo động đỏ".

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.



Quang Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự trữ 30 triệu khẩu trang, đủ dùng trong 1 năm để chống dịch COVID-19

Cường Ngô |

Thông tin có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh khiến nhu cầu khẩu trang, nước rửa tay “nóng” trở lại. Nhiều siêu thị, công ty sản xuất khẳng định lượng khẩu trang hiện dồi dào, thậm chí tồn kho, giảm giá bán.

Hà Nội: "Hiếm" tình trạng dân thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hà Giang |

Ngay sau khi Hà Nội công bố có ca dương tính với virus SARS-CoV-2, người dân dù đi dạo phố hay đi đường, ra bến xe cũng đều đem theo khẩu trang bên mình.

Dịch COVID-19: Phát 50.000 khẩu trang miễn phí cho người dân

TẠ QUANG - CƯỜNG NGÔ |

Ngay sau khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, anh Dũng - đại diện nhà thuốc 365 đường Trung Hoà (quận Cầu Giấy - Hà Hội) cùng nhân viên phát miễn phí 50.000 khẩu trang y tế cho người dân tại khu vực với mong muốn góp một phần nhỏ nhằm nâng cao ý thức phòng dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dự trữ 30 triệu khẩu trang, đủ dùng trong 1 năm để chống dịch COVID-19

Cường Ngô |

Thông tin có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh khiến nhu cầu khẩu trang, nước rửa tay “nóng” trở lại. Nhiều siêu thị, công ty sản xuất khẳng định lượng khẩu trang hiện dồi dào, thậm chí tồn kho, giảm giá bán.

Hà Nội: "Hiếm" tình trạng dân thờ ơ không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hà Giang |

Ngay sau khi Hà Nội công bố có ca dương tính với virus SARS-CoV-2, người dân dù đi dạo phố hay đi đường, ra bến xe cũng đều đem theo khẩu trang bên mình.

Dịch COVID-19: Phát 50.000 khẩu trang miễn phí cho người dân

TẠ QUANG - CƯỜNG NGÔ |

Ngay sau khi xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, anh Dũng - đại diện nhà thuốc 365 đường Trung Hoà (quận Cầu Giấy - Hà Hội) cùng nhân viên phát miễn phí 50.000 khẩu trang y tế cho người dân tại khu vực với mong muốn góp một phần nhỏ nhằm nâng cao ý thức phòng dịch.