Dịch COVID-19: Nhiều du khách không đeo khẩu trang trước giờ "G"

Hoàng Việt |

Theo quyết định của Thủ tướng chính phủ chỉ đạo về việc chống dịch COVID-19, từ ngày 16.3 người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…).

Theo quyết định của Thủ tướng chính phủ, từ ngày 16.3 người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người để giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài.
Theo quyết định của Thủ tướng chính phủ, từ ngày 16.3 người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người để giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài.
Theo ghi nhận của PV báo Lao Động tại chiều 15.3 ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nhiều du khách không trang bị khẩu trang khi ở nơi công cộng.
Theo ghi nhận của PV báo Lao Động chiều 15.3 ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nhiều du khách không trang bị khẩu trang khi ở nơi công cộng.
Trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện nhóm du khách người Đức, anh Robb cho biết tuy tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng tại Việt Nam anh thấy rất an toàn: “Chúng tôi thấy không cần đeo khẩu trang vì tôi hoàn toàn khoẻ mạnh vì Việt Nam số ca nhiễm bệnh rất ít và chưa có ai thiệt mạng“.
Một nhóm du khách người Đức không đeo khẩu trang.
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân hạn chế ra đường khiến nhiều cửa hàng sụt giảm lượng khách phải tạm thời đóng cửa.
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân hạn chế ra đường khiến nhiều cửa hàng sụt giảm lượng khách phải tạm thời đóng cửa.
Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân hạn chế ra đường khiến nhiều cửa hàng sụt giảm lượng khách phải tạm thời đóng cửa.
Tại phố Mã Mây, nhiều cửa hàng, khách sạn đã đóng cửa gần hết. Jack và Steve đến từ Úc chia sẻ: “Chúng ta đang bị dịch bệnh làm cho sợ hãi quá mức. Mọi hàng quán đều đóng cửa, kinh tế đi xuống. Tôi cho rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát“.
Tại phố Mã Mây, nhiều cửa hàng, khách sạn đã đóng cửa gần hết. Jack và Steve đến từ Úc chia sẻ: “Chúng ta đang bị dịch bệnh làm cho sợ hãi quá mức. Mọi hàng quán đều đóng cửa".
Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm,  Milana từ Brazil cho rằng:“Khẩu trang không ngăn được virus mà nó ở trong ko khí, nếu bạn vẫn hít thở thì vẫn có khả năng lây nhiễm. Cô lo sợ những ảnh hưởng của nó tới tâm lí mọi người hơn“.
Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, nhiều khách nước ngoài không đeo khẩu trang
Trong thông báo của Văn phòng Chính Phủ về việc chống dịch Covid-19, Thủ tướng giao các Bộ, cơ quan, Uỷ ban nhân dân các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp: Hạn chế người nhập cảnh từ các nước có dịch; hạn chế tối đa các chuyến bay từ các vùng có dịch đến Việt Nam để giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài; thực hiện chặt chẽ thủ tục xuất nhập cảnh, đặc biệt kiểm tra chi tiết, nghiêm túc tờ khai y tế; nêu khuyến cáo, yêu cầu hành khách khai báo y tế điện tử trước khi đến Việt Nam.
Trong thông báo của Văn phòng Chính Phủ về việc chống dịch Covid-19, Thủ tướng giao các Bộ, cơ quan, Uỷ ban nhân dân các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp: Hạn chế người nhập cảnh từ các nước có dịch; hạn chế tối đa các chuyến bay từ các vùng có dịch đến Việt Nam để giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài; thực hiện chặt chẽ thủ tục xuất nhập cảnh, đặc biệt kiểm tra chi tiết, nghiêm túc tờ khai y tế; nêu khuyến cáo, yêu cầu hành khách khai báo y tế điện tử trước khi đến Việt Nam.
Trong thông báo của Văn phòng Chính Phủ về việc chống dịch Covid-19, Thủ tướng giao các Bộ, cơ quan, Uỷ ban nhân dân các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp: Hạn chế người nhập cảnh từ các nước có dịch; hạn chế tối đa các chuyến bay từ các vùng có dịch đến Việt Nam để giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài; thực hiện chặt chẽ thủ tục xuất nhập cảnh, đặc biệt kiểm tra chi tiết, nghiêm túc tờ khai y tế; nêu khuyến cáo, yêu cầu hành khách khai báo y tế điện tử trước khi đến Việt Nam.
Việc các du khách nước ngoài không đeo khẩu trang tại các nơi công cộng sẽ là nguy cơ lây lan dịch bệnh trong thời điểm hiện tại.
Hoàng Việt
TIN LIÊN QUAN

Cụ già Thủ đô hăng hái tập thể dục đẩy lùi COVID-19

Hoàng Việt |

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, người cao tuổi ở thủ đô Hà Nội đang đẩy mạnh tập thể dục nhiều hơn đề tăng sức chống chọi với dịch bệnh.

Từ 16.3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Trần Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Khu cách ly trường Quân sự tỉnh Hoà Bình: "Cơm bưng, nước rót" tại phòng

Lưu An Nhiên |

Từ ngày 4.3.2020, Bộ Chỉ huy quân sự và Sở Y tế tỉnh Hoà Bình đã tiếp nhận 106 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về vào khu vực cách ly tại trường Quân sự tỉnh Hoà Bình. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bố trí đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị và đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cụ già Thủ đô hăng hái tập thể dục đẩy lùi COVID-19

Hoàng Việt |

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, người cao tuổi ở thủ đô Hà Nội đang đẩy mạnh tập thể dục nhiều hơn đề tăng sức chống chọi với dịch bệnh.

Từ 16.3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng

Trần Vương |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Khu cách ly trường Quân sự tỉnh Hoà Bình: "Cơm bưng, nước rót" tại phòng

Lưu An Nhiên |

Từ ngày 4.3.2020, Bộ Chỉ huy quân sự và Sở Y tế tỉnh Hoà Bình đã tiếp nhận 106 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về vào khu vực cách ly tại trường Quân sự tỉnh Hoà Bình. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bố trí đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị và đảm bảo cuộc sống cho người dân.