Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, dân Hà Nội đổ đi mua khẩu trang y tế

Tùng Giang - Hà Phương |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người dân Hà Nội tranh thủ đi mua khẩu trang y tế để phòng chống dịch bệnh.

Tính đến 13h ngày 29.1. Việt Nam ghi nhận 1.651 ca dương tính COVID-19. Trong đó đang điều trị cho 183 ca, đã chữa khỏi 1.430 ca, 35 ca tử vong.
Chỉ trong sáng nay (29.1), Bộ Y tế công bố 9 ca mắc mới trong đó: Hải Phòng 1 ca, Bắc Ninh 1 ca, Quảng Ninh 2 ca, Hải Dương 4 ca, Hà Nội 1 ca.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại chợ thuốc Hapulico, cửa hàng bán dụng cụ y tế ở Phương Mai, các cửa hàng nhỏ lẻ... nhộn nhịp người dân đi mua khẩu trang.
Chị Đặng Thúy Quỳnh (Tiểu thương chợ Hapulico, Hà Nội) cho hay: "Ngay từ sáng sớm, người dân đổ về mua lẻ rất nhiều. Khách hàng mua buôn mua số lượng lớn hơn rất nhiều so với những tháng trước đây".
Tuy nhiên, giá khẩu trang y tế không "sốt". Tại Hà Nội, giá mỗi hộp khẩu trang (loại 50 chiếc/hộp) 4 lớp kháng khuẩn, vẫn giữ mức 25.000 - 40.000 đồng/hộp.
Nhiều người bán cho biết, giá khẩu trang hiện đang ổn định, không có hiện tượng tăng đột biến như trước. Lượng khẩu trang dồi dào nhiều mẫu mã, chủng loại.
Chia sẻ với Lao Động, bà Nguyễn Kim Thoa (Hoàn Kiếm, Hà Nội): "Giá khẩu trang tôi mua là 35.000 đồng/hộp. Giá này là bình ổn, đợt trước có ngày giá lên đến 200 nghìn/hộp. Nhà tôi còn ít khẩu trang nên tranh thủ đi mua 2 hộp về cho cả nhà. Mình không mua nhiều tích trữ, bớt hàng cho người khác nữa".
Dù dịch bệnh phức tạp nhưng một số nhà thuốc đều cam kết bán đúng giá. Thậm chí để đảm bảo hàng chính hãng, đúng giá, đủ tiêu chuẩn chất lượng, nhà thuốc không bán online, khi bán trực tiếp còn cắt nắp hộp khẩu trang để tránh trường hợp người mua ở hiệu thuốc rồi về bán lại với giá cao.
Nhân viên bán hàng trên đường Giải Phóng (Hà Nội) cho biết, chỉ trong sáng nay cửa hàng đã bán gần 500 hộp dù mỗi người chỉ mua 2-3 hộp.
Người dân đổ xô đi mua khẩu trang ngay khi có thông tin dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Một số cửa hàng còn bày khẩu trang ra vỉa hè để bán. Mặc dù, nguồn hàng khá dồi dào nhưng một số nhà thuốc chỉ bán mỗi khách hàng 2 hộp/1 lần mua để tránh đầu cơ.
Chiều 28.1, tại cuộc họp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu không chỉ Hải Dương, Quảng Ninh mà các tỉnh thành khác cũng phải giữ chặt hệ thống y tế. Đồng thời, nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm ngặt, đề nghị xử phạt đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt nghiêm.
Chiều 28.1, tại cuộc họp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu không chỉ Hải Dương, Quảng Ninh mà các tỉnh thành khác cũng phải giữ chặt hệ thống y tế. Đồng thời, nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm ngặt, đề nghị xử phạt đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt nghiêm.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Người dân đi lễ chùa phải đeo khẩu trang, sát khuẩn phòng dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trở lại, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký công văn yêu cầu thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử phạt nặng người không đeo khẩu trang ngừa COVID-19

Thảo Anh - Phương Anh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, xử phạt thật nặng để không lây lan dịch COVID-19.

Mức xử phạt cao, dịch bùng dân vẫn thờ ơ đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Minh ÁNh - Khánh Linh |

Nhiều người dân Hà Nội vẫn vô tư không đeo khẩu trang "túm năm tụm ba", đi chợ, chuyện trò... giữa lúc dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp mặc dù mức phạt lên tới 3.000.000 đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Người dân đi lễ chùa phải đeo khẩu trang, sát khuẩn phòng dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trở lại, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký công văn yêu cầu thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử phạt nặng người không đeo khẩu trang ngừa COVID-19

Thảo Anh - Phương Anh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng, xử phạt thật nặng để không lây lan dịch COVID-19.

Mức xử phạt cao, dịch bùng dân vẫn thờ ơ đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19

Minh ÁNh - Khánh Linh |

Nhiều người dân Hà Nội vẫn vô tư không đeo khẩu trang "túm năm tụm ba", đi chợ, chuyện trò... giữa lúc dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp mặc dù mức phạt lên tới 3.000.000 đồng.