Dịch COVID-19: Cuộc "tháo chạy" khỏi những tuyến "phố vàng" ở Hà Nội

NGỌC ANH |

Dịch bệnh COVID-19 tại nước ta đang có những diễn phức tạp khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng khá nặng nề. Tại TP Hồ Chí Minh, nhiều cửa hàng tại khu vực trung tâm đồng loạt trả mặt bằng vì kinh doanh ế ẩm. Và ở Hà Nội, không có viễn cảnh khác, nhiều cửa hàng kinh doanh cũng đang có "cuộc tháo chạy" khỏi những "tuyến phố vàng", "tuyến phố không sang nhượng"...

Vào thời điểm này, khu vực châu Á đang chứng kiến sự gia tăng đột biến số ca mắc mới COVID-19, tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.
Từ đầu năm cho đến nay, vì dịch COVID-19 nên nền kinh tế Việt Nam trầm lắng. Ghi nhận tại các tuyến "phố vàng", "tuyến phố không sang nhượng" ở Hà Nội, tiếp tục là những cuộc "tháo chạy" của các cửa hàng, các đơn vị kinh doanh do việc kinh doanh ế ẩm nhiều tháng qua. Điều này khiến những con phố vốn sầm uất, tấp nập người bán, kẻ mua nay trở nên vô cùng đìu hiu, vắng vẻ.
 
Một tấm biển sang nhượng lớn được chủ nhà căng ở vị trí dễ nhìn thấy trên tuyến đường Kim Mã, một trong những tuyến “phố vàng” của Hà Nội. Khảo sát dọc tuyến phố này, có đến hơn 10 địa điểm treo biển cho thuê với mặt bằng đẹp, rộng rãi nhưng không thấy có ai hỏi thăm.
Một tấm biển sang nhượng lớn được chủ nhà căng ở vị trí dễ nhìn thấy trên tuyến đường Kim Mã, một trong những tuyến “phố vàng” của Hà Nội. Khảo sát dọc tuyến phố này, có đến hơn 10 địa điểm treo biển cho thuê với mặt bằng đẹp, rộng rãi nhưng không thấy có ai hỏi thăm.
 
a
Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng này cũng không khả quan hơn ở các tuyến phố cổ, trung tâm của thủ đô Hà Nội. Có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt biển cho thuê nhà liên tiếp nhau tại các tuyến khác như phố Hàng Rươi, Hàng Bông, Hàng Cân, Hàng Mã, Hàng Đường, Đinh Liệt, Hàng Bè... Và thường ở các địa điểm này, những người lao động sẽ "mượn tạm" vỉa hè để làm nơi nghỉ ngơi, uống nước hoặc đơn giản là bày lại hoa quả để mang đi bán.
Một vị trí đắc địa khác trước đây vốn là một quán cà phê lớn, nhưng nay cũng đóng cửa, treo biển cho thuê, vỉa hè trở thành nơi trú chân của các bác xe ôm công nghệ. Cô Thắng một người làm nghề tự do chuyên đi nhặt sắt vun và làm thêm việc bê vác đồ cho các cửa hàng ở khực phố cổ cho biết: “Từ khi có dịch COVID-19 đến giờ, những người thuê cửa hàng họ cứ trả nhà dần vì không kinh doanh được. Gần đây người ta trả đồng loạt luôn.
Anh Thắng một người làm nghề tự do ở phố cổ cho biết: “Từ khi có dịch COVID-19 đến giờ, những người thuê cửa hàng họ cứ trả nhà dần vì không kinh doanh được, không có khách. Gần đây người ta trả đồng loạt luôn. Tôi thành ra cũng không kiếm được việc, ngày trước cứ bê vác đồ cho người ta cũng kiếm được đôi trăm, giờ cả ngày không kiếm nổi 50.000."
a
Ngôi nhà 20A Hàng Ngang đã treo biển cho thuê từ tháng 4 cho đến nay vẫn chưa tìm được chủ thuê mới dù mặt bằng và diện tích và địa điểm rất đắc địa. Hiện nơi này đang được tận dụng để bán quần áo.
chủ ngôi nhà đất vàng trên phố Lý Quốc Sư cho biết: “Nhà tôi ở tầng 2 cho thuê tầng 1, trước COVID-19 thì cứ cho thuê đều đều, một tháng có 15 triệu. Đợt dịch đầu tiên thì người ta trả mặt bằng, đợt vừa rồi cho một cửa hàng thời trang thuê với giá 10-12 triệu đồng/tháng thôi nhưng khi COVID-19 quay lại người ta cũng trả lại nhà rồi“.
Chị Ngọc, chủ ngôi nhà trên phố Hàng Đào cho biết: “Nhà tôi ở tầng 2 cho thuê tầng 1, trước COVID-19 thì cứ cho thuê đều đều, một tháng có 15 - 20 triệu. Nhưng do dịch COVID-19 nên người ta trả lại mặt bằng. Hiện giờ tôi sẽ cho thuê với giá thấp hơn, nhưng cũng chưa biết có cho thuê được không với tình hình dịch bệnh như thế này”.
 
Với những cửa hàng vẫn mở đang mở bán, tình hình cũng không mấy sáng sủa. Cô Định, chủ cửa hàng trên phố Gia Ngư chia sẻ: Hiện chúng tôi cũng chỉ bán hàng để cầm cự thôi chứ biết là dọn ra cũng không ai mua vì khách nước ngoài không có, khách ở các nơi khác đến cũng không, mỗi ngày chỉ có 1, 2 khách là cùng. Thế nên việc buôn bán rất khó khăn.  
Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm
Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, tại quận Hoàn Kiếm doanh thu về du lịch đã giảm 65%, có 390 doanh nghiệp và 1.155 hộ kinh doanh dừng hoạt động kinh doanh. Chính vì thế, "cuộc tháo chạy" khỏi những "tuyến phố vàng", tuyến phố không sang nhượng" là điều dễ hiểu ở thời điểm này. Có thể thấy, đại dịch COVID-19 đã tác động sâu, rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống toàn xã hội.
NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Australia giúp Việt Nam tăng khả năng tiếp cận vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

Australia đóng góp 80 triệu đôla giúp tăng cường khả năng tiếp cận vaccine COVID-19 cho khu vực, trong đó có Việt Nam.

Bắc Kinh tuyên bố tất cả bệnh viện “nhẵn bóng” bệnh nhân COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tất cả các bệnh viện ở Bắc Kinh “nhẵn bóng” bệnh nhân COVID-19, chính quyền thành phố cho biết hôm 26.8.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân cầm cự, chỉ mong đủ tiền thuế, phí vì dịch COVID-19

Phong Nguyễn |

Tiểu thương chợ Đồng Xuân (Hà Nội) đang phải cầm cự kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khách hàng giảm tới 70-80%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Australia giúp Việt Nam tăng khả năng tiếp cận vaccine COVID-19

Ngọc Vân |

Australia đóng góp 80 triệu đôla giúp tăng cường khả năng tiếp cận vaccine COVID-19 cho khu vực, trong đó có Việt Nam.

Bắc Kinh tuyên bố tất cả bệnh viện “nhẵn bóng” bệnh nhân COVID-19

HỒNG HẠNH |

Tất cả các bệnh viện ở Bắc Kinh “nhẵn bóng” bệnh nhân COVID-19, chính quyền thành phố cho biết hôm 26.8.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân cầm cự, chỉ mong đủ tiền thuế, phí vì dịch COVID-19

Phong Nguyễn |

Tiểu thương chợ Đồng Xuân (Hà Nội) đang phải cầm cự kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khách hàng giảm tới 70-80%.