Dịch COVID-19: 106 công dân hoàn thành thời gian cách ly tại Hoà Bình

Lưu An Nhiên |

Ngày 18.3.2020, tại trường Quân sự tỉnh Hòa Bình đã diễn ra buổi chia tay, trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 cho 106 công dân Việt Nam (trong đó 105 là những công dân của Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trên khắp đất nước Hàn Quốc, gồm cả vùng có dịch và vùng chưa có dịch, 1 công dân tỉnh Nghệ An tự nguyện được cách ly để chăm sóc người thân).

Tại thời điểm kết thúc việc cách ly, 106/106 công dân đều khỏe mạnh, sức khỏe tốt, tinh thần vui vẻ, phấn khởi. Trước khi trở về với địa phương và gia đình, mỗi công dân được cấp giấy xác nhận “Đã hoàn thành đủ 14 ngày được cách ly phòng dịch COVID-19”.
Tại thời điểm kết thúc cách ly, 106/106 công dân đều khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, phấn khởi. Trước khi trở về với gia đình, mỗi công dân được cấp giấy xác nhận “Đã hoàn thành đủ 14 ngày được cách ly phòng dịch COVID-19”.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình bố trí xe đưa người dân ra Bến xe trung tâm thành phố Hòa Bình.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình bố trí xe đưa người dân ra Bến xe trung tâm thành phố Hòa Bình.
 
 
Cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình ân cần thăm hỏi sức khỏe hai bà cháu Chị Nguyễn Thị Oanh (công dân tình nguyện vào chăm sóc cho cháu nội 4 tháng tuổi Lưu Hà My được bố mẹ gửi về từ Hàn Quốc) trong ngày chia tay.
Cán bộ y tế tỉnh Hòa Bình ân cần thăm hỏi sức khỏe hai bà cháu chị Nguyễn Thị Oanh (công dân tình nguyện vào chăm sóc cho cháu nội 4 tháng tuổi Lưu Hà My được bố mẹ gửi về từ Hàn Quốc) trong ngày chia tay.
Đồ dùng cá nhân của người dân được các chiến sĩ bộ đội hỗ trợ đưa lên xe.
Đồ dùng cá nhân của người dân được các chiến sĩ bộ đội hỗ trợ đưa lên xe.
 
 
Niềm vui của người dân sau khi hoàn thành thời gian cách ly.
Những tình cảm xuất phát từ sự ân cần phục vụ nhân dân đã tạo cho công dân nhiều niềm tin, yêu các chiến sỹ áo xanh quân đội nhân dân Việt Nam.
Những tình cảm xuất phát từ sự ân cần phục vụ nhân dân đã tạo cho người dân niềm tin, yêu các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.
Lưu An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Nhiều du khách không đeo khẩu trang trước giờ "G"

Hoàng Việt |

Theo quyết định của Thủ tướng chính phủ chỉ đạo về việc chống dịch COVID-19, từ ngày 16.3 người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…).

Cụ già Thủ đô hăng hái tập thể dục đẩy lùi COVID-19

Hoàng Việt |

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, người cao tuổi ở thủ đô Hà Nội đang đẩy mạnh tập thể dục nhiều hơn đề tăng sức chống chọi với dịch bệnh.

Khu cách ly trường Quân sự tỉnh Hoà Bình: "Cơm bưng, nước rót" tại phòng

Lưu An Nhiên |

Từ ngày 4.3.2020, Bộ Chỉ huy quân sự và Sở Y tế tỉnh Hoà Bình đã tiếp nhận 106 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về vào khu vực cách ly tại trường Quân sự tỉnh Hoà Bình. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bố trí đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị và đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Dịch COVID-19: Nhiều du khách không đeo khẩu trang trước giờ "G"

Hoàng Việt |

Theo quyết định của Thủ tướng chính phủ chỉ đạo về việc chống dịch COVID-19, từ ngày 16.3 người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…).

Cụ già Thủ đô hăng hái tập thể dục đẩy lùi COVID-19

Hoàng Việt |

Trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, người cao tuổi ở thủ đô Hà Nội đang đẩy mạnh tập thể dục nhiều hơn đề tăng sức chống chọi với dịch bệnh.

Khu cách ly trường Quân sự tỉnh Hoà Bình: "Cơm bưng, nước rót" tại phòng

Lưu An Nhiên |

Từ ngày 4.3.2020, Bộ Chỉ huy quân sự và Sở Y tế tỉnh Hoà Bình đã tiếp nhận 106 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về vào khu vực cách ly tại trường Quân sự tỉnh Hoà Bình. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bố trí đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị và đảm bảo cuộc sống cho người dân.