Dịch căng thẳng, Hà Nội "thần tốc" tiêm mũi 3 vaccine cho dân

Minh Ánh |

Hà Nội - Tình hình dịch COVID-19 căng thẳng, UBND thành phố đã chủ trương "thần tốc" tiêm vaccine cho người dân, trong đó triển khai nhanh chóng việc tiêm mũi 3 tăng cường.

Sáng 30.12, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho người dân trên địa bàn phường. Địa điểm được đặt tại trường Tiểu học Vạn Bảo.
Sáng 30.12, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội tổ chức tiêm vaccine mũi 3 cho người dân trên địa bàn phường. Địa điểm được đặt tại trường Tiểu học Vạn Bảo.
Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng tại Hà Nội, vì vậy việc tiêm vaccine mũi 3 là hết sức cần thiết nhằm tăng hiệu lực bảo vệ cơ thể, giúp cơ thể sản xuất đủ kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2, đặc biệt đối với những biến thể mới.
Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng tại Hà Nội, việc tiêm vaccine mũi 3 là hết sức cần thiết nhằm tăng hiệu lực bảo vệ cơ thể, giúp cơ thể sản xuất đủ kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2, đặc biệt đối với những biến thể mới.
Tại các điểm tiêm, quy trình thăm khám và tiêm chủng được thực hiện từng bước, đảm bảo an toàn cho người dân.
Tại điểm tiêm, quy trình thăm khám và tiêm chủng được thực hiện từng bước, đảm bảo an toàn cho người dân.
Cô Nguyễn Thị Hiền, 62 tuổi, làng Vạn Phúc chia sẻ: ” Hôm nay tôi đến tiêm cùng con gái. Tôi không có bệnh lý nền nhưng thuộc diện được ưu tiên vì trên 50 tuổi“. Nhà cô Hiền có 2 cháu nhỏ, một bé lớp 5 và một bé 5 tuổi, vì vậy cô Hiền cảm thấy rất vui vì từ nay gia đình cô có thể yên tâm sinh hoạt và làm việc.
Bà Nguyễn Thị Hiền, 62 tuổi, làng Vạn Phúc chia sẻ: "Hôm nay tôi đến tiêm cùng con gái. Tôi không có bệnh lý nền nhưng thuộc diện được ưu tiên vì trên 50 tuổi“. Nhà bà Hiền có 2 cháu nhỏ, một bé lớp 5 và một bé 5 tuổi, vì vậy cô Hiền cảm thấy rất vui vì từ nay gia đình cô có thể yên tâm sinh hoạt và làm việc, không sợ ảnh hưởng đến cháu nhỏ.
 
Đối tượng được tiêm lần này là người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền và lực lượng tuyến đầu chống dịch; đảm bảo khoảng cách giữa 2 mũi ít nhất 3 tháng.
Trao đổi với Lao Động, ông Đặng Quang Hải, Phó Chủ tịch phường Vạn Phúc cho biết: “Công tác tiêm vaccine mũi 3 cho người dân tại phường sẽ được diễn ra trong 2 ngày là 30-31.12.2021. Dự kiến là khoảng 2.000 công dân sẽ được tiêm trong khoảng thời gian này.”
Trao đổi với Lao Động, ông Đặng Quang Hải, Phó Chủ tịch phường Vạn Phúc, Hà Đông cho biết: “Công tác tiêm vaccine mũi 3 cho người dân tại phường sẽ được diễn ra trong 2 ngày là 30-31.12.2021. Dự kiến là khoảng 2.000 công dân sẽ được tiêm trong khoảng thời gian này.”
Theo ông Hải, để đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, UBND phường đã phân công lịch tiêm cụ thể, từ các tổ dân phố rà soát, đưa người lên điểm tiêm theo từng khung thời gian.
Theo ông Hải, để đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, UBND phường đã phân công lịch tiêm cụ thể, từ các tổ dân phố rà soát, đưa người lên điểm tiêm theo từng khung thời gian.
Vaccine được sử dụng trong đợt tiêm này thuộc hãng AstraZeneca.
Người dân phường Vạn Phúc sẽ được tiêm vaccine AstraZeneca trong buổi sáng hôm nay, ngày 30.12.
Theo các chuyên gia y tế, hiệu quả bảo vệ của các loại vắc xin phòng COVID-19 đang được sử dụng hiện nay tại Việt Nam nằm trong khoảng từ 78-94% tùy loại. Hiệu quả này sẽ bị giảm dần theo thời gian, đặc biệt là người từ 65 tuổi trở lên.
Theo các chuyên gia y tế, hiệu quả bảo vệ của các loại vaccine phòng COVID-19 đang được sử dụng hiện nay tại Việt Nam nằm trong khoảng từ 78-95% tùy loại. Hiệu quả này sẽ bị giảm dần theo thời gian, đặc biệt là người từ 65 tuổi trở lên.
Ông Nguyễn Quang Huy, 70 tuổi chia sẻ: “Gần nhà tôi mấy hôm nay lại có thêm ca nhiễm COVID-19, vì vậy ngay hôm tổ dân phố thông báo có đợt tiêm vaccine mũi 3, tôi hăng hái đi ngay, dù sao cũng phải bảo vệ bản thân và gia đình của mình“.
Ông Nguyễn Quang Huy, 70 tuổi chia sẻ: “Gần nhà tôi mấy hôm nay lại có thêm ca nhiễm COVID-19, vì vậy ngay hôm tổ dân phố thông báo có đợt tiêm vaccine mũi 3, tôi hăng hái đi ngay, dù sao cũng phải bảo vệ bản thân và gia đình của mình“.
 
Được biết, luỹ kế ca nhiễm COVID-19 tại phường Vạn Phúc từ ngày 1.1.2021 đến nay là 139 F0, số đang điều trị, cách ly y tế là 58. Số người được tiêm mũi 2 là 12.517, số người được tiêm mũi 1 là 12.978.
Theo Sở Y tế TP. Hà Nội, hơn 1 tuần gần đây, thành phố đã liên tục ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trên 1.500 ca.
Theo Sở Y tế TP. Hà Nội, hơn 1 tuần gần đây, thành phố đã liên tục ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trên 1.500 ca. Trước đó, ngày 17.12, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị 25, trong đó chính quyền Hà Nội yêu cầu việc tiêm vaccine phải thực hiện "thần tốc" theo kế hoạch để phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, chậm nhất hoàn thành trước 31.12; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12-17 tuổi trước 31.1.2022; hoàn thành tiêm mũi bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 31.1.2022.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Hiệu lực bảo vệ của tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 kéo dài bao lâu?

Phạm Đông |

Nói về việc tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19, chuyên gia y tế cho biết nồng độ kháng thể sẽ giảm sau khi tiêm mũi cuối cùng từ 4 tháng đến 6 tháng vì vậy người dân phải tiêm mũi nhắc lại sau 3 tháng. Đối với người cần tiêm mũi bổ sung thì tiêm sau 28 ngày.

Hiệu lực bảo vệ của vaccine Nano Covax đạt 52,1%

THÙY LINH |

Hiệu lực bảo vệ của vaccine COVID-19 Nano Covax cũng giảm dần theo thời gian. Tính chung toàn thời gian, hiệu lực bảo vệ của Nano Covax (liều tiêm 25 mcg) đạt 52,1%, đạt tiêu chuẩn cấp phép lưu hành theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và FDA Hoa Kỳ.

Nga tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine Sputnik Light

Ngọc Vân |

Ngày 29.12, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko trao tặng Bộ Y tế Việt Nam 100.000 liều vaccine Sputnik Light.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hiệu lực bảo vệ của tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 kéo dài bao lâu?

Phạm Đông |

Nói về việc tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19, chuyên gia y tế cho biết nồng độ kháng thể sẽ giảm sau khi tiêm mũi cuối cùng từ 4 tháng đến 6 tháng vì vậy người dân phải tiêm mũi nhắc lại sau 3 tháng. Đối với người cần tiêm mũi bổ sung thì tiêm sau 28 ngày.

Hiệu lực bảo vệ của vaccine Nano Covax đạt 52,1%

THÙY LINH |

Hiệu lực bảo vệ của vaccine COVID-19 Nano Covax cũng giảm dần theo thời gian. Tính chung toàn thời gian, hiệu lực bảo vệ của Nano Covax (liều tiêm 25 mcg) đạt 52,1%, đạt tiêu chuẩn cấp phép lưu hành theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và FDA Hoa Kỳ.

Nga tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine Sputnik Light

Ngọc Vân |

Ngày 29.12, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko trao tặng Bộ Y tế Việt Nam 100.000 liều vaccine Sputnik Light.