Dịch bệnh đang phức tạp, hàng nghìn người vẫn đổ về biển Sầm Sơn tắm mát

ĐINH LÊ |

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên, hàng nghìn người vẫn đổ về biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) nghỉ dưỡng. Tại đây, rất nhiều không tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh.

Ghi nhận vào chiều ngày 1.5, (ngày thứ 2 trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5), hàng nghìn du khách đã đổ về bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) để nghỉ dưỡng. Dù lượng người chật kín bãi biển, tuy nhiên, rất nhiều du khách không đeo khẩu trang phòng, chống dịch.
Do tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, nên năm nay số lượng người đến biển Sầm Sơn ít hơn so với các năm không có dịch.
Do tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, nên năm nay số lượng người đến biển Sầm Sơn ít hơn so với các năm không có dịch.
Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ, có đến cả vạn người về Sầm Sơn để tắm mát.
Bà Đàm Thị Thái - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, năm nay lượng khách về với Sầm Sơn có phần giảm so với các năm chưa có dịch. Tuy nhiên vẫn khá đông, do đó thành phố cũng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch như nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, bố trí các điểm chốt tại các vị trí xuống cửa biển để kiểm soát và phát khẩu trang miễn phí.
“Du khách khi xuống biển tắm, rất khó đeo khẩu trang vì khi đeo vào bị ngấm nước khá khó chịu. Đây cũng là một khó khăn cho công tác quản lý tại bãi biển vì lượng người quá đông” - bà Thái chia sẻ.
“Du khách khi xuống biển tắm, rất khó đeo khẩu trang vì khi đeo vào bị ngấm nước khá khó chịu. Đây cũng là một khó khăn cho công tác quản lý, kiểm soát tại bãi biển vì lượng người rất đông” - bà Thái chia sẻ.
Điểm phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn miễn phí cho người dân và du khách tại bãi biển Sầm Sơn.
Bố trí các điểm phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn miễn phí cho người dân và du khách.
Một số ít du khách tuân thủ việc đeo khẩu trang tại bãi biển.
Một số du khách tuân thủ việc đeo khẩu trang tại bãi biển.
Tuy nhiên, còn rất đông các du khách không đeo khẩu trang vô tư vui đùa, đi lại trên bãi biển.
Tuy nhiên, còn rất đông các du khách không đeo khẩu trang vô tư vui đùa, đi lại trên bãi biển.
Tuy nhiên, còn rất đông các du khách không đeo khẩu trang vô tư vui đùa, đi lại trên bãi biển.
Anh Lê Văn Tiếp - du khách tại tỉnh Ninh Bình cho biết, năm nay kỳ nghỉ dài nên anh cùng nhóm bạn đến biển biển Sầm Sơn chơi, biết việc không đeo khẩu trang tại đây là không tốt, tuy nhiên, nếu xuống tắm biển mà đeo khẩu trang thì cảm giác rất khó chịu.
Anh Lê Văn Tiếp - du khách tại tỉnh Ninh Bình cho biết, năm nay kỳ nghỉ dài nên anh cùng nhóm bạn đến biển biển Sầm Sơn chơi, biết việc không đeo khẩu trang tại đây là không tốt, tuy nhiên, nếu xuống tắm biển mà đeo khẩu trang thì cảm giác rất khó chịu.
Anh Lê Văn T. (du khách tại tỉnh Ninh Bình) cho biết, năm nay kỳ nghỉ dài nên anh cùng nhóm bạn đến biển biển Sầm Sơn chơi, biết việc không đeo khẩu trang tại đây là không đúng quy định, tuy nhiên, nếu xuống tắm biển mà đeo khẩu trang thì cảm giác rất khó chịu.
Rất nhiều khẩu trang bị vứt bỏ tại bãi biển.
Rất nhiều khẩu trang bị vứt bỏ tại bãi biển.
Rất nhiều khẩu trang bị vứt bỏ tại bãi biển.
Ông Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phaongf TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, hiện đơn vị đã bố trí 4 điểm giám sát y tế, nhắc nhở, phát khẩu trang miễn phí cho du khách. Mỗi điểm có 2 cán bộ y tế và một tổ kiểm tra lưu động, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch cả trên bãi biển và các nhà hàng khách sạn của thành phố.
Ông Nguyễn Bá Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, hiện đơn vị đã bố trí 4 điểm giám sát y tế, nhắc nhở và phát khẩu trang miễn phí cho du khách. Mỗi điểm có 2 cán bộ y tế và một tổ kiểm tra lưu động, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch cả trên bãi biển và các nhà hàng, khách sạn của thành phố.
ĐINH LÊ
TIN LIÊN QUAN

"Biển người" đổ về công viên Đầm Sen mặc nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

NHÓM PV |

Dịch COVID-19 những ngày vừa qua đã có những diễn biến phức tạp trong nước khi liên tục xuất hiện những ca nhiễm và nghi nhiễm mới. Tuy nhiên, trong ngày nghỉ lễ 1.5, người dân vẫn đổ xô tới công viên nước Đầm Sen (TPHCM), khiến nơi đây trở thành "biển người" không đeo khẩu trang.

Nhân viên quán bar, vũ trường tất bật dọn dẹp đóng cửa phòng dịch COVID-19

Chân Phúc |

Đúng 18h ngày 30.4, nhiều chủ quán bar, vũ trường, karaoke đã cho nhân viên dọn dẹp, đóng cửa, tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TPHCM để phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM: Dịch COVID-19 phức tạp, cả “biển người” chen chân ở Thảo Cầm Viên

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Ngày 30.4, dòng người đổ về Thảo Cầm Viên (Quận1, TPHCM) để vui chơi, giải trí khá đông. Giữa "biển người", nhiều trẻ nhỏ toát mồ hôi, la khóc đòi về.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

"Biển người" đổ về công viên Đầm Sen mặc nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

NHÓM PV |

Dịch COVID-19 những ngày vừa qua đã có những diễn biến phức tạp trong nước khi liên tục xuất hiện những ca nhiễm và nghi nhiễm mới. Tuy nhiên, trong ngày nghỉ lễ 1.5, người dân vẫn đổ xô tới công viên nước Đầm Sen (TPHCM), khiến nơi đây trở thành "biển người" không đeo khẩu trang.

Nhân viên quán bar, vũ trường tất bật dọn dẹp đóng cửa phòng dịch COVID-19

Chân Phúc |

Đúng 18h ngày 30.4, nhiều chủ quán bar, vũ trường, karaoke đã cho nhân viên dọn dẹp, đóng cửa, tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TPHCM để phòng chống dịch COVID-19.

TPHCM: Dịch COVID-19 phức tạp, cả “biển người” chen chân ở Thảo Cầm Viên

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Ngày 30.4, dòng người đổ về Thảo Cầm Viên (Quận1, TPHCM) để vui chơi, giải trí khá đông. Giữa "biển người", nhiều trẻ nhỏ toát mồ hôi, la khóc đòi về.