Đi xin lộc ở chợ đình Bích La vào rạng sáng mùng 3 Tết

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Chợ đình Bích La mỗi năm chỉ họp một lần vào đêm mùng 2 và rạng sáng mùng 3 Tết Nguyên đán. Người dân đến chợ, hái “lộc” đưa về nhà, nguyện cầu những điều may mắn ở năm mới và xua đi những điều xui rủ.

Tối 11.2 (mùng 2 Tết), Lễ hội chợ đình Bích La diễn ra ở thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và kéo dài đến sáng 12.2 (mùng 3 Tết). Chợ họp ở đình làng, bao quanh đình là ruộng lúa.
Tối 11.2 (mùng 2 Tết), Lễ hội chợ đình Bích La diễn ra ở thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và kéo dài đến sáng 12.2 (mùng 3 Tết). Chợ họp ở đình làng, bao quanh đình là ruộng lúa.
Lễ chính của chợ vào rạng sáng mùng 3 Tết, nhưng ngay từ đêm mồng 2 Tết đã thu hút đông đảo khách thập phương đến du xuân.
Lễ chính của chợ vào rạng sáng mùng 3 Tết, nhưng ngay từ đêm mồng 2 Tết đã thu hút đông đảo khách thập phương đến du xuân.
Đến với lễ hội năm nay, du khách được thưởng thức nghệ thuật bài chòi truyền thống; tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian, thi viết chữ đẹp, thi đấu cờ tướng, thi bắt cá dét, thi gói bánh chưng, đập om.
Đến với lễ hội năm nay, du khách được thưởng thức nghệ thuật bài chòi truyền thống; tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian, thi viết chữ đẹp, thi đấu cờ tướng, thi bắt cá dét, thi gói bánh chưng, đập om.
Tại lễ hội này, theo truyền thống từ lâu đời, người dân địa phương mang những sản vật quê nhà bày bán cho du khách, gồm lá chè, cành cây phát tài.
Tại lễ hội này, theo truyền thống từ lâu đời, người dân địa phương mang những sản vật quê nhà bày bán cho du khách, gồm lá chè, cành cây phát tài.
Cùng với mua những cành “lộc” cầu mong những điều tốt lành thì nhiều người còn mua muối, hoặc mua bật lửa với ý nghĩa “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” nhằm mong cầu năm mới may mắn và xua đi những điều xui rủi.
Cùng với mua những cành “lộc” cầu mong những điều tốt lành thì nhiều người còn mua muối, hoặc mua bật lửa với ý nghĩa “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” nhằm mong cầu năm mới may mắn và xua đi những điều xui rủi.
Việc bán hàng ở chợ không có việc nói thách, và người mua cũng không trả giá. Ai cũng vui vẻ, vì người mua hay người bán đều đến chợ vì mong muốn mọi việc thuận lợi, năm mới sẽ gặt hái nhiều điều tốt lành.
Việc bán hàng ở chợ không có việc nói thách, và người mua cũng không trả giá. Ai cũng vui vẻ, vì người mua hay người bán đều đến chợ vì mong muốn mọi việc thuận lợi, năm mới sẽ gặt hái nhiều điều tốt lành.
Anh Nguyễn Thế Hùng (giữa ảnh) cùng gia đình di chuyển 100km từ thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đến chợ đình. Năm thứ 2 anh đến chợ vào rạng sáng mùng 3 Tết, lần nào anh cũng mua ít lá chè xanh và đến thắp hương ở đình, cầu mong năm mới tốt lành. “Quê mình không phải ở Quảng Trị, nhưng 1 lần đến chợ đình cùng gia đình, thấy phiên chợ thú vị, đến đây rồi trở về thấy rất thoải mái, nên năm nay mình đến chợ, mong năm tới tiếp tục thuận lợi trong công việc, cuộc sống” - anh Nguyễn Thế Hùng, cho biết.
Anh Nguyễn Thế Hùng (giữa ảnh) cùng gia đình di chuyển 100km từ thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đến chợ đình. Năm thứ 2 anh đến chợ vào rạng sáng mùng 3 Tết, lần nào anh cũng mua ít lá chè xanh và đến thắp hương ở đình, cầu mong năm mới tốt lành. “Quê mình không phải ở Quảng Trị, nhưng 1 lần đến chợ đình cùng gia đình, thấy phiên chợ thú vị, đến đây rồi trở về thấy rất thoải mái, nên năm nay mình đến chợ, mong năm tới tiếp tục thuận lợi trong công việc, cuộc sống” - anh Nguyễn Thế Hùng, cho biết.
Đến chợ đình, người trẻ thì cầu tình duyên, người có gia đình thì cầu cuộc sống hạnh phúc, người già thì cầu cho con cháu sức khỏe.
Đến chợ đình, người trẻ thì cầu tình duyên, người có gia đình thì cầu cuộc sống hạnh phúc, người già thì cầu cho con cháu sức khỏe.
Nhóm bạn trẻ đi chợ đình vào rạng sáng, mỗi người cầm trên tay một ít “lộc” mang về, ai cũng cầu mong việc học hành, thi cử năm tới sẽ thuận lợi.
Nhóm bạn trẻ đi chợ đình vào rạng sáng, mỗi người cầm trên tay một ít “lộc” mang về, ai cũng cầu mong việc học hành, thi cử năm tới sẽ thuận lợi.
Du khách cũng tham quan, mua sắm cho mình những bức thư pháp, những con tò he đất và các món đồ, hàng lưu niệm.
Du khách cũng tham quan, mua sắm cho mình những bức thư pháp, những con tò he đất và các món đồ, hàng lưu niệm.
Khoảng 5h sáng mùng 3 Tết, tại hồ nước giữa đình làng, du khách được nghe sử trạng làng ngũ giáp Bích La và truyền thuyết rùa vàng; xem nghi lễ múa đèn cầu thần Kim Quy, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng hạnh phúc, ấm no.
Khoảng 5h sáng mùng 3 Tết, tại hồ nước giữa đình làng, du khách được nghe sử trạng làng ngũ giáp Bích La và truyền thuyết rùa vàng; xem nghi lễ múa đèn cầu thần Kim Quy, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân làng hạnh phúc, ấm no. Dù phiên chợ 1 năm chỉ hop 1 lần, nhưng thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.
HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Có gì ở chợ chiều 30 Tết phố vùng biên

Tô Công |

Lạng Sơn - Chiều 30 Tết tại thành phố Lạng Sơn, trong khi các mặt hàng như đồ điện tử, quần áo tại các chợ truyền thống ế ẩm, thì thực phẩm, các loại hoa Tết tại các chợ tự phát lại rất đông khách.

Chợ truyền thống tại Cần Thơ "hồi sinh" ngày 30 Tết

PHONG LINH - MỸ LY |

Ngày 30 Tết, các chợ truyền thống tại Cần Thơ nhộn nhịp người đi mua sắm, giá các loại hàng hóa có phần tăng so với ngày thường.

Đi chợ quê biên giới, tận hưởng không khí Tết ngày cuối năm

Thành Nhân |

Chợ quê ven biên giới ngày cuối năm, không những là nơi bà con buôn bán hàng Tết, mà còn là chốn để những người con xa quê tìm về, dạo chơi mua sắm.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Có gì ở chợ chiều 30 Tết phố vùng biên

Tô Công |

Lạng Sơn - Chiều 30 Tết tại thành phố Lạng Sơn, trong khi các mặt hàng như đồ điện tử, quần áo tại các chợ truyền thống ế ẩm, thì thực phẩm, các loại hoa Tết tại các chợ tự phát lại rất đông khách.

Chợ truyền thống tại Cần Thơ "hồi sinh" ngày 30 Tết

PHONG LINH - MỸ LY |

Ngày 30 Tết, các chợ truyền thống tại Cần Thơ nhộn nhịp người đi mua sắm, giá các loại hàng hóa có phần tăng so với ngày thường.

Đi chợ quê biên giới, tận hưởng không khí Tết ngày cuối năm

Thành Nhân |

Chợ quê ven biên giới ngày cuối năm, không những là nơi bà con buôn bán hàng Tết, mà còn là chốn để những người con xa quê tìm về, dạo chơi mua sắm.