Di tích quốc gia ở Thái Bình xuống cấp, từng bị kẻ gian đột nhập

Hà Vi |

Thái Bình - Là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia nhưng nhiều hạng mục của Đình miếu Hậu Trung và miếu Hậu Thượng (xã Bạch Đằng, nay là xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng) hiện đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ở khu miếu Hậu Thượng người dân trong khu vực còn thả trâu, bò ngay trong khuôn viên miếu.

aa
Vị trí của Đình miếu Hậu Trung và miếu Hậu Thượng nằm cách nhau không xa, chỉ khoảng 1km. Đây là những kiến trúc được xây dựng gắn liền với lịch sử dân tộc và là công trình kiến trúc độc đáo để thờ Đức Tiền Lý Nam Đế - Lý Bí, người đã có công đánh đuổi giặc Lương lập lên nước Vạn Xuân.
Theo quyết định số 1851-VH/QĐ ngày 14.11.1989, Đình miếu Hậu Trung và miếu Hậu Thượng được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa.
Theo quyết định số 1851-VHQĐ ngày 14.11.1989, Đình miếu Hậu Trung và miếu Hậu Thượng được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa.
Đình và hai miếu được xây dựng theo kiến trúc tổng thể hình chữ “Đinh” có 5 gian tường xây bằng gạch, mái lợp ngói mũi; trải qua hàng trăm năm nên rất rêu phong cổ kính.
Đình và hai miếu được xây dựng theo kiến trúc tổng thể hình chữ đinh, chia theo cung, tường xây bằng gạch, mái lợp ngói mũi.
aa
Ngay khu vực bên ngoài của cả 2 di tích đều bị xuống cấp nghiêm trọng, tường vữa bong tróc, cửa gỗ bị mối mọt.
aaa
Ông Đỗ Khánh Toàn (người trông coi miếu Hậu Thượng) cho biết: "Phía bên trong miếu Hậu Thượng, những bộ phận làm bằng gỗ đã bị mối, mọt ăn mòn, không còn đủ độ an toàn. Nhất là những hôm trời mưa, do ẩm thấp dẫn đến bị ngấm nước mưa, phần gỗ bị mối càng nhanh hỏng. Trước đây Bảo tàng Thái Bình định kỳ về diệt mối thường xuyên nhưng khoảng 5 năm nay không thấy làm nữa".
aa
Hệ thống mái đã xuống cấp dẫn đến tình trạng miếu bị dột khi trời mưa.
“Một phần do phía bên ngoài miếu không được xây hàng rào và hệ thống cửa không chắc chắn nên mùng 10 Tết vừa rồi, khu miếu Hậu Thượng bị kẻ gian đột nhập, bẻ khóa và bê trộm hòm công đức. Đáng nói, nhiều người dân địa phương còn đem trâu, bò vào buộc ở gốc cây ngay khu vực miếu gây ô nhiễm, mất mỹ quan. Chúng tôi có nhắc nhở nhưng bà con vẫn làm. Chính vì vậy chúng tôi mong các cấp, các ngành sớm quan tâm tu bổ, nâng cấp để giữ gìn di lịch sử - văn hóa này” - ông Đỗ Ngọc Vũ, Trưởng BQL di tích miếu Hậu Thượng cho hay
“Một phần do phía bên ngoài miếu không được xây hàng rào và hệ thống cửa không chắc chắn nên mùng 10 Tết vừa rồi, khu miếu Hậu Thượng bị kẻ gian đột nhập, bẻ khóa và bê trộm hòm công đức. Đáng nói, nhiều người dân địa phương còn đem trâu, bò vào buộc ở gốc cây ngay khu vực miếu gây ô nhiễm, mất mỹ quan. Chúng tôi có nhắc nhở nhưng bà con vẫn làm. Chính vì vậy chúng tôi mong các cấp, các ngành sớm quan tâm tu bổ, nâng cấp để giữ gìn di lịch sử - văn hóa này” - ông Đỗ Ngọc Vũ, Trưởng BQL di tích miếu Hậu Thượng cho hay
aa
Xung quanh miếu Hậu Thượng là cánh đồng, không có hàng rào và vắng bóng nhà dân.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Duy Thịnh - Chủ tịch UBND xã Hồng Bạch cho biết, về Di tích lịch sử - văn hóa Đình miếu Hậu Trung và miếu Hậu Thượng phía địa phương đã thành lập tiểu ban quản lý di tích để thuận tiện cho việc trông coi. “Chính quyền địa phương cũng đề xuất, kiến nghị, cùng với đó cũng nhiều lần tu bổ, khắc phục tạm những vị trí xuống cấp để đảm bảo an toàn cho người dân đến đây” - ông Thịnh nói.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Duy Thịnh - Chủ tịch UBND xã Hồng Bạch cho biết, về Di tích lịch sử - văn hóa Đình miếu Hậu Trung và miếu Hậu Thượng, phía địa phương đã thành lập tiểu ban quản lý di tích để thuận tiện cho việc trông coi. “Chính quyền địa phương cũng đề xuất, kiến nghị, cùng với đó cũng nhiều lần tu bổ, khắc phục tạm thời những vị trí xuống cấp để đảm bảo an toàn cho người dân đến đây. Nhưng do nguồn kinh phí khá lớn và cần giữ nguyên hiện trạng của di tích nên việc tu bổ còn gặp nhiều khó khăn” - ông Thịnh nói.
Hà Vi
TIN LIÊN QUAN

Bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa trong đêm ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Trưa 11.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Đường tiền tỉ ở Thái Bình biến thành nơi phơi thóc của người dân

Hà Vi |

Thái Bình - Nhiều ngày nay, tuyến đường trục huyện từ UBND xã Hòa Bình đến UBND xã Chi Lăng (huyện Hưng Hà, Thái Bình) giai đoạn 2 có chi phí xây dựng hàng chục tỉ đồng đang biến thành nơi phơi thóc của người dân trên địa bàn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cây đa cổ 600 năm tuổi ở Thái Bình bị chết đứng nhiều năm

Hà Vi |

Thái Bình - Sau khi được công nhận là cây di sản, cây đa đình Đông có lịch sử khoảng 600 năm tuổi (ở làng Hổ Đội, xã Thụy Lương nay là tổ dân phố Hổ Đội 2, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) bị chết đứng suốt nhiều năm nay.

Chính thức rút ngắn kỳ điều hành xăng dầu từ 10 xuống 7 ngày

Cường Ngô |

Theo Bộ Công Thương, theo Nghị định mới thay thế Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành, công bố giá xăng dầu được rút ngắn từ 10 ngày xuống 7 ngày, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hằng tuần.

Bị cáo Hiệp "khùng" trong vụ cháy nhà trọ gần Viện Nhi được giảm án

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (thường gọi Hiệp "Khùng") kêu oan trong vụ cháy dãy nhà trọ gần Viện Nhi Trung ương đã được cấp phúc thẩm giảm án.

Quân "idol" bị khởi tố thêm 4 tội danh, trong đó có liên quan đến ma túy

MAI DUNG |

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố thêm các tội danh đối với Nguyễn Quốc Quân (biệt danh Quân "Idol"), trong đó có liên quan đến ma túy.

Thăng quân hàm cho Thượng úy công an hi sinh khi bắt ma tuý

Tiến Nguyễn - Trần Tuấn |

Ngày 17.11.2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Những ngôi nhà hoang lạnh giữa dự án hồ 4.000 tỉ đồng chậm tiến độ

Bài và Ảnh: Minh Chuyên |

Hoà Bình - Hàng trăm hộ gia đình đã phải di dời để phục vụ dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng, để lại nhiều ngôi nhà đang bỏ hoang, lạnh lẽo.

Bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa trong đêm ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Trưa 11.10, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Đường tiền tỉ ở Thái Bình biến thành nơi phơi thóc của người dân

Hà Vi |

Thái Bình - Nhiều ngày nay, tuyến đường trục huyện từ UBND xã Hòa Bình đến UBND xã Chi Lăng (huyện Hưng Hà, Thái Bình) giai đoạn 2 có chi phí xây dựng hàng chục tỉ đồng đang biến thành nơi phơi thóc của người dân trên địa bàn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cây đa cổ 600 năm tuổi ở Thái Bình bị chết đứng nhiều năm

Hà Vi |

Thái Bình - Sau khi được công nhận là cây di sản, cây đa đình Đông có lịch sử khoảng 600 năm tuổi (ở làng Hổ Đội, xã Thụy Lương nay là tổ dân phố Hổ Đội 2, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) bị chết đứng suốt nhiều năm nay.