Di tản tất cả người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn

PHÚC ĐẠT |

Trước sự nguy hiểm của bão số 13, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị triển khai ngay việc sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở, vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, các vùng thấp trũng, ngập úng, nhà không kiên cố đến nơi an toàn.

Kiểm tra công tác di dời dân cư phòng chống cơn bão số 13 vào ngày 14.11, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các đơn vị triển khai ngay việc sơ tán người dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở, vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, các vùng thấp trũng, ngập úng, nhà không kiên cố đến nơi an toàn.
Trực tiếp đến tận nhà các hộ dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, dự kiến vào đất liền sớm hơn dự báo trước đây nên người dân phải chấp hành các khuyến cáo của chính quyền địa phương chủ động sơ tán, chịu khó vất vả, bất tiện khi không được ở trong nhà mình để đảm bảo an toàn cho tính mạng. Lực lượng công an phải bảo vệ tài sản người dân, bảo vệ an ninh trật tự để bà con yên tâm. Đồng thời, chính quyền bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con tại nơi sơ tán. Khi nào thật sự an toàn mới để người dân trở về.
Trực tiếp đến tận nhà các hộ dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp, dự kiến vào đất liền sớm hơn dự báo trước đây nên người dân phải chấp hành các khuyến cáo của chính quyền địa phương chủ động sơ tán, chịu khó vất vả, bất tiện khi không được ở trong nhà mình để đảm bảo an toàn cho tính mạng. Lực lượng công an phải bảo vệ tài sản người dân, bảo vệ an ninh trật tự để bà con yên tâm. Đồng thời, chính quyền bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con tại nơi sơ tán. Khi nào thật sự an toàn mới để người dân trở về.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung với phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão số 13, đồng thời giao nhiệm vụ cho từng lực lượng, đơn vị có mặt tại địa bàn xung yếu. Yêu cầu mọi người dân ở vùng nguy hiểm phải được sơ tán,cưỡng chế những người không chịu đi, không để người dân bị đe dọa tính mạng. Yêu cầu các địa phương cần khẩn trương gia cố các khu vực sạt lở nguy hiểm, xung yếu, bảo vệ các cơ sở kinh tế ven biển, nhà cửa, tài sản của người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung với phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với bão số 13, đồng thời giao nhiệm vụ cho từng lực lượng, đơn vị có mặt tại địa bàn xung yếu. Yêu cầu mọi người dân ở vùng nguy hiểm phải được sơ tán,cưỡng chế những người không chịu đi, không để người dân bị đe dọa tính mạng. Yêu cầu các địa phương cần khẩn trương gia cố các khu vực sạt lở nguy hiểm, xung yếu, bảo vệ các cơ sở kinh tế ven biển, nhà cửa, tài sản của người dân.
Được biết, để ứng phó với bão số 13, lũ quét, sạt lở đất các địa phương, Tỉnh đã xây dựng kế hoạch di dời 19.671 hộ dân/65.890 khẩu đến nơi an toàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức bắn pháo hiệu, kêu toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã vào neo đậu an toàn là 2.062 chiếc/11.350 lao động, phối hợp với các đơn vị, địa phương ven biển hướng dẫn tránh trú, neo đậu tại bến; Công an tỉnh đã chỉ đạo Cảnh sát Giao thông đường thủy hướng dẫn, neo đậu an toàn các tàu thuyền trên sông, đầm phá…
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức bắn pháo hiệu, kêu gọi toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã vào neo đậu an toàn là 2.062 chiếc/11.350 lao động, phối hợp với các đơn vị, địa phương ven biển hướng dẫn tránh trú, neo đậu tại bến; Công an tỉnh đã chỉ đạo Cảnh sát Giao thông đường thủy hướng dẫn, neo đậu an toàn các tàu thuyền trên sông, đầm phá…
Người dân được sơ tán đến nơi an toàn.
Người dân được sơ tán đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng ưu tiên sơ tán người già và trẻ em đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng ưu tiên sơ tán người già và trẻ em đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng ưu tiên sơ tán người già và trẻ em đến nơi an toàn.
Người dân gấp rút chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ.
Người dân gấp rút chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ.
Bộ đội, công an, lực lượng chức năng giúp dân sơ tán đồ đạc, chằng chống nhà cửa.
Bộ đội, công an, lực lượng chức năng giúp dân sơ tán đồ đạc, chằng chống nhà cửa.
Bộ đội, công an, lực lượng chức năng giúp dân sơ tán đồ đạc, chằng chống nhà cửa.
Bộ đội, công an, lực lượng chức năng giúp dân sơ tán đồ đạc, chằng chống nhà cửa.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão, nhiều địa phương ở Thừa Thiên Huế đã bị ngập sâu.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão, nhiều địa phương ở Thừa Thiên Huế đã bị ngập sâu.
Để ứng phó với bão số 13, lũ quét, sạt lở đất, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch di dời 20.005 hộ dân/67.674 khẩu đến nơi an toàn. Tuy nhiên do bão tăng cấp nên một số địa phương có rà soát bổ sung kế hoạch di dời thêm. đến nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác di dời 21.126 hộ dân với 71.455 nhân khẩu, đảm bảo 100% các hộ dân cần di dời đã được di dời đến nơi an toàn.
Để ứng phó với bão số 13, lũ quét, sạt lở đất, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng kế hoạch di dời 20.005 hộ dân/67.674 khẩu đến nơi an toàn. Tuy nhiên do bão tăng cấp nên một số địa phương có rà soát bổ sung kế hoạch di dời thêm. Đến nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác di dời 21.126 hộ dân với 71.455 nhân khẩu, đảm bảo 100% các hộ dân cần di dời đã được di dời đến nơi an toàn.


PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bão số 13 Vamco giật cấp 16, Nghệ An - Quảng Nam mưa rất to

An An |

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Chạy đua với thời gian giúp dân đến nơi an toàn trước bão số 13

PHÚC ĐẠT |

Theo dự báo, bão số 13 đã tăng lên 1 cấp và ảnh hưởng đến đất liền sớm hơn những dự báo trước đây. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động triển khai các biện pháp giúp dân ứng phó với cơn bão số 13.

Trước bão số 13, đảo Lý Sơn đã mưa như trút, biển động dữ dội

Hữu Long |

Do ảnh hưởng của bão số 13, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang có gió mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 10 mưa to, sóng biển cao 4-5 mét. Chiều 14.11, tại đảo Lý Sơn, biển động dữ dội, gió quần thảo, mưa như trút đã đổ xuống liên tục trên đảo. Trước khi bão đổ bộ, chính quyền huyện đảo Lý Sơn đã sơ tán người dân, neo đậu tàu thuyền đến nơi an toàn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Bão số 13 Vamco giật cấp 16, Nghệ An - Quảng Nam mưa rất to

An An |

Do ảnh hưởng của bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Chạy đua với thời gian giúp dân đến nơi an toàn trước bão số 13

PHÚC ĐẠT |

Theo dự báo, bão số 13 đã tăng lên 1 cấp và ảnh hưởng đến đất liền sớm hơn những dự báo trước đây. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ động triển khai các biện pháp giúp dân ứng phó với cơn bão số 13.

Trước bão số 13, đảo Lý Sơn đã mưa như trút, biển động dữ dội

Hữu Long |

Do ảnh hưởng của bão số 13, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang có gió mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 10 mưa to, sóng biển cao 4-5 mét. Chiều 14.11, tại đảo Lý Sơn, biển động dữ dội, gió quần thảo, mưa như trút đã đổ xuống liên tục trên đảo. Trước khi bão đổ bộ, chính quyền huyện đảo Lý Sơn đã sơ tán người dân, neo đậu tàu thuyền đến nơi an toàn.