Đi Đền Bà Chúa Kho người dân "thả lễ" qua khe cửa trước Cung Chúa

TẠ QUANG - CUNG HUYỀN |

Hàng nghìn du khách đổ về Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) để xin lộc đầu năm. Cung Chúa là nơi hạn chế ra vào nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên giắt tiền lên khe cửa, thậm chí "thả lễ" vào trong Cung.

Ngày 14 tháng giêng âm lịch, du khách thập phương đổ về Đền Bà Chúa Kho ( Cô Mễ, Vũ Ninh, Bắc Ninh) hành lễ. Tại đây, nhiều người cho rằng đầu năm đi lễ Bà Chúa để vay vốn làm ăn cho thuận lợi, cuối năm đi trả lễ,
Ngày 14 tháng giêng âm lịch, du khách thập phương đổ về Đền Bà Chúa Kho ( Cô Mễ, Vũ Ninh, Bắc Ninh) hành lễ. Tại đây, nhiều người cho rằng đầu năm đi lễ Bà Chúa để vay vốn làm ăn cho thuận lợi, cuối năm đi trả lễ,
Ngày 14 tháng Giêng âm lịch, du khách thập phương đổ về Đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) hành lễ. Tại đây, nhiều người cho rằng đầu năm đi lễ Bà Chúa để vay vốn làm ăn cho thuận lợi, cuối năm đi trả lễ. Tại gian trong cùng giáp với Cung Chúa, người dân đứng trật cứng lối ra vào.
Nhiều người đi lễ chùa, đến, phủ có thói quen dải tiền đen tại các ban. Phần lớn là tiền lẻ mệnh giá từ 1000 đồng - 10.000 đồng.
Nhiều người đi lễ chùa, đền, phủ có thói quen dải tiền đen tại các ban. Phần lớn là tiền lẻ mệnh giá từ 1.000 đồng - 10.000 đồng.
Dù có hòm công đức tại các ban nhưng người dân vẫn ngang nhiên dắt tiền lên khe cửa trước Cung Chúa. Sự việc này đã được các phương tiện truyền thông phản ánh nhiều năm nay nhưng vẫn tiếp diễn.
Dù có hòm công đức tại các ban nhưng người dân vẫn ngang nhiên dắt tiền lên khe cửa trước Cung Chúa. Sự việc này đã được các phương tiện truyền thông phản ánh nhiều năm nay nhưng vẫn tiếp diễn.
Dù có hòm công đức tại các ban nhưng người dân vẫn giắt tiền lên khe cửa trước Cung Chúa. Sự việc này đã được các phương tiện truyền thông phản ánh nhiều năm nay, nhưng vẫn tiếp diễn.
Được biết, Cung Chúa vốn là chốn trang nghiêm, chỉ có các bậc cao niên trong làng đức cao vọng trọng mới được ra vào đặt lễ. Ngoài ra, một số đoàn khách đặc biệt dâng lễ phải có sự đồng thuận của Ban Quản lí. Do không được vào trong đặt lễ, nhiều người dân vô tư thả tiền đen xâm phạm Cung Chúa.
Được biết, Cung Chúa vốn là chốn trang nghiêm, chỉ có các bậc cao niên trong làng đức cao vọng trọng mới được ra vào đặt lễ. Ngoài ra, một số đoàn khách đặc biệt muốn vào trong phải có sự đồng thuận của Ban Quản lí. Do vậy mà nhiều người không được vào trong phải "thả lễ" qua khe cửa.
Tiền đen được ném thắng lên ban hay xuống thảm đỏ, theo khảo sát của PV mệnh giá lớn nhất lên tới 100.000 đồng.
Lễ được thả tự do rơi lên ban hay xuống thảm đỏ, theo khảo sát của PV mệnh giá lớn nhất lên tới 100.000 đồng.
TẠ QUANG - CUNG HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Yên Tử phun trùng khử độc nhà hàng khách sạn, du khách an tâm vui xuân

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Để đảm bảo mùa lễ hội Yên Tử 2019 an toàn, năm nay toàn bộ nhà hàng, khách sạn khu vực này đã tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên, phun trùng khử độc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lên Yên Tử xem hàng vạn hoa đăng rực sáng trong nghi lễ mở cửa rừng

NHÓM PV |

Nghi lễ mở cửa rừng Yên Tử diễn ra tối ngày 13.2 tại Uông Bí Quảng Ninh thu hút sự tham dự của đông đảo người dân. 

Văn khấn đền Bà Chúa Kho chuẩn phong tục để cả năm lộc tài rủng rỉnh

Minh Minh (sưu tầm) |

Theo phong tục tập quán, vào những ngày đầu xuân, khách thập phương từ mọi miền đất nước đổ về đền Bà chúa Kho (Bắc Ninh) để vay tiền làm ăn, cầu tài, cầu lộc, trong đó đa phần là giới thương nhân, tiểu thương.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Yên Tử phun trùng khử độc nhà hàng khách sạn, du khách an tâm vui xuân

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Để đảm bảo mùa lễ hội Yên Tử 2019 an toàn, năm nay toàn bộ nhà hàng, khách sạn khu vực này đã tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên, phun trùng khử độc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lên Yên Tử xem hàng vạn hoa đăng rực sáng trong nghi lễ mở cửa rừng

NHÓM PV |

Nghi lễ mở cửa rừng Yên Tử diễn ra tối ngày 13.2 tại Uông Bí Quảng Ninh thu hút sự tham dự của đông đảo người dân. 

Văn khấn đền Bà Chúa Kho chuẩn phong tục để cả năm lộc tài rủng rỉnh

Minh Minh (sưu tầm) |

Theo phong tục tập quán, vào những ngày đầu xuân, khách thập phương từ mọi miền đất nước đổ về đền Bà chúa Kho (Bắc Ninh) để vay tiền làm ăn, cầu tài, cầu lộc, trong đó đa phần là giới thương nhân, tiểu thương.