Đến Vĩnh Long, không nên bỏ qua các điểm du lịch này

PHONG LINH |

Nhân sự kiện Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022 diễn ra từ ngày 21 - 23.4, địa phương đã tổ chức khảo sát và giới thiệu một số địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn mà du khách không nên bỏ qua khi đến đây...

Sáng 21.4, đoàn bắt đầu hành trình khám phá trên những dòng sông Cổ Chiên trải dài hơn 30km thuộc thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ và Mang Thít, Vĩnh Long. Dòng sông Cổ Chiên thơ mộng, mang một sắc đỏ vô cùng ấn tượng giữa vùng sông nước đặc trưng của các tỉnh miền Tây.
Hành trình khám phá trên dòng sông Cổ Chiên trải dài hơn 30km vào sáng sớm là trải nghiệm đầu tiên mang lại thư thái cho du khách.
 
Mang trên mình vẻ đẹp cổ kính, dòng sông Cổ Chiên thơ mộng, rạng ngời sắc đỏ phù sa đặc trưng của vùng sông nước Miền Tây sẽ là ấn tượng khó quên với du khách.
 
Sau gần 2 giờ ngắm nhìn vẻ cảnh trên dòng sông nặng màu phù sa, hành trình đi dạo trên những con đường làng rợp bóng hoa ở Cù lao Dài mang đến cho du khách cảm giác yên bình, thư thái. Đây cũng là đoạn đường dẫn tới khu mộ thờ thân nhân của danh thần Thoại Ngọc Hầu.
Nơi đây được xem là... Ông Nguyễn Văn Điền, quản lý khu lăng mộ Thoại Ngọc Hầu cho biết ... Năm 2016, nơi đây được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Năm 2019 được bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh trùng tu..
Nơi đây chứng tri cho những tảo tần của bà Nguyễn Thị Tuyết - thân mẫu của ông Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hầu) trong quá trình nuôi dạy ông trở thành đại thần của triều đình nhà Nguyễn. Ông Nguyễn Văn Điền - quản lý khu lăng mộ - cho biết: Năm 2016, nơi đây được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh, đến năm 2019 quần thể di tích được trùng tu phục hồi và được tôn tạo khang trang, bề thế, nhằm ghi nhớ công lao, tôn vinh những đóng góp của tiền nhân cho dân tộc.

 
Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng là điểm đến mỗi khi đến Vĩnh Long. Trong ảnh: Ông Nguyễn Khắc Khoan, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Long - dâng hương tại Khu tưởng niệm.

Điểm nhấn của di tích là nhà tưởng niệm và nhà làm việc lúc sinh thời của Thủ tướng. Nhà trưng bày có nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh thể hiện sống động quá trình hoạt động cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Điểm nhấn của di tích là nhà tưởng niệm và nhà làm việc lúc sinh thời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Nhà trưng bày có nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh thể hiện sống động quá trình hoạt động cách mạng của cố Thủ tướng.
 
Điểm nhấn mang nét đặc trưng khi đến tham quan Vĩnh Long không nên bỏ qua chính là "vương quốc đỏ". Đây là điểm điến du lịch thú vị, mang nhiều ấn tượng nhất đối với du khách tham quan với gần 1.500 lò gạch trải rộng trên diện tích gần 3.000ha thuộc địa phận huyện Mang Thít, dọc các bờ kênh chính (Thầy Cai, Hòa Mỹ) tạo thành một vòng cung bờ phía Nam khép lại tới kênh Nhơn Phú, Hòa Tịnh.
Từng viên gạch là
Mỗi ngày, cơ sở làm gạch thường cho ra khoảng 30.000 viên gạch được làm từ đất sét. Đất là nguyên tố gắn chặt với những câu chuyện mưu sinh, những câu chuyện tâm linh của người Vĩnh Long. Người dân nơi đây bám trụ với nghề qua nhiều đời, từng viên gạch hình thành gắn chặt với những giọt mồ hôi và tình cảm của người thợ, gắn chặt với cuộc sống của họ.
Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề truyền thống, hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án di sản đương đại Mang Thít nhằm duy trì và bảo tồn trên 1.200 lò gạch còn lại, qua đó gắn kết nơi đây với phát triển du lịch của tỉnh, nhằm vừa bảo tồn làng nghề có truyền thống trên 100 năm, giữ lại cái nôi vốn có gạch gốm của vùng đất Vĩnh Long và mong muốn từ một làng nghề truyền thống, sẽ nhanh chóng trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các làng nghề truyền thống, Sở VHTTDL Vĩnh Long cũng đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án di sản đương đại Mang Thít nhằm duy trì và bảo tồn trên 1.200 lò gạch còn lại. Qua đó, gắn kết nơi đây với phát triển du lịch của tỉnh, nhằm vừa bảo tồn làng nghề có truyền thống trên 100 năm, giữ lại cái nôi vốn có gạch gốm của vùng đất Vĩnh Long cũng như kỳ vọng làng nghề truyền thống này trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
Kết thúc hành trình trên dòng sông Cổ Chiên trước buổi hoàng hôn để lại trong lòng du khách nhiều ấn tượng sâu sắc và cảm xúc khó quên.Trước khi chia tay du khách, ông Khoan chia sẻ “Đoàn Famtrip hôm nay có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã tạo được tính liên kết, nét đặc trưng riêng của Vĩnh Long, góp phần phát triển văn hóa du lịch tỉnh. Đặc biệt những đỉa tham quan thú vị như làng gạch ngói Mang Thít đang quy hoạch trở thành Di sản đương đại, lăng mộ thân nhân Thoại Ngọc Hầu, khu tưởng niệm cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đã cho dịp ta theo chân dòng chảy lịch sử dân tộc, từ đó biết cách phát triển du lịch nước nhà“,
Kết thúc hành trình trên dòng sông Cổ Chiên trước buổi hoàng hôn để lại trong lòng du khách nhiều ấn tượng sâu sắc và cảm xúc khó quên. Ông Nguyễn Khắc Khoan chia sẻ: “Các điểm đến đã tạo được tính liên kết, nét đặc trưng riêng của Vĩnh Long, góp phần phát triển văn hóa du lịch tỉnh. Đặc biệt những điểm tham quan thú vị như làng gạch ngói Mang Thít đang quy hoạch trở thành Di sản đương đại; lăng mộ thân nhân Thoại Ngọc Hầu; khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt sẽ cho ta theo chân dòng chảy lịch sử dân tộc, từ đó biết cách phát triển du lịch nước nhà“.
PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022

PHONG LINH |

Vĩnh Long - Tối 21.4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Du lịch lần thứ II năm 2022 với nhiều kì vọng...

Cần Thơ: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Mai Hương - Phong Linh |

Cần Thơ - Từ ngày 16.4, TP.Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng và chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày hội Du lịch Vĩnh Long năm 2022 hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn

PHONG LINH |

Ngày 21.4, Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long sẽ chính thức khai mạc, hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn, thân thiện thu hút khách tham quan trải nghiệm.

Đại học Nam Cần Thơ tổ chức hội thi thời trang tái chế bảo vệ môi trường

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày 20.4, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Hội thi “Thời trang tái chế DNC 2022” với mục đích tuyên truyền giải pháp bảo vệ môi trường...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Khai mạc Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ II năm 2022

PHONG LINH |

Vĩnh Long - Tối 21.4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Du lịch lần thứ II năm 2022 với nhiều kì vọng...

Cần Thơ: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Mai Hương - Phong Linh |

Cần Thơ - Từ ngày 16.4, TP.Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng và chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày hội Du lịch Vĩnh Long năm 2022 hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn

PHONG LINH |

Ngày 21.4, Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long sẽ chính thức khai mạc, hứa hẹn nhiều hoạt động hấp dẫn, thân thiện thu hút khách tham quan trải nghiệm.

Đại học Nam Cần Thơ tổ chức hội thi thời trang tái chế bảo vệ môi trường

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày 20.4, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Hội thi “Thời trang tái chế DNC 2022” với mục đích tuyên truyền giải pháp bảo vệ môi trường...