Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ đông nghịt trong ngày nghỉ lễ cuối cùng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 11.4, ngày nghỉ lễ cuối cùng của Giỗ Tổ Hùng Vương 2022, đông đảo du khách thập phương vẫn đổ về Đền Hùng tại Cần Thơ thành tâm dâng lễ tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng.

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, còn có tên khác là Lễ hội Đền Hùng hay Quốc giỗ, là ngày hội truyền thống của Người Việt tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương. Nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm vào mùng 10.3 Âm lịch.
Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, còn có tên khác là Lễ hội Đền Hùng hay Quốc giỗ, là ngày lễ truyền thống của Người Việt tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương. Nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm vào mùng 10.3 Âm lịch.
 
Ghi nhận của Lao Động ngày 11.4 tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, ngay từ sáng sớm, dòng người về đền Hùng đã đông đúc mặc dù là ngày nghỉ lễ cuối cùng.
Ghi nhận của Lao Động ngày 11.4 tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, ngay từ sáng sớm, dòng người về đền Hùng đã đông đúc mặc dù là ngày nghỉ lễ cuối cùng.
Nhà bia được xây dựng theo kiến trúc ngôi đình truyền thống Nam Bộ, và đây là nơi ghi lại khái quát lịch sử thời đại Vua Hùng.
Nhà bia được xây dựng theo kiến trúc ngôi đình truyền thống Nam Bộ, và đây là nơi ghi lại khái quát lịch sử thời đại Vua Hùng.
Người dân thắp hương trong đền.
Người dân thắp hương trong đền.
 
Bà Đỗ Thị Hồng Lan (46 tuổi, TP.Hồ Chí Minh) cho biết, để tránh tình trạng đông đúc và ùn tắc trong đúng ngày chính lễ, gia đình bà đã tổ chức đi dâng hương sau ngày chính lễ. Trong điều kiện bình thường mới, mọi người vẫn tuân thủ 5K và các yêu cầu phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh.
Bà Đỗ Thị Hồng Lan (46 tuổi, TP.Hồ Chí Minh) cho biết, để tránh tình trạng đông đúc và ùn tắc trong đúng ngày chính lễ, gia đình bà đã tổ chức đi dâng hương sau ngày chính lễ. Trong điều kiện bình thường mới, mọi người vẫn tuân thủ 5K và các yêu cầu phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh.
Tại không gian Lễ hội bánh dân gian cũng thu hút rất đông du khách tham quan.
Tại không gian Lễ hội bánh dân gian cũng thu hút rất đông du khách tham quan.
Không chỉ có những người lớn tuổi hào hứng khi tham gia lễ hội, các thế hệ trẻ tại Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung cũng háo hức khi tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.
Không chỉ có những người lớn tuổi hào hứng khi tham gia lễ hội, các thế hệ trẻ tại Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung cũng háo hức khi tham gia Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.
 
Tại lễ hội, du khách được tham gia trải nghiệm nhiều món bánh quen thuộc như: bánh bò, bánh da lợn, bánh đúc, bánh xèo, bánh khọt,… đến các món bánh bị đang bị thất truyền như “bánh nhà nghèo”, bánh bột bán, bánh thuẫn,… Tuy nhiên, với công thức và định lượng riêng, các món bánh của mỗi gian hàng đều mang một nét độc đáo, khác lạ.
Tại lễ hội, du khách được tham gia trải nghiệm nhiều món bánh quen thuộc như: bánh bò, bánh da lợn, bánh đúc, bánh xèo, bánh khọt,… đến các món bánh bị đang bị thất truyền như “bánh nhà nghèo”, bánh bột bán, bánh thuẫn,… Tuy nhiên, với công thức và định lượng riêng, các món bánh của mỗi gian hàng đều mang một nét độc đáo, khác lạ.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (TP.Cần Thơ) hào hứng khi tham quan Lễ hội bánh dân gian Nam cho biết, cảm xúc trào dâng ngay sau khi được viếng Vua Hùng và tham quan Lễ hội Bánh. “Có lẽ, nếu không đi Lễ hội hôm nay thì tôi khó có biết được Nam bộ mình có nhiều món bánh ngon và hấp dẫn đến như vậy. Cách trưng bày lại đẹp mắt, an toàn thực phẩm và giá cả phù hợp”, chị Dung nói.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (TP.Cần Thơ) hào hứng khi tham quan Lễ hội bánh dân gian Nam cho biết, cảm xúc trào dâng ngay sau khi được viếng Vua Hùng và tham quan Lễ hội Bánh. “Có lẽ, nếu không đi Lễ hội hôm nay thì tôi khó có biết được Nam bộ mình có nhiều món bánh ngon và hấp dẫn đến như vậy. Cách trưng bày lại đẹp mắt, an toàn thực phẩm và giá cả phù hợp”, chị Dung nói.
Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ là sự kiện trọng đại mở màn cho một năm du lịch đầy kỳ vọng của thành phố Cần Thơ. Đây cũng là giải pháp phục hồi du lịch thành phố nói riêng và ĐBSCL nói chung vực dậy sau khoảng thời gian “ngủ đông” vì đại dịch COVID-19.
Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ, Liên hoan Đờn ca tài tử và Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ là sự kiện trọng đại mở màn cho một năm du lịch đầy kỳ vọng của thành phố Cần Thơ. Đây cũng là giải pháp phục hồi du lịch thành phố nói riêng và ĐBSCL nói chung vực dậy sau khoảng thời gian “ngủ đông” vì đại dịch COVID-19.
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ cho biết, Sở cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện đến cuối năm 2022 để thu hút khách tham quan. “Các hoạt động chủ yếu hướng đến điểm nhấn du lịch tại các địa phương như: Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc mùng 5.5 âm lịch ở quận Thốt Nốt, điểm nhấn văn hóa tại quận Bình Thủy, Ngày hội sinh thái tại huyện Phong Điền vào tháng 9, ngày du lịch Việt Nam tại quận Cái Răng, ngày hội hoa đăng Ninh Kiều vào dịp cuối năm,…”, ông Tuấn cho hay.
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ cho biết, Sở cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện đến cuối năm 2022 để thu hút khách tham quan. “Các hoạt động chủ yếu hướng đến điểm nhấn du lịch tại các địa phương như: Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc mùng 5.5 âm lịch ở quận Thốt Nốt, điểm nhấn văn hóa tại quận Bình Thủy, Ngày hội sinh thái tại huyện Phong Điền vào tháng 9, ngày du lịch Việt Nam tại quận Cái Răng, ngày hội hoa đăng Ninh Kiều vào dịp cuối năm,…”, ông Tuấn cho hay.
Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Kiến trúc tuyệt đẹp của Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

Trần Thế Vinh |

Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ là công trình văn hóa trọng điểm, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của thành phố Cần Thơ và của Quốc gia. Công trình đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng vào ngày 06.09.2016. Mới đây công trình đã được đưa vào vận hành, kịp đón ngày Giỗ Tổ năm nay.


Cần Thơ: Long trọng, trang nghiêm Lễ dâng hương Đền thờ Vua Hùng

Yến Phương |

Cần Thơ - Sáng ngày 10.4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức nghi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với lòng thành kính tại Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ.

Hơn 100 loại bánh dân gian đa sắc màu tại lễ hội bánh Cần Thơ

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX Cần Thơ năm 2022 đã chính thức khai mạc vào 7.4. Sáng nay, nhiều gian hàng rực rỡ sắc màu hương vị miền quê…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kiến trúc tuyệt đẹp của Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

Trần Thế Vinh |

Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ là công trình văn hóa trọng điểm, có ý nghĩa lịch sử quan trọng của thành phố Cần Thơ và của Quốc gia. Công trình đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng vào ngày 06.09.2016. Mới đây công trình đã được đưa vào vận hành, kịp đón ngày Giỗ Tổ năm nay.


Cần Thơ: Long trọng, trang nghiêm Lễ dâng hương Đền thờ Vua Hùng

Yến Phương |

Cần Thơ - Sáng ngày 10.4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức nghi lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với lòng thành kính tại Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ.

Hơn 100 loại bánh dân gian đa sắc màu tại lễ hội bánh Cần Thơ

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX Cần Thơ năm 2022 đã chính thức khai mạc vào 7.4. Sáng nay, nhiều gian hàng rực rỡ sắc màu hương vị miền quê…