Đền thờ hơn 100 tỉ có kiến trúc độc đáo sắp khánh thành tại Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được khởi công xây dựng ngày 13.3.2021 với tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng chủ yếu từ nguồn tài trợ. Công trình có kiến trúc vô cùng độc đáo này sẽ khánh thành vào dịp Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2022)
Di tích Đồi F là ngọn đồi lịch sử từng chứng kiến trận đánh ác liệt nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồi F còn là ngọn đồi có diện tích đất rộng, có địa hình dạng đồi lượn sóng chạy dài theo hướng Đông Bắc - Tây Nam được lựa chọn là vị trí xây dựng Đền thờ bởi đây
Di tích Đồi F là 1 trong 45 điểm di tích thành phần của Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ nằm liên kề với Di tích Đồi A1 có diện tích đất rộng, tương đối bằng phằng và trải dài theo hướng Đông Bắc - Tây Nam nên đã được lựa chọn để xây dựng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.
Công trình được khởi công xây dựng ngày 13.3.2021 đúng vào ngày diễn ra trận đánh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ 67 năm trước. Công trình được thiết kế với nhiều hạng mục liên hoàn có tổng mức đầu tư một trăm linh năm tỷ đồng từ vốn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt và nguồn ngân sách địa phương.
Đền thờ được khởi công xây dựng ngày 13.3.2021 đúng vào ngày diễn ra trận đánh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ 67 năm trước. Công trình được thiết kế với nhiều hạng mục liên hoàn có tổng mức đầu tư 105 tỉ đồng, trong đó nguồn tài trợ 90 tỉ đồng.
Côn trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ có diện tích gần 50.000m2, thiết kế theo kiến trúc truyền thống và chia thành 3 không gian chính, bao gồm: không gian dẫn nhập, không gian tĩnh tâm và không gian tâm linh (Đền thờ chính).
Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ có diện tích gần 50.000m2 với thiết kế vô cùng độc đáo vừa kế thừa từ kiến trúc truyền thống lại vừa mang những nét hiện đại của công trình du lịch văn hóa tâm linh. Công trình này được chia thành 3 không gian chính, bao gồm: không gian dẫn nhập, không gian tĩnh tâm và không gian tâm linh (Đền thờ chính).
Đây là công trình được kỳ vọng khi hoàn thiện sẽ là điểm đến linh thiêng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các cựu chiến binh và nhân dân.
Theo đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ là nơi để người dân và du khách bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh để đem lại chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Đây là công trình được kỳ vọng khi hoàn thiện sẽ là điểm đến linh thiêng, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các cựu chiến binh và nhân dân.
Bên cạnh lối đi chính là các bậc đá thì lối đi dành cho người khuyết tật cũng được thiết kế theo đường zíc zắc để hạ độ cao, tạo thuận lợi cho việc di chuyển.
"Khi đến thăm Chiến trường Điện Biên, du khách không thể đi viếng hết tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, do vậy Đền thờ là nơi để người dân và du khách, đặc biệt là các Cựu chiến binh đến thăm lại chiến trường sẽ có nơi trang nghiêm và linh thiêng để bày tỏ lòng tri ân với đồng đội" - vị lãnh đạo nói. Vì vậy, bên cạnh lối đi chính là các bậc đá thì lối đi dành cho người khuyết tật cũng được thiết kế theo đường ríc rắc để hạ độ cao, tạo thuận lợi cho việc di chuyển.
Tại vị trí sân dẫn nhập có khối hình trụ tròn hướng tâm đường kính 27m, tiếp giáp đường dẫn là 2 cột trụ và 2 bức tường ốp đá, đỉnh cột có chạm khắc hoa văn cách điệu từ họa tiết truyền thống.
Tiếp theo vị trí sân dẫn nhập là một bức tường có kiến trúc hình tròn dày 1.05m, đường kính 19.2m, bức tường thiết kế cách điệu theo nhịp điệu đặc rỗng có bố trí tiểu cảnh. Đây là hạng mục chuyển tiếp từ sân dẫn nhập vào không gian tĩnh tâm.
Không gian tĩnh tâm gồm sân và hồ tĩnh tâm được tạo hình bởi các vòng tròn đồng tâm, có ý nghĩa tạo sự tập trung, tĩnh tâm trước khi đến với không gian tâm linh, diện tích sân là 870m2.
Không gian tĩnh tâm gồm sân và hồ tĩnh tâm được tạo hình bởi các vòng tròn đồng tâm, có ý nghĩa tạo sự tập trung, tĩnh tâm trước khi đến với không gian tâm linh, diện tích sân là 870m2. Hồ tĩnh tâm với diện tích là 542m2 được thiết kế hình vành khuyên với dung tích khoảng 360m3 nước.
Lòng hồ có hệ thống đèn chiếu sáng hình vòng cung ôm lấy sân tĩnh tâm.
Lòng hồ có hệ thống đèn chiếu sáng hình vòng cung bao quanh sân tĩnh tâm.
Ở lõi của mặt nước có đường dốc dẫn xuống sân tĩnh tâm. Trên bức tường bê tông ốp đá hình vòng cung khắc tên các đơn vị tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ở giữa sân bố trí 56 cây đèn tạo hình ngôi sao vàng 5 cánh.
Ở lõi của mặt nước có đường dốc dẫn xuống sân tĩnh tâm. Trên bức tường bê tông ốp đá hình vòng cung khắc tên các đơn vị tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ở giữa sân bố trí 56 cây đèn tạo hình ngôi sao vàng 5 cánh.
Không gian tâm linh - đền thờ chính được xây dựng có tính kế thừa và phát triển từ kiến trúc truyền thống 8 góc mái đao với diện tích 303m2, nhà tiền tế với diện tích 137m2 và hai khối tả vu, hữu vu được bố trí hai bên sân đền với diện tích mỗi bên là 197m2, tất cả đều được làm bằng gỗ lim, mái lợp ngói mũi hài.
Không gian tâm linh - đền thờ chính được xây dựng có tính kế thừa và phát triển từ kiến trúc truyền thống 8 góc mái đao với diện tích 303m2, nhà tiền tế với diện tích 137m2 và hai khối tả vu, hữu vu được bố trí hai bên sân đền với diện tích mỗi bên là 197m2, tất cả đều được làm bằng gỗ lim, mái lợp ngói mũi hài.
Không gian tâm linh.
Một góc không gian tâm linh.
Không gian thờ tự tại Đền thờ chính như chiếc cầu nối linh thiêng giữa cuộc sống hiện tại của con người với cõi thiêng của đất trời, là nhịp cầu vô hình nối kết, giao hòa giữa hai cõi âm dương.
Không gian thờ tự tại Đền thờ chính như chiếc cầu nối linh thiêng giữa cuộc sống hiện tại của con người với cõi thiêng của đất trời, là nhịp cầu vô hình nối kết, giao hòa giữa hai cõi âm dương.
Từ trên đỉnh Đồi F - nơi đặt đền thờ có thể phóng tầm mắt quan sát không gian rộng lớn của Cánh đồng Mường Thanh.
Từ trên đỉnh Đồi F - nơi đặt đền thờ có thể phóng tầm mắt quan sát không gian rộng lớn của Cánh đồng Mường Thanh.
Đây là công trình có kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố lịch sử, văn hóa, cảnh quan và tín ngưỡng truyền thống của dân tộc. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành 1 điểm đến ấn tượng đối với du khách mọi miền khi đến tham quan Chiến trường Điện Biên Phủ trong thời gian tới.
Đây là công trình có kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố lịch sử, văn hóa, cảnh quan và tín ngưỡng truyền thống của dân tộc. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành 1 điểm đến ấn tượng đối với du khách mọi miền khi đến tham quan Chiến trường Điện Biên Phủ trong thời gian tới.
VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Vẫn triển khai cao tốc Điện Biên – Sơn La theo dự kiến

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Lê Thành Đô – Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc dừng triển khai Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu không ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai Dự án cao tốc Điện Biên – Sơn La.

Khám phá Di tích Him Lam nơi mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong quần thể di tích chiến trường Điện Biên, có một địa điểm chưa được nhiều người biết đến, đó là Di tích Him Lam - nơi diễn ra trận mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Khởi công Đền thờ Liệt sĩ hơn 100 tỉ đồng tại Chiến trường Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng nay (13.3), tỉnh Điện Biên đã trọng thể tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng, trong đó 90 tỉ đồng là tiền tài trợ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vẫn triển khai cao tốc Điện Biên – Sơn La theo dự kiến

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ông Lê Thành Đô – Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc dừng triển khai Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu không ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai Dự án cao tốc Điện Biên – Sơn La.

Khám phá Di tích Him Lam nơi mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong quần thể di tích chiến trường Điện Biên, có một địa điểm chưa được nhiều người biết đến, đó là Di tích Him Lam - nơi diễn ra trận mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Khởi công Đền thờ Liệt sĩ hơn 100 tỉ đồng tại Chiến trường Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng nay (13.3), tỉnh Điện Biên đã trọng thể tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng, trong đó 90 tỉ đồng là tiền tài trợ.