Đến khu vui chơi đông đúc, nhiều người vẫn chủ quan phòng dịch COVID-19

Minh Hà - Thái Mạnh |

Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 ở nước ta liên tục tăng, có nguy cơ lây lan trong đợt nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại các khu vui chơi, địa điểm công cộng ở Hà Nội, người dân vẫn còn lơ là quy định phòng dịch, không đeo khẩu trang nơi đông người.
Trước diễn biến ca mắc COVID-19 có sự gia tăng, Hà Nội đã ra quy định thực hiện đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 6-9-2022 của Bộ Y tế.
Trước diễn biến ca mắc COVID-19 có sự gia tăng, Hà Nội đã ra quy định người dân thực hiện đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng theo Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 6-9-2022 của Bộ Y tế.
Tuy nhiên, theo ghi nhận trong các ngày nghỉ lễ 30.4-1.5, tại các địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thủ Lệ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, bến xe Mỹ Đình, nhiều người dân vẫn còn lơ là quy định phòng dịch, không sử dụng khẩu trang nơi đông người.
Tuy nhiên, theo ghi nhận trong các ngày nghỉ lễ 30.4-1.5, tại các địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thủ Lệ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, bến xe Mỹ Đình, nhiều người dân vẫn còn lơ là quy định phòng dịch, không sử dụng khẩu trang nơi đông người.

Tại công viên Thủ Lệ (Ba Đình, Hà Nội) vào những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, người dân đã tập trung rất đông đến tham quan, giải trí. Nhiều người đã có ý thức đeo khẩu trang, tuy nhiên vẫn còn một số người còn lơ là, không đeo hoặc đeo khẩu trang sai cách.
Tại công viên Thủ Lệ (Ba Đình, Hà Nội) vào những ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, người dân tập trung rất đông đến tham quan, giải trí. Nhiều người đã có ý thức phòng dịch, tuy nhiên, vẫn còn một số người không đeo hoặc đeo khẩu trang sai cách.
Tại quầy bán vé, người đàn ông ''quên'' đeo khẩu trang.
Tại quầy bán vé, người đàn ông ''quên'' đeo khẩu trang.
Hình ảnh cả gia đình tham quan vườn thú chưa thực hiện đúng quy định phòng dịch.
Hình ảnh cả gia đình tham quan vườn thú chưa thực hiện đúng quy định phòng dịch.
Chị Thanh Hoa (Thanh Trì, Hà Nội) tỏ ra vô cùng lo ngại khi số ca COVID-19 liên tục gia tăng trong những ngày gần đây. Vì vậy, chị Hoa luôn sử dụng khẩu trang khi ra ngoài.  ''Tôi từng mắc COVID-19 nên rất sợ tái lại sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi đến những nơi đông người như thế này tôi luôn nhắc nhở gia đình thực hiện quy định 2K của Bộ Y tế để phòng dịch'', chị Hoa chia sẻ.
Chị Thanh Hoa (Thanh Trì, Hà Nội) tỏ ra vô cùng lo ngại khi số ca COVID-19 liên tục gia tăng trong những ngày gần đây. Vì vậy, chị Hoa luôn sử dụng khẩu trang khi ra ngoài. ''Tôi từng mắc COVID-19 nên rất sợ tái lại sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi đến những nơi đông người như thế này tôi luôn nhắc nhở gia đình thực hiện quy định 2K của Bộ Y tế để phòng dịch'', chị Hoa chia sẻ.
Chị Nguyễn Thùy Trang (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, mặc dù đã có khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng nhưng vẫn có rất nhiều người dân vẫn không chấp hành.
Chị Nguyễn Thùy Trang (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, mặc dù đã có khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng nhưng vẫn có rất nhiều người dân không chấp hành.
Tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm những ngày này cũng thu hút đông đảo người dân tới vui chơi, giải trí. Mặc dù là địa điểm công cộng nhưng nhiều người vẫn không sử dụng khẩu trang.
Tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm những ngày này cũng thu hút đông đảo người dân tới vui chơi. Mặc dù là địa điểm công cộng nhưng nhiều người vẫn không sử dụng khẩu trang.
Đôi bạn trẻ đến vui chơi tại Bờ Hồ, người chấp hành, người chủ quan phòng dịch.
Đôi bạn trẻ đến vui chơi tại Bờ Hồ, người chấp hành, người chủ quan phòng dịch.
Tại khu vực sảnh chờ bến xe Mỹ Đình, nhiều người dân vẫn ''ngó lơ'' khuyến cáo 2K của Bộ Y tế.
Tại khu vực sảnh chờ bến xe Mỹ Đình, nhiều người dân vẫn ''ngó lơ'' khuyến cáo 2K của Bộ Y tế.
Thông tin từ Bộ Y tế, trong tuần từ 23 đến 29.4, cả nước ghi nhận 16.359 ca mắc COVID-19. Đây là tuần có số ca mắc cao nhất trong vòng 6 tháng qua.
Thông tin từ Bộ Y tế, trong tuần từ 23 đến 29.4, cả nước ghi nhận 16.359 ca mắc COVID-19. Đây là tuần có số ca mắc cao nhất trong vòng 6 tháng qua.

Trước diễn biến ca mắc COVID-19 có sự gia tăng, Thông điệp 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) của ngành y tế vẫn là biện pháp phòng chống dịch COVID-19 quan trọng, bên cạnh Vaccine + Thuốc + Điều trị + Ý thức người dân và các biện pháp khác. Cụ thể, người dân khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng, đến nơi đông người, đặc biệt khi đến các bệnh viện… cần đeo khẩu trang và khử khuẩn.
Trước diễn biến ca mắc COVID-19 có sự gia tăng, Thông điệp 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) của ngành y tế vẫn là biện pháp phòng chống dịch COVID-19 quan trọng, bên cạnh Vaccine + Thuốc + Điều trị + Ý thức người dân và các biện pháp khác. Cụ thể, người dân khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng, đến nơi đông người, đặc biệt khi đến các bệnh viện… cần đeo khẩu trang và khử khuẩn.
Minh Hà - Thái Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu đảm bảo đáp ứng đủ ôxy điều trị các bệnh nhân COVID-19

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm tra, bảo trì hệ thống khí ôxy, liên hệ nhà cung cấp ôxy đảm bảo đáp ứng đủ ôxy cho công tác điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 khi cần thiết.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội yêu cầu nâng cao nhận thức phòng chống COVID-19 dịp nghỉ lễ

Kiều Vũ |

Xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời điểm các cấp Công đoàn Thủ đô đang đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội  yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó chú trọng hơn việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ đối với việc phòng, chống dịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng Miền Nam (30.4) và ngày Quốc tế Lao động (1.5).

Nghệ An: Phát hiện gần 500 ca mắc COVID-19 trong 2 tuần, tỉnh chỉ đạo khẩn

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch, không để dịch bùng phát, hạn chế tối đa các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và tử vong, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới.

Lãnh đạo KIDO, Bibica, Hữu Nghị lý giải việc lợi nhuận giảm rất sâu

Quang Dân |

Sức mua giảm cùng với những biến động của thị trường đã khiến cho loạt doanh nghiệp bánh kẹo như KIDO, Hữu Nghị, Bibica báo lãi giảm sâu, thậm chí thua lỗ trong quý I/2023.

Đánh giá U22 Việt Nam ở kết quả, đừng nhìn quá trình

PHẠM ĐÌNH |

U22 Việt Nam có chiến thắng và có bảo vệ được huy chương vàng SEA Games hay không là điều đáng quan tâm hơn cách mà thầy trò ông Philippe Troussier thể hiện.

Đảo Phú Quý 'cháy' phòng, khách phải ở nhờ nhà dân

Duy Tuấn |

Đón lượng khách đông chưa từng có vào nghỉ lễ, khách sạn tại đảo Phú Quý cháy phòng, nhiều du khách không đặt phòng trước phải xin ở nhờ tại nhà dân.

Nắng nóng, Hội An vẫn đông đúc du khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Nguyễn Linh |

Những ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5, hàng nghìn du khách đổ về phố cổ Hội An, Quảng Nam để tham quan, du lịch.

Huỳnh Như hội quân cùng tuyển nữ Việt Nam, bắt đầu dự SEA Games 32

Thanh Vũ |

Huỳnh Như cùng các đồng đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) để chuẩn bị tham dự SEA Games 32.

Hà Nội yêu cầu đảm bảo đáp ứng đủ ôxy điều trị các bệnh nhân COVID-19

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm tra, bảo trì hệ thống khí ôxy, liên hệ nhà cung cấp ôxy đảm bảo đáp ứng đủ ôxy cho công tác điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 khi cần thiết.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội yêu cầu nâng cao nhận thức phòng chống COVID-19 dịp nghỉ lễ

Kiều Vũ |

Xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thời điểm các cấp Công đoàn Thủ đô đang đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội  yêu cầu các cấp Công đoàn Thủ đô tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó chú trọng hơn việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ đối với việc phòng, chống dịch trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng Miền Nam (30.4) và ngày Quốc tế Lao động (1.5).

Nghệ An: Phát hiện gần 500 ca mắc COVID-19 trong 2 tuần, tỉnh chỉ đạo khẩn

QUANG ĐẠI |

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp phòng chống dịch, không để dịch bùng phát, hạn chế tối đa các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và tử vong, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới.