Đến Huế xem Lễ tế Xã Tắc cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Sáng 16.3 (tức 14.2 âm lịch), tại đàn Xã Tắc (phường Thuận Hòa, TP. Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã trang trọng tổ chức Lễ tế Xã Tắc nhằm cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm.

 
Sáng 16.3 (tức 14.2 âm lịch), tại đàn Xã Tắc (phường Thuận Hòa, TP. Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã trang trọng tổ chức Lễ tế Xã Tắc nhằm cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm.
Lễ tế Xã Tắc được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiên cứu phục dựng và tổ chức tái hiện lần đầu tiên vào 2008, sau đó được tổ chức định kỳ hàng năm vào cuối tháng Hai Âm lịch.
Lễ tế Xã Tắc được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nghiên cứu phục dựng và tổ chức tái hiện lần đầu tiên vào 2008, sau đó được tổ chức định kỳ hàng năm vào cuối tháng Hai Âm lịch.
Việc phục hồi thành công Lễ tế Xã Tắc nhằm góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của nước ta đã từng diễn ra trong lịch sử, đề cao những giá trị nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.
Việc phục hồi thành công Lễ tế Xã Tắc nhằm góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của nước ta đã từng diễn ra trong lịch sử, đề cao những giá trị nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.
Lễ tế Xã Tắc được tổ chức dựa theo các nghi thức truyền thống đã được nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng tinh gọn như: Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Hiến tước (dâng rượu), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần), Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị).
Lễ tế Xã Tắc được tổ chức dựa theo các nghi thức truyền thống đã được nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng tinh gọn như: Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Hiến tước (dâng rượu), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần), Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị).
Lễ tế Xã Tắc được tổ chức dựa theo các nghi thức truyền thống đã được nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng tinh gọn như: Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Hiến tước (dâng rượu), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần), Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị).
Lễ tế Xã Tắc được tổ chức dựa theo các nghi thức truyền thống đã được nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng tinh gọn như: Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Hiến tước (dâng rượu), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần), Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị).
Lễ tế Xã Tắc là một nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc nhân văn, đang được gìn giữ và phát huy, trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất cố đô.
Lễ tế Xã Tắc là một nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc nhân văn, đang được gìn giữ và phát huy, trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất cố đô.
Lễ tế Xã Tắc là một nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc nhân văn, đang được gìn giữ và phát huy, trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất cố đô.
Lễ tế Xã Tắc là một nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc nhân văn, đang được gìn giữ và phát huy, trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của vùng đất cố đô.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Những du khách "xông đất" Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa du lịch

Nguyễn Huế |

Hà Nội - Ngày 15.3, các hoạt động du lịch sôi động trở lại trong ngày đầu tiên Hà Nội mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, bao gồm cả đón khách quốc tế.

Hàng trăm khách du lịch được tặng hoa, chào đón khi đến Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng trăm khách du lịch đến Huế chỉ trong 1 buổi chiều và được lãnh đạo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tặng hoa, chào đón.

Cận cảnh biệt thự Pháp hơn trăm tuổi trước khi được "thần đèn" di dời

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Cận cảnh biệt thự Pháp ở số 26 Lê Lợi (TP. Huế) dự kiến được "thần đèn" Nguyễn Văn Cư di dời thay vì đập bỏ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những du khách "xông đất" Hà Nội ngày đầu tiên mở cửa du lịch

Nguyễn Huế |

Hà Nội - Ngày 15.3, các hoạt động du lịch sôi động trở lại trong ngày đầu tiên Hà Nội mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, bao gồm cả đón khách quốc tế.

Hàng trăm khách du lịch được tặng hoa, chào đón khi đến Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hàng trăm khách du lịch đến Huế chỉ trong 1 buổi chiều và được lãnh đạo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế tặng hoa, chào đón.

Cận cảnh biệt thự Pháp hơn trăm tuổi trước khi được "thần đèn" di dời

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Cận cảnh biệt thự Pháp ở số 26 Lê Lợi (TP. Huế) dự kiến được "thần đèn" Nguyễn Văn Cư di dời thay vì đập bỏ.