Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương: Người dân tự giác đeo khẩu trang

Trần Vương - Ngọc Lê |

Hôm nay (ngày 27.4), Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương truyền thống nhằm tưởng nhớ tri ân công đức các bậc tiền nhân. Hầu hết mọi người dân khi tới đây đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn,... trước và trong khi vào dâng hương.

Đình và đền Kim Liên (hay còn gọi là đền Cao Sơn) là trấn phía nam trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, gồm bốn ngôi đền: Đền Quán Thánh; Đền Bạch Mã; Đền Voi Phục và Đền Kim Liên.
Đình, Đền Kim Liên (hay còn gọi là đền Cao Sơn) là trấn phía nam trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa, gồm bốn ngôi đền: Đền Quán Thánh; Đền Bạch Mã; Đền Voi Phục và Đền Kim Liên.
Trước đây, lễ chính hội đình Kim Liên thường diễn ra vào các ngày từ 13 – 16.3 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, trong mấy năm trở lại đây, lễ hội gói gọn lại chỉ trong 2 ngày 15 và 16.3 âm lịch.
Trước đây, lễ chính hội đình Kim Liên thường diễn ra vào các ngày từ 13 – 16.3 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, trong mấy năm trở lại đây, lễ hội gói gọn lại chỉ trong 2 ngày 15 và 16.3 âm lịch.
Ghi nhận của Lao Động, ngày 27.4 (tức 16.3 âm lịch), Đền - Đình Kim Liên mở lễ dâng hương truyền thống thu hút đông đảo người dân, du khách tới đây.
Ngày từ phía bên ngoài, khách trước khi vào Đền - Đình Kim Liên đều được lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào bên trong.
Chị Dương Bích Huyền - người dân sống tại quận Đống Đa cho biết: "Năm nay chính hội diễn ra trong khi dịch COVID-19 đang phức tạp. Khá lo ngại về dịch bệnh nên tôi tranh thủ đến đây dâng hương nhanh rồi về chứ không rườm rà như mọi năm. Đến đây thấy công tác phòng dịch của Đền khá nghiêm túc, người dân đều tự giác đeo khẩu trang nên tôi cũng yên tâm hơn".
Theo quy định của Đền - Đình Kim Liên, người dân chỉ thắp hương phía bên ngoài, không thắp hương phía trong, để tránh ảnh hưởng tới mọi người.
Theo quy định của Đền - Đình Kim Liên, người dân chỉ thắp hương phía bên ngoài, không thắp hương phía trong, để tránh ảnh hưởng tới mọi người.
Hầu hết, người dân, du khách và cán bộ của Đền - Đình Kim Liên đều chấp hành việc đeo khẩu trang.
Hầu hết, người dân, du khách và cán bộ của Đền - Đình Kim Liên đều chấp hành việc đeo khẩu trang.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý còn bố trí thêm lực lượng nhắc nhở người dân không đeo khẩu trang hay đeo không đúng cách khi dâng hương.
Bên cạnh đó, Ban Quản lý còn liên tục phát loa thông báo và bố trí thêm lực lượng nhắc nhở người dân không đeo khẩu trang hay đeo không đúng cách khi dâng hương.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 4, phường Phương Liên cho biết: “Đây là hoạt động hướng về cuội nguồn, người dân tưởng nhớ đến thượng đẳng thần Cao Sơn Đại Vương. Tuy nhiên, năm nay chính hội diễn ra trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước láng giềng nên các hoạt động khai lễ, trình diễn đều không được tổ chức“.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 4, phường Phương Liên cho biết: “Đây là hoạt động hướng về cuội nguồn, người dân tưởng nhớ đến thượng đẳng thần Cao Sơn Đại Vương. Tuy nhiên, năm nay chính hội diễn ra trong khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước láng giềng, để đảm bảo cho người dân đến đây được an toàn các hoạt động khai lễ, trình diễn đều không được tổ chức“.
Theo người dân sống lâu năm gần Đình Kim Liên, mọi năm, sau phần lễ, các dòng họ lần lượt dâng những mâm cỗ cầu kỳ tái hiện ẩm thực của người Hà Nội. Đã từng có những mâm cỗ 7 tầng chất ngất, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật nhưng mang đầy đủ ý nghĩa của mối giao hoà giữa con người và trời đất, có những mâm cỗ “khắc” ông Lã Vọng áo tơi nón lá ngồi câu cá bên bờ ao mà tất cả chỉ bằng xôi và gà…
Năm nay vì dịch COVID-19 lượng người dân tới đây đã hạn chế hơn. Hội truyền thống đã không được tổ chức, tuy nhiên, vẫn không đánh mất đi sự thiêng liêng và nét đẹp văn hoá tại đây.
Năm nay vì dịch COVID-19 lượng người dân tới đây đã hạn chế hơn, các mâm cỗ cũng được tối giản. Hội truyền thống đã không được tổ chức, tuy nhiên, vẫn không đánh mất đi sự thiêng liêng và nét đẹp văn hoá tại đây.
Trần Vương - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cán bộ phường xuống đường nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Anh Tú - Chân Phúc |

Những ngày qua khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ghi nhận tại TPHCM phần lớn người dân đều đã chấp hành công tác phòng dịch, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân lơ là, không đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng, phải chờ đến khi lực lượng chức năng nhắc nhở mới thực hiện.

Học sinh Hà Nội quên đeo khẩu trang, bất chấp nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

Hà Phương - Tuấn Anh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu học sinh phải thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều học sinh và cả phụ huynh còn lơ là trong việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường.

Dịch COVID-19 thế giới phức tạp: Dân Hà Nội chăm đeo khẩu trang hơn

Ngọc Lê - Hà Phương |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước láng giềng; các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

TPHCM: Cán bộ phường xuống đường nhắc nhở người dân đeo khẩu trang

Anh Tú - Chân Phúc |

Những ngày qua khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ghi nhận tại TPHCM phần lớn người dân đều đã chấp hành công tác phòng dịch, nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân lơ là, không đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng, phải chờ đến khi lực lượng chức năng nhắc nhở mới thực hiện.

Học sinh Hà Nội quên đeo khẩu trang, bất chấp nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

Hà Phương - Tuấn Anh |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu học sinh phải thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều học sinh và cả phụ huynh còn lơ là trong việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường.

Dịch COVID-19 thế giới phức tạp: Dân Hà Nội chăm đeo khẩu trang hơn

Ngọc Lê - Hà Phương |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các nước láng giềng; các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP Hà Nội đã siết chặt các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế.