Đền chùa nơi đóng nơi mở, người dân đội mưa đi lễ ngày rằm tháng Chạp

Vương Trần |

Hà Nội - Ngày rằm cuối cùng của năm Tân Sửu, người dân Thủ đô đã đến các đền, chùa để dâng hương cầu bình an. Một số cơ sở thờ tự đã mở cửa đón khách nhưng nhiều nơi trong tình trạng "cửa đóng then cài", người dân đứng ngoài vái vọng trong thời tiết mưa, lạnh.

Hôm nay (17.1) - tức ngày rằm tháng Chạp năm Tân Sửu - ngày rằm cuối cùng của năm, nhiều người dân tại Hà Nội đã tìm đến các đình, chùa, cơ sở thờ tự để dâng hương, làm lễ tạ ơn và cầu bình an.
Hôm nay (17.1), ngày rằm tháng Chạp năm Tân Sửu - ngày rằm cuối cùng của năm, nhiều người dân Hà Nội đến các đình, chùa, cơ sở thờ tự để dâng hương.
Ghi nhận tại khu vực chùa Quán Sứ (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), 2 cửa phụ được mở. Người dân được vào bên trong dâng hương, hành lễ.
Ghi nhận tại khu vực chùa Quán Sứ (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm), 2 cửa phụ được mở. Người dân được vào bên trong dâng hương, hành lễ.
Thời gian càng về trưa, chiều lượng người qua chùa Quán Sứ càng nhiều. Tuy nhiên mọi người đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Hầu hết mọi người đều thực hiện các nghi lễ nhanh chóng để tránh tập trung đông người.
Thời gian càng về trưa, chiều, lượng người đến chùa Quán Sứ đông hơn. Theo ghi nhận, mọi người đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Hầu hết đều thực hiện các nghi lễ nhanh chóng để tránh tập trung đông người.
Khu vực đốt tiền vàng mã luôn đỏ lửa.
Khu vực đốt tiền vàng mã luôn đỏ lửa.
Tương tự, tại khu vực chùa Trấn Quốc (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) cũng mở cửa phụ. Nhiều người dân đã tới hành lễ nhân ngày rằm tháng Chạp năm Tân Sửu.
Tương tự, tại khu vực chùa Trấn Quốc (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) cũng mở cửa phụ. Nhiều người dân đã tới hành lễ nhân ngày rằm tháng Chạp năm Tân Sửu.
Vào ngày Rằm cuối cùng của năm, người dân thủ đô thường có thói quen đi lễ tạ ơn sau một năm mưu sinh.
Vào ngày rằm cuối cùng của năm, người dân Thủ đô thường có thói quen đi lễ.
Anh Lê Quang Nam cho biết: “Dịp rằm cuối năm anh cùng người thân thường tới các cơ sở thờ tự để làm lễ tạ ơn sau một năm vất vả mưu sinh. Tôi mong rằng, dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi, cuộc sống của mọi người được bình thường trở lại, mọi người đều được sức khoẻ, an lành“.
Anh Lê Quang Nam cho biết: “Dịp rằm cuối năm anh cùng người thân thường tới các cơ sở thờ tự. Tôi mong rằng, dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi, cuộc sống của mọi người được bình thường trở lại, mọi người đều được sức khoẻ, an lành".
Nhiều người dân còn thực hiện các nghi thức phóng sinh nhân dịp Rằm tháng Chạp.
Nhiều người dân còn thực hiện các nghi thức phóng sinh nhân dịp rằm tháng Chạp.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, vào ngày Rằm cuối cùng của năm Tân Sửu, không phải đình, chùa nào cũng mở cửa tuỳ theo điều kiện phòng dịch. Tại phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) vẫn đang đóng cửa. Nhiều người dân thực hiện hành lễ từ xa.
Theo ghi nhận của PV Lao Động, vào ngày rằm cuối cùng của năm Tân Sửu, không phải đình, chùa nào cũng mở cửa tuỳ theo điều kiện phòng dịch. Tại phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) vẫn đang đóng cửa. Nhiều người dân thực hiện hành lễ từ xa.
Thông báo tạm dừng đón khách được đặt ngay phía cổng chính của phủ Tây Hồ.
Thông báo tạm dừng đón khách được đặt ngay phía cổng chính của phủ Tây Hồ.
Dù thời tiết mưa, lạnh nhưng nhiều người vẫn sắm lễ hành hương từ xa vái vọng vào trong. Ông Trương Tiến Hồi - Trưởng Tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên phủ vẫn đang tạm ngừng đóng khách.
Dù thời tiết mưa, lạnh nhưng nhiều người vẫn sắm lễ hành hương từ xa vái vọng vào trong. Ông Trương Tiến Hồi - Trưởng Tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết: Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên phủ vẫn đang tạm ngừng đóng khách.
Tương tự phủ Tây Hồ, tại đền Quán Thánh (phường Quán Thánh, quận Ba Đình) cũng đang đóng cửa dù là ngày rằm.
Tương tự phủ Tây Hồ, tại đền Quán Thánh (phường Quán Thánh, quận Ba Đình) cũng đang đóng cửa dù là ngày rằm.
Nhiều người dân dâng hương, hành lễ từ xa
Nhiều người dân dâng hương, hành lễ từ xa
Hiện nay, tuỳ theo cấp độ dịch tại từng phường mà các địa phương sẽ quyết định việc đóng hay mở cửa các cơ sở thờ tự, khu di tích để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Hiện nay, tuỳ theo cấp độ dịch tại từng phường mà các địa phương sẽ quyết định việc đóng hay mở cửa các cơ sở thờ tự, khu di tích để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Hà Nội "ngập" hoa Tết, độc đáo mai bọc rêu giá 200 triệu đồng

Minh Ánh |

Hà Nội - Những ngày giáp Tết, con đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) lại tấp nập các điểm kinh doanh, buôn bán hoa, cây cảnh Tết. Nhiều dáng cây mới, thế cây "khủng" xuống phố khoe sắc.

Chi tiết những phường, quận trung tâm Hà Nội được mở bán ăn, uống tại chỗ

Phạm Đông |

Hà Nội - Các phường ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch COVID-19 tại những quận trung tâm như: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng (Hà Nội) được mở bán ăn, uống tại chỗ.

Ngày 7 Tết, nhiều đình chùa, di tích “cửa đóng then cài" phòng dịch

Vương Trần - Cao Nguyên |

Hôm nay (18.2) - đã là ngày thứ 3 nhiều chùa và di tích lịch sử nổi tiếng ở Thủ đô Hà Nội đồng loạt đóng cửa để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đường phố Hà Nội "ngập" hoa Tết, độc đáo mai bọc rêu giá 200 triệu đồng

Minh Ánh |

Hà Nội - Những ngày giáp Tết, con đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) lại tấp nập các điểm kinh doanh, buôn bán hoa, cây cảnh Tết. Nhiều dáng cây mới, thế cây "khủng" xuống phố khoe sắc.

Chi tiết những phường, quận trung tâm Hà Nội được mở bán ăn, uống tại chỗ

Phạm Đông |

Hà Nội - Các phường ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch COVID-19 tại những quận trung tâm như: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng (Hà Nội) được mở bán ăn, uống tại chỗ.

Ngày 7 Tết, nhiều đình chùa, di tích “cửa đóng then cài" phòng dịch

Vương Trần - Cao Nguyên |

Hôm nay (18.2) - đã là ngày thứ 3 nhiều chùa và di tích lịch sử nổi tiếng ở Thủ đô Hà Nội đồng loạt đóng cửa để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.