Đền chùa, di tích mở cửa trở lại: Vẫn còn nhiều người "quên" đeo khẩu trang

Lan Anh - Thùy Dung |

Theo ghi nhận trong những ngày đầu mở cửa trở lại, các đình chùa, cơ sở tôn giáo nói chung và các di tích đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn một số người "quên" mang khẩu trang.

Theo kết luận của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, từ 8.3, các cơ sở tôn giáo, di tích trên địa bàn thành phố được mở cửa trở lại nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng, chống dịch.
Tuy nhiên, Đền Quán Thánh và một số cơ sở thờ tự khác vẫn "cửa đóng, then cài".
Các di tích, đền chùa mở đã chuẩn bị nước sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt để đảm bảo an toàn cho du khách trong ngày mở cửa trở lại.
Bà Huỳnh Thúy Loan (Ba Đình, Hà Nội) đang khai báo y tế trước khi vào lễ. "Tôi thấy chỉ còn ít người không đeo khẩu trang khi vào chùa. Có thể mọi người đánh rơi hoặc quên. Theo tôi, trong thời gian này, người dân nên mang theo bên mình 1-2 chiếc khẩu trang dự phòng để bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người" - bà Loan nói.
Đa số người dân đều đeo khẩu trang y tế khi đi lễ chùa. Ảnh ghi nhận tại Phủ Tây Hồ ngày 10.3. Chị Nguyễn Quỳnh Anh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Gần một tháng qua, các ngôi chùa đền miếu ở Hà Nội đóng cửa phòng dịch COVID-19 nên nhiều người chỉ có thể đến vái vọng hoặc chờ ngày mở cửa lại. Mình đi chùa đầu năm cầu năm mới bình an cho gia đình. Có thể là ngày trong tuần nên đền phủ vắng vẻ hơn".
Vẫn còn một số người “quên” đeo khẩu trang.
Sau một thời gian đóng cửa tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, dự kiến trong những ngày tới lượng người đến lễ sẽ đông khi các đền, chùa, di tích mở cửa trở lại. Là một trong những nơi luôn tập trung nhiều người đến lễ đầu năm, Phó Trưởng ban Quản lý phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) Nguyễn Văn Thư cho biết: “Ngoài bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 ngay từ cổng ra vào, chúng tôi sẽ huy động các lực lượng nhắc nhở người dân để vừa bảo đảm sự tôn nghiêm, vừa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch ở bên trong khu vực hành lễ. Nếu lượng khách dồn về quá đông trong cùng một thời điểm thì có thể tạm dừng hoạt động”.
Sau một thời gian đóng cửa tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, dự kiến trong những ngày tới lượng người đến lễ sẽ đông khi các đền, chùa, di tích mở cửa trở lại. Là một trong những nơi luôn tập trung nhiều người đến lễ đầu năm, Phó Trưởng ban Quản lý phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) Nguyễn Văn Thư cho biết: “Ngoài bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 ngay từ cổng ra vào, chúng tôi sẽ huy động các lực lượng nhắc nhở người dân để vừa bảo đảm sự tôn nghiêm, vừa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch ở bên trong khu vực hành lễ. Nếu lượng khách dồn về quá đông trong cùng một thời điểm thì có thể tạm dừng hoạt động”.
Đa số người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định của bộ Y tế khi đến Đền Ngọc Sơn, hình ảnh ghi nhận ngày 10.3.
Tại Văn Miếu được trang bị mã code QR khai báo y tế điện tử và các tấm biển nhắc nhở người dân thực hiện việc phòng dịch.
Sau khi mở cửa trở lại, các đơn vị quản lý di tích, cơ sở tôn giáo và mỗi tín đồ, người dân cần nâng cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để vừa thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng, vừa bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng, góp phần không để dịch lây lan.
Sau khi mở cửa trở lại, các đơn vị quản lý di tích, cơ sở tôn giáo và mỗi tín đồ, người dân cần nâng cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để vừa thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng, vừa bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng, góp phần không để dịch lây lan.

Lan Anh - Thùy Dung
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Lơ là đeo khẩu trang phòng dịch ở các chợ dân sinh

Nhàn Phúc |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều người mua và người bán tại các chợ dân sinh ở TPHCM vẫn lơ là mang khẩu trang phòng dịch.

Dịch COVID-19: Khiến cuộc sống người dân chùa Hương bị xáo trộn như nào?

Ngọc Lê - Tạ Quang |

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 16.2, chùa Hương đã tạm dừng đón khách và các lễ hội để phòng dịch COVID-19. Cuộc sống của người dân tại đây cũng trở nên vất vả hơn bao giờ hết.

Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội nơi mở cửa, chỗ vẫn "cửa đóng, then cài"

KIM ANH - ĐỨC ĐÔNG |

Sau nhiều ngày không có ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội, vừa qua lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đã đồng ý để các quận, huyện, nếu đủ điều kiện có thể mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo trở lại từ ngày 8.3.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Lơ là đeo khẩu trang phòng dịch ở các chợ dân sinh

Nhàn Phúc |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều người mua và người bán tại các chợ dân sinh ở TPHCM vẫn lơ là mang khẩu trang phòng dịch.

Dịch COVID-19: Khiến cuộc sống người dân chùa Hương bị xáo trộn như nào?

Ngọc Lê - Tạ Quang |

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 16.2, chùa Hương đã tạm dừng đón khách và các lễ hội để phòng dịch COVID-19. Cuộc sống của người dân tại đây cũng trở nên vất vả hơn bao giờ hết.

Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội nơi mở cửa, chỗ vẫn "cửa đóng, then cài"

KIM ANH - ĐỨC ĐÔNG |

Sau nhiều ngày không có ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội, vừa qua lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đã đồng ý để các quận, huyện, nếu đủ điều kiện có thể mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo trở lại từ ngày 8.3.