Đêm theo chân CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn người đi đường

Chân Phúc |

TPHCM - 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (vượt quá mức 0,4 miligam/1 lít khí thở) đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) lập biên bản xử phạt hành chính.

Đêm 26.11, Đội CSGT Bàn Cờ, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt công an TPHCM thực hiện lập chốt kiểm soát đo nồng cồn tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng (Quận 3).
Đêm 26.11, Đội CSGT Bàn Cờ thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM thực hiện lập chốt kiểm soát đo nồng độ cồn tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng (Quận 3).
Khoảng 22h20 đội phát hiện trường hợp đầu tiên anh O.L.H có biểu hiện nghi vấn nên mời anh H. dừng xe để kiểm tra.
Khoảng 22h10, đội phát hiện trường hợp đầu tiên anh O.L.H có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời anh H dừng xe vào để kiểm tra.
Kết quả đo được, trong hơi thở của anh H. có 0,483 miligam/lít khí thở. Vượt mức cao nhất 0,4...
Kết quả đo được, trong hơi thở của anh H có nồng độ cồn là 0,483 miligam/1 lít khí thở (vượt mức vi phạm cao nhất 0,4 miligam/1 lít khí thở).
 
 
Với mức vi phạm này, anh H đã bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính với lỗi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép.
Đến khoảng 22h20, một trường hợp khác có biểu hiện nghi vấn cũng đã được CSGT mời vào kiểm tra.
Đến khoảng 22h20, một trường hợp khác có biểu hiện nghi vấn cũng đã được CSGT mời vào kiểm tra.
Kết quả đo được của trường hợp này là 0,463..
Kết quả, nồng độ cồn đo được của trường hợp này là 0,463 miligam/1 lít khí thở.
“Tôi vừa đi sinh nhật bạn về, có uống 1 ít bia, vi phạm thì tôi chấp nhận nộp phạt“, người đàn ông này nói.
"Tôi vừa đi sinh nhật bạn về, có uống 1 ít bia, vi phạm thì tôi chấp nhận nộp phạt" - người đàn ông này nói.
 
Theo quy định, với mức vi phạm trên, cả 2 trường hợp này sẽ bị phạt tiền 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Vụ đâm vào ống cống: Nồng độ cồn của người điều khiển xe quá mức cho phép

LƯƠNG HẠNH |

Thái Nguyên - Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại khu công nghiệp (KCN) Điềm Thuỵ là do anh Hà Văn Đ. điều khiển xe môtô khi trong máu có nồng độ cồn quá mức cho phép.

Vi phạm nồng độ cồn và đòi đi cafe với CSGT mới chịu ký biên bản

Chân Phúc |

TPHCM - Bị lực lượng CSGT kiểm tra phát hiện có nồng độ cồn khi đang điều khiển xe mô tô, nam thanh niên yêu cầu CSGT phải đi uống cafe với mình mới chịu... ký biên bản vi phạm.

Bị phạt hơn 7 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn, nam thanh niên "xin chừa"

Tô Thế |

Hà Nội - Sau nới lỏng giãn cách, hàng quán ăn ở Hà Nội được mở lại, thời điểm này tỉ lệ vi phạm về nồng độ cồn cũng bắt đầu tăng lên.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Vụ đâm vào ống cống: Nồng độ cồn của người điều khiển xe quá mức cho phép

LƯƠNG HẠNH |

Thái Nguyên - Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại khu công nghiệp (KCN) Điềm Thuỵ là do anh Hà Văn Đ. điều khiển xe môtô khi trong máu có nồng độ cồn quá mức cho phép.

Vi phạm nồng độ cồn và đòi đi cafe với CSGT mới chịu ký biên bản

Chân Phúc |

TPHCM - Bị lực lượng CSGT kiểm tra phát hiện có nồng độ cồn khi đang điều khiển xe mô tô, nam thanh niên yêu cầu CSGT phải đi uống cafe với mình mới chịu... ký biên bản vi phạm.

Bị phạt hơn 7 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn, nam thanh niên "xin chừa"

Tô Thế |

Hà Nội - Sau nới lỏng giãn cách, hàng quán ăn ở Hà Nội được mở lại, thời điểm này tỉ lệ vi phạm về nồng độ cồn cũng bắt đầu tăng lên.